xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ lớn mạnh

VĨNH TÙNG

Đại hội X CĐ VN đã đưa ra khẩu hiệu hành động “Đổi mới, sáng tạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVC-LĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước”.  Ông Đặng Ngọc Tùng được bầu tiếp tục làm Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, sáng 5-11, Đại hội X CĐ VN đã họp phiên bế mạc. Sau khi nghe báo cáo tiếp thu dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ VN; ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo của BCH Tổng LĐLĐ VN khóa IX; đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2008-2013. Đại hội cũng đã nghe công bố kết quả bầu Đoàn Chủ tịch, chủ tịch, các phó chủ tịch; Ủy ban Kiểm tra và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ VN khóa X. Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN khóa X, gồm 21 ủy viên. Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN khóa IX, được bầu tiếp tục làm Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN khóa X.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, đánh giá: “Không chỉ thảo luận sôi nổi, có trách nhiệm, các đại biểu còn đóng góp các ý kiến phong phú, thẳng thắn, tâm huyết. Các ý kiến thảo luận đã phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung một số nội dung quan trọng, cả trên những vấn đề chung và trên từng lĩnh vực cụ thể”. Tiếp thu ý kiến đại biểu, Đoàn Chủ tịch thống nhất với khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ X là “Đổi mới, sáng tạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVC-LĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước”.

Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng giải trình và làm rõ thêm một số chỉ tiêu mà các đại biểu còn băn khoăn và có ý kiến khác. Đó là các chỉ tiêu về tham gia đào tạo nghề cho công nhân (CN), số lượng CN được tham gia bảo hiểm xã hội; giới thiệu CN ưu tú cho Đảng, kết nạp đoàn viên của cả nhiệm kỳ... Sau khi nghe phân tích, đại hội đã nhất trí cao với các chỉ tiêu.

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ VN, đa số đại biểu đồng ý nhiệm kỳ của đại hội CĐ cơ sở là 5 năm 2 lần, đồng thời nghiên cứu hướng dẫn riêng đối với những CĐ cơ sở quy mô lớn, số lượng đoàn viên đông, hoạt động phân tán có thể tổ chức đại hội 5 năm một lần. Về quy định đối với cán bộ CĐ, trước kiến nghị làm rõ cán bộ chuyên trách do bầu cử, tuyển dụng và cán bộ không chuyên trách do bầu cử, chỉ định, Đoàn Chủ tịch tiếp thu và sẽ hướng dẫn cụ thể. Về điều kiện thành lập CĐ cơ sở, Đoàn Chủ tịch đề nghị giữ nguyên như dự thảo (có 5 đoàn viên sẽ thành lập CĐ cơ sở). Đối với ý kiến đề nghị quy định rõ mô hình tổ chức và hoạt động của các CĐ đặc thù như CĐ Đại học Quốc gia, CĐ công ty mẹ - con, Đoàn Chủ tịch tiếp thu và sẽ hướng dẫn cụ thể.

Thay mặt BCH Tổng LĐLĐ VN khóa X, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng hứa sẽ đoàn kết, thống nhất, xây dựng các chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện cho được mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ mà đại hội đề ra, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới của đất nước; thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng giai cấp CN VN lớn mạnh.

img
Các đại biểu giơ tay nhất trí với nghị quyết đại hội. Ảnh: N.QUYẾT
 

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ VN khóa X có 160 ủy viên

Đại hội X CĐ VN đã bầu Ban Chấp hành (BCH) gồm 160 ủy viên. Hội nghị lần thứ nhất BCH Tổng LĐLĐ VN khóa X, tối 4-11, đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 21 ủy viên. Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ khóa IX, được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Tổng LĐLĐ khóa X. Năm Phó Chủ tịch là các ông, bà: Nguyễn Hòa Bình, Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Ngàng và Hoàng Ngọc Thanh. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ VN khóa X gồm 13 thành viên và bầu ông Đỗ Xuân Học, Ủy viên Đoàn Chủ tịch làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ VN.

 img

Ông Đặng Ngọc Tùng

img

Ông Nguyễn Hòa Bình

img

Ông Mai Đức Chính

img

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng

img

Ông Nguyễn Văn Ngàng

img

Ông Hoàng Ngọc Thanh

V.T

 

Mít-tinh chào mừng Đại hội X CĐ VN

(NLĐ)- Tối 5-11, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô- Hà Nội, Tổng LĐLĐ VN đã tổ chức mít-tinh trọng thể chào mừng Đại hội X CĐ VN thành công tốt đẹp. Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng đã thông báo với đại diện CNVC-LĐ thủ đô về quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc và những kết quả đạt được của đại hội. Chủ tịch bày tỏ mong muốn CNVC-LĐ thủ đô sát cánh cùng CNVC-LĐ cả nước nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội X đã đề ra; góp phần xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh.

img
Tiết mục văn nghệ của CNVC-LĐ TPHCM chào mừng Đại hội X CĐ VN thành công tốt đẹp. Ảnh: N. Dương

- Tối cùng ngày, tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM, gần 1.000 CNVC-LĐ đã tham dự lễ mít-tinh chào mừng Đại hội X CĐ VN thành công tốt đẹp. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, đã thông báo nhanh đến CNVC-LĐ kết quả và chỉ tiêu mà đại hội đề ra. Ông Hải nhấn mạnh: “Đại hội X CĐ VN đã đặt ra yêu cầu hoạt động CĐ phải đổi mới, sáng tạo vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ, vì sự phát triển bền vững của đất nước”. Ông Hải đề nghị các cấp CĐ TP phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tích cực hoạt động, nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X CĐ VN vào thực tiễn để thúc đẩy phát triển và nâng cao chất lượng phong trào CNVC-LĐ và phong trào CĐ ở TPHCM”.

Dương – Quyết

 

Đưa Nghị quyết Đại hội về cơ sở

Bà Vi Thị Đào, Chủ tịch LĐLĐ huyện Mèo Vạc- tỉnh Hà Giang:

Nâng cao đời sống CNVC-LĐ

imgĐại hội X CĐ VN đã có nhiều đổi mới. Cụ thể, các ý kiến đóng góp rất cụ thể, sâu sát và được nghiêm túc tiếp thu. Chúng tôi hy vọng, CĐ VN sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Là chủ tịch CĐ huyện miền núi, nơi mà hoạt động CĐ còn quá nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng tôi sẽ cố gắng truyền đạt Nghị quyết Đại hội X đến cho CNVC-LĐ và tìm ra giải pháp phù hợp để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Sau đại hội lần này, chúng tôi rất mong muốn Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ VN quan tâm nhiều hơn đến đời sống CNVC-LĐ miền núi, vùng sâu, vùng xa.

 

Ông Phạm Văn Anh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định:

Tập trung tuyên truyền pháp luật

imgTrước khi diễn ra đại hội, chúng tôi được tham gia bàn bạc rất kỹ về điều lệ và văn kiện đại hội. Sắp tới, chúng tôi sẽ tích cực xây dựng CĐ cơ sở, phát triển đoàn viên khu vực ngoài Nhà nước. Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh Nam Định sẽ tập trung tuyên truyền pháp luật để người lao động thực hiện đúng cũng như biết cách bảo vệ mình.

 

 

Bà Trần Thị Ái Nhân, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang:

Chú trọng đào tạo cán bộ CĐ

Chúng tôi mong muốn Ban Chấp hành khóa X có chương trình hành động ngay, chọn ra imgnhững vấn đề bức xúc, cấp bách mà các đại biểu đặt ra để giải quyết: tiền lương, nhà ở, nhà trẻ, nâng cao đời sống CN, hạn chế đình công. Với đặc thù của mình, Kiên Giang sẽ chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ CĐ nhất là khu vực ngoài quốc doanh, nâng cao kỹ năng hoạt động trong tình hình mới; tập trung lồng ghép các hoạt động văn hóa, TDTT; động viên CNVC-LĐ hăng hái thi đua sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao thu nhập...

H. Đào ghi

 

Bạn bè quốc tế nói về đại hội

Đến dự Đại hội X CĐ VN, bạn bè quốc tế bày tỏ sự vui mừng trước sự lớn mạnh không ngừng của phong trào công nhân và hoạt động CĐ VN. Phóng viên Báo NLĐ đã ghi nhận ý kiến của một số đại biểu

Ông Christopher, Tổng Thư ký Mạng lưới CĐ Quốc tế:

Chú trọng đào tạo nghề cho người lao động

imgTrong nhiệm kỳ qua, CĐ VN đã có nhiều thành công trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ). Tuy nhiên, trong báo cáo tại đại hội, Tổng LĐLĐ VN đã nêu lên rất nhiều thách thức. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính như hiện nay, CĐ VN cần có nhiều thay đổi cũng như phải sáng tạo hơn, mới mẻ hơn để bảo vệ quyền lợi và góp phần bảo đảm đời sống cho NLĐ. Trong đó, theo tôi, cần chú trọng công tác đào tạo nghề, đào tạo lại để NLĐ có tay nghề vững chắc, kỹ năng điêu luyện, có thể đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp trong thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, trong tình hình khó khăn như hiện nay, CĐ và doanh nghiệp phải có sự hợp tác chặt chẽ để doanh nghiệp ổn định và NLĐ giữ được việc làm.

 

Ông Bành Dũng, Phó Trưởng Ban quốc tế - Tổng Công hội Trung Quốc:

Tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ

imgHôm nay đến đây, chúng tôi rất vui mừng khi thấy các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước VN có mặt đầy đủ. Điều này chứng tỏ tổ chức CĐ được Đảng, Nhà nước tin cậy và đánh giá cao. Từ rất lâu, CĐ VN và CĐ Trung Quốc có mối quan hệ bền chặt không chỉ ở cấp trung ương mà còn ở các địa phương như TPHCM kết nghĩa với Thượng Hải, Hà Nội kết nghĩa với Bắc Kinh, CĐ ngành đường sắt của hai nước... Cả CĐ VN lẫn CĐ Trung Quốc đang tìm những hướng đi, cách thức mới cho phù hợp với tình hình mới. Chúng tôi hy vọng, CĐ VN và CĐ Trung Quốc tiếp tục có sự hỗ trợ, chia sẻ lẫn nhau về kinh nghiệm cũng như phương pháp hoạt động CĐ.

 

Ông Alexandre B. Mikhailov, Phó Ban Quốc tế Liên đoàn các CĐ Độc lập Nga:

CĐ VN đã tích cực bảo vệ người lao động

imgTôi đến đây, đại diện cho 20 triệu đoàn viên CĐ Nga gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến CĐ VN anh em. Qua báo cáo, CĐ VN đã thực hiện nhiều hoạt động tích cực bảo vệ quyền lợi hợp pháp cũng như nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho NLĐ như xây nhà lưu trú, cho NLĐ nghèo vay vốn (Quỹ CEP), đưa hoạt động văn hóa, thể thao đến với công nhân... Chúng tôi hy vọng trong tương lai, CĐ VN sẽ tiếp tục phát huy các hoạt động này.

H. Đào ghi

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo