xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mẹ nguy kịch, con tử vong vì chưa đến lượt mổ

Nhất Phương

Sản phụ Lã Thị Mai được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ vào ngày 6-4 trong tình trạng nhau tiền đạo trung tâm ra huyết và được ký giấy mổ vào lúc 23 giờ cùng ngày để bắt con, nhưng sản phụ không được mổ. Đến 6 giờ ngày 7-4, thai nhi đã tử vong trong bụng mẹ

Ngày 8-4, Báo Người Lao Động nhận được phản ánh từ bạn đọc về vụ một sản phụ bị biến chứng dẫn đến hôn mê tại Bệnh viện (BV) Từ Dũ TPHCM. Sản phụ là chị Lã Thị Mai, ngụ tại Đồng Nai, 39 tuổi, mang thai sinh con lần thứ ba được 36 tuần rưỡi, được chuyển từ BV Đồng Nai đến BV Từ Dũ vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 6-4 trong tình trạng nhau tiền đạo trung tâm ra huyết. Chị đã được chỉ định mổ và đã ký giấy mổ vào lúc 23 giờ cùng ngày để bắt con nhưng các bác sĩ đã không mổ và bỏ mặc chị. Đến 6 giờ ngày 7-4, sản phụ bị sốc, tím, huyết áp thấp và thai nhi đã tử vong trong bụng mẹ.


img
Ảnh minh họa, nguồn: www.tcvietnam.com

Xuất huyết cũng phải chờ đến lượt


Bác sĩ Lưu Thế Duyên, Phó Giám đốc BV Từ Dũ, cho biết sản phụ mang thai 36 tuần rưỡi và thai nhi được chẩn đoán là nặng từ 2,2 – 2,4 kg nên còn quá non tháng và quá nhẹ cân (?!), do đó phía BV chưa có chỉ định mổ mà chỉ dưỡng thai để theo dõi tình trạng ra huyết do nhau tiền đạo trung tâm.


Tuy nhiên, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết sản phụ này đã được vận động và đã ký giấy mổ vào lúc 23 giờ ngày 6-4. Nhưng sau đó các bác sĩ đã không mổ, làm cho sức khỏe của sản phụ lâm vào tình trạng nguy kịch. Trước thực tế không thể phủ nhận, bác sĩ Duyên thừa nhận  do cùng thời điểm đó có đến 12 ca mổ đã được sắp lịch, trong khi BV chỉ có 4 phòng mổ nên sản phụ Lã Thị Mai sẽ được mổ sau 12 ca đã được sắp lịch. “Ngay lúc chuẩn bị mổ, sản phụ bị ra máu ồ ạt, đây là điều các bác sĩ không thể lường trước. Có thể, bệnh nhân còn kèm theo tình trạng trụy tim mạch, nhồi máu cơ tim và cũng chưa ngoại trừ chuyện tắc ối”, bác sĩ Duyên diễn giải thêm.


Nhưng qua tìm hiểu của chúng tôi thì trong 12 ca được lên lịch mổ cùng thời điểm với sản phụ Lã Thị Mai đã có đến 10 ca mổ dịch vụ, nghĩa là mổ theo yêu cầu của người nhà sản phụ,  chứ không phải là trường hợp khẩn cấp và nguy hiểm đến tính mạng như sản phụ Mai. Còn bệnh nhân có bị trụy tim mạch hay không, đến nay cũng chưa có kết luận cụ thể mà chỉ được các bác sĩ phỏng đoán “có thể kèm theo”. Cho đến nay, các bác sĩ BV Từ Dũ vẫn đang hội chẩn cùng các bác sĩ BV Chợ Rẫy để tìm ra những bệnh lý nội khoa khác kèm theo chứng nhau tiền đạo trung tâm để giải thích cho nguyên nhân xuất huyết ồ ạt ở sản phụ Lã Thị Mai.


Chưa thể tiên lượng mức độ nguy hiểm


Bác sĩ Duyên khẳng định hầu hết nhau tiền đạo chỉ ra máu ri rỉ. Tuy vậy, cũng có một số trường hợp nhau tiền đạo ra máu ồ ạt bất ngờ. Tình huống này, bác sĩ khó có thể “trở tay”. Ở trường hợp này, lúc đầu, thai  phụ chỉ ra máu ít nên các bác sĩ đánh giá là không nguy hiểm, do đó đã không mổ bắt thai kịp thời. Bác sĩ Duyên thừa nhận rằng thai phụ bị nhau tiền đạo trung tâm rất nguy hiểm và bắt buộc phải sinh mổ. Nhưng lý do mổ chậm là do thai nhi còn quá non và em bé có thể sẽ gặp nhiều tai biến khác có thể dẫn đến tử vong. Hoặc nếu thai nhi chào đời vào thời điểm này có thể bị xẹp phổi, không tự thở được, bong võng mạc, chậm phát triển và có thể có những bất thường khác...Vì vậy, các bác sĩ đã lựa chọn giải pháp để em bé tiếp tục trong bụng mẹ (?!).


Thai nhi này đã được 36 tuần rưỡi, cân nặng khoảng 2,4 kg mà các bác sĩ vẫn cho là còn quá non, trong khi đó, tại BV Từ Dũ đã có nhiều trẻ được cứu sống và được nuôi bằng phương pháp kangaroo khi chào đời vào khoảng 25 tuần và nặng chưa đến 1 kg.


Đây không phải là trường hợp thai phụ bị tai biến bất ngờ, sau khi nhập viện mà bị tai biến trước đó và được chuyển viện từ tuyến dưới lên BV Từ Dũ trong tình trạng xuất huyết vì nhau tiền đạo nhưng các bác sĩ BV Từ Dũ lại luôn khẳng định: Đây là trường hợp không thể tiên liệu. Nếu các bác sĩ lưu ý đây là trường hợp nguy hiểm và theo dõi chặt chẽ thì có xử lý kịp thời không, ngay cả khi có những biến chứng ngoài tiên liệu? Không nhận phần lỗi về mình, các bác sĩ ở BV Từ Dũ cho rằng đây chỉ là những tình huống trùng hợp. Hiện giờ chị Lã Thị Mai đang trong tình trạng nguy kịch, đang được hồi sức với hy vọng có thể được cứu sống. Sản phụ Mai bị nguy kịch do mất máu đột ngột, huyết áp thấp gây rối loạn huyết động học, chị đã được cắt tử cung và được cầm máu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo