xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP
Tranh suất thực tập nước ngoài với thu nhập “khủng”

Tranh suất thực tập nước ngoài với thu nhập “khủng”

(NLĐO) – Ngoài nâng cao tay nghề và khả năng giao tiếp, sau 3-6 tháng thực tập tại nước ngoài, sinh viên về nước còn "bỏ heo" từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng.

ĐHQG TP HCM hợp tác với ĐH Deakin nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo

ĐHQG TP HCM hợp tác với ĐH Deakin nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo

(NLĐO)- Trên cơ sở hơn 10 năm hợp tác, ĐHQG TP HCM xác định ĐH Deakin (Úc) là đối tác hợp tác chiến lược trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin.

Chuyên gia nói về kinh tế số và phát triển du lịch bền vững

Chuyên gia nói về kinh tế số và phát triển du lịch bền vững

(NLĐO)- Ngày 18-3, tại TP HCM, Trường ĐH Hùng Vương TP HCM phối hợp cùng các trường ĐH trong và ngoài nước tổ chức hội thảo quốc tế về kinh tế chủ đề “Kinh tế số và phát triển du lịch bền vững”.

Ngành điều dưỡng mở ra nhiều cơ hội làm việc và định cư tại Đức

Ngành điều dưỡng mở ra nhiều cơ hội làm việc và định cư tại Đức

(NLĐO) – Ngoài đào tạo nguồn lao động có tay nghề trong nhóm ngành chăm sóc sức khỏe, dự án Avita còn là nhịp cầu kết nối nguồn lao động Việt Nam làm việc tại hệ thống các bệnh viện lớn ở Đức.

Thêm học bổng cho du học sinh ngành trí tuệ nhân tạo

Thêm học bổng cho du học sinh ngành trí tuệ nhân tạo

(NLĐO) – Các đơn đặt hàng nghiên cứu từ chính phủ New Zealand, doanh nghiệp, chính là cơ hội để sinh viên tiếp cận với ngành trí tuệ nhân tạo (AI).

Phụ nữ Việt Nam truyền cảm hứng với sinh viên bằng tiếng Pháp

Phụ nữ Việt Nam truyền cảm hứng với sinh viên bằng tiếng Pháp

(NLĐO) – Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Viện Pháp tại Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: “Đối thoại cùng những người phụ nữ truyền cảm hứng” tại Trường ĐH Sư Phạm TP HCM.

Mỹ đánh giá cao Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam

Mỹ đánh giá cao Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam

(NLĐO)- Sáng 7-3, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam (TP Thủ Đức, TP HCM) tổ chức lễ kỷ niệm hành trình 55 năm xây dựng và phát triển (1969 - 2024)

Nga cấp 1000 suất học bổng cho công dân Việt Nam

Nga cấp 1000 suất học bổng cho công dân Việt Nam

(NLĐO) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học theo diện học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga năm 2024.

Vì sao du học Đức hấp dẫn sinh viên Việt?

Vì sao du học Đức hấp dẫn sinh viên Việt?

(NLĐO) – Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP HCM cho biết từ đầu năm 2024, số lượng đơn đăng ký thị thực tăng cao, vì vậy các đơn xin thị thực du học tại Đức có thể mất khoảng ba tháng để xử lý. Một số trường hợp đặc biệt sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Du học đầu xuân "rục rịch" với nhiều ngành mới

Du học đầu xuân "rục rịch" với nhiều ngành mới

(NLĐO) - Sức khỏe, nhà hàng - khách sạn, công nghệ thông tin, mầm non, cơ khí, logistics… là những nhóm ngành đem lại thu nhập cao, bảo đảm 100% cơ hội được định cư nước sau khi ra trường.

Du học sinh Việt lần đầu đón Tết xa quê

Du học sinh Việt lần đầu đón Tết xa quê

(NLĐO) – Dù không thể về Việt Nam đón Tết Nguyên đán nhưng nhiều du học sinh vẫn cố gắng gói bánh, trang trí nhà cửa, nấu ăn để tạo không khí ngày xuân.

Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết Việt - Bỉ luôn đề cao tính thực tiễn và toàn diện

Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết Việt - Bỉ luôn đề cao tính thực tiễn và toàn diện

(NLĐO)- Ngày 7-1, Trường ĐH Mở TP HCM tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ chương trình liên kết đào tạo với Trường Kinh tế và Quản lý Solvay Brussels (Bỉ).

TP HCM chấn chỉnh nhiều trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học

TP HCM chấn chỉnh nhiều trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học

(NLĐO)- Sau 3 tháng tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động và các vấn đề liên quan, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM đánh giá nhiều trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học chưa thực hiện đầy đủ theo các quy định hiện hành

Du học nghề ở Đức: Vừa học vừa có lương 10-15 triệu/tháng

Du học nghề ở Đức: Vừa học vừa có lương 10-15 triệu/tháng

(NLĐO) - Điều kiện đơn giản, chi phí du học vừa phải, dễ tìm việc làm, khả năng định cư cao là những lý do chính khiến nhiều người lựa chọn du học Đức

Trao giải 2 tỉ đồng cho luận án tiến sĩ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học máy tính và sức khoẻ

Trao giải 2 tỉ đồng cho luận án tiến sĩ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học máy tính và sức khoẻ

(NLĐO)- Được trao tặng 2 năm một lần trong lĩnh vực khoa học máy tính và khoa học sức khoẻ, giải thưởng SIU Prize nhằm thực hiện hoá những luận án xuất sắc thành các giải pháp tiên tiến có tầm ảnh hưởng đến Việt Nam cũng như thế giới.

4 học sinh đạt điểm cao nhất Việt Nam trong các kỳ thi của Cambridge

4 học sinh đạt điểm cao nhất Việt Nam trong các kỳ thi của Cambridge

(NLĐO)- Trong số hơn 1.200 học sinh Trường Quốc tế Việt Úc đạt kết quả xuất sắc trong các kỳ thi do Hội đồng khảo thí quốc tế Cambridge tổ chức, có 4 học sinh đạt điểm cao nhất Việt Nam, 170 học sinh đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn

Việt Nam xếp thứ 58/113 quốc gia về độ thông thạo tiếng Anh

Việt Nam xếp thứ 58/113 quốc gia về độ thông thạo tiếng Anh

(NLĐO)- Tổ chức giáo dục quốc tế EF Education First ngày 11-12 đã công bố bảng xếp hạng chỉ số thành thạo tiếng Anh EF EPI ở 113 quốc gia và vùng lãnh thổ

Hiệp hội Thương mại Mỹ trao học bổng 900 triệu đồng cho 60 sinh viên TP HCM

Hiệp hội Thương mại Mỹ trao học bổng 900 triệu đồng cho 60 sinh viên TP HCM

(NLĐO)- Mỗi sinh viên sẽ nhận được học bổng tiền mặt trị giá 15 triệu đồng/suất và một khóa học quản lý dự án từ Viện Quản lý Dự án ATOHA.

Đào tạo nghề làm đẹp Việt Nam chưa sát chuẩn quốc tế

Đào tạo nghề làm đẹp Việt Nam chưa sát chuẩn quốc tế

(NLĐO) - Các cơ sở đào tạo nghề làm đẹp của Việt Nam rất có chất lượng, không thua kém các nước phát triển. Tuy nhiên, việc đào tạo lại thiếu tiêu chuẩn nghề nghiệp của thế giới nên một số nước không công nhận.

Hơn 60 sinh viên quốc tế đến Việt Nam tham gia diễn đàn khoa học

Hơn 60 sinh viên quốc tế đến Việt Nam tham gia diễn đàn khoa học

(NLĐO) – Sau gần 2 tháng triển khai, diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế năm 2023 đã thu hút 207 sinh viên gửi bài tham luận. Ban tổ chức đã xét chọn ra 100 đại biểu đến Việt Nam tham dự diễn đàn khoa học.

Nhiều hấp dẫn khi du học nghề tại Phần Lan

Nhiều hấp dẫn khi du học nghề tại Phần Lan

(NLĐO) - Học viên du học nghề tại Phần Lan được miễn học phí 100% trong suốt thời gian học và không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ.

Du học sinh chọn nhóm ngành STEM tăng cao

Du học sinh chọn nhóm ngành STEM tăng cao

(NLĐO) – Sau đại dịch Covid-19, tình hình du học bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Số lượng học sinh tham gia tư vấn du học quan tâm về nhóm ngành STEM tăng cao.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo