Vì ưu tiên cho các ca mổ dịch vụ mà bỏ mặc một ca mổ đã được lên lịch, khiến cả hai mẹ con phải tử vong, thì cơ quan chức năng cần phải làm rõ trách nhiệm của các bác sĩ liên quan để xử lý. Điều đó vừa thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật vừa hợp với y đức và đáp ứng được sự mong mỏi của dư luận.
Không bác sĩ nào muốn để bệnh nhân của mình bệnh tình nặng nề hơn hoặc thiệt mạng. Song, trong quá trình tác nghiệp, nếu có sai sót dẫn đến chết người, bác sĩ đó vừa mất uy tín vừa phải chịu hình thức kỷ luật của ngành. Điều đáng làm rõ ở đây là vì sao sau khi đã quyết định và lên lịch mổ cho sản phụ Lã Thị Mai, các bác sĩ lại không mổ? Nếu mổ kịp thời, rất nhiều khả năng hoặc con, hoặc mẹ, hoặc cả hai mẹ con sản phụ Mai, đều bình an vô sự. Nếu vì yếu tố khách quan, như các bác sĩ có nhiệm vụ quan trọng khác dẫn đến làm chậm trễ ca mổ của sản phụ Mai thì có thể châm chước. Song, nếu các bác sĩ vì lo việc riêng hoặc mổ ca khác (được gởi gắm hoặc theo dịch vụ mà mức độ không trầm trọng) thì cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bình luận (0)