xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Úc tăng cường xoay trục sang ASEAN

Anh Thư

Úc dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ASEAN từ ngày 4 đến 6-3 tới với kỳ vọng khôi phục vị thế đối tác kinh tế quan trọng của khối.

Trước đó, Thủ tướng Úc Anthony Albanese vào tháng 9-2023 đã công bố báo cáo "Đầu tư: Chiến lược kinh tế Đông Nam Á của Úc đến năm 2040" tại Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan ở thủ đô Jakarta - Indonesia. 

Theo tờ The Straits Times ngày 25-2, động thái này báo hiệu Thủ tướng Albanese muốn tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư với các nước trong khu vực.

Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt Úc - ASEAN sắp tới dự kiến diễn ra tại TP Melbourne, mang đến cơ hội đặt nền móng cho điều mà ông Albanese gọi là "tương lai kinh tế" của Úc ở Đông Nam Á. Hội nghị này cũng đánh dấu nửa thế kỷ kể từ khi Canberra trở thành đối tác đối thoại đầu tiên của ASEAN.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese phát biểu tại Diễn đàn ASEAN - Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AIPF) ở thủ đô Jakarta - Indonesia hồi tháng 9-2023 Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Úc Anthony Albanese phát biểu tại Diễn đàn ASEAN - Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AIPF) ở thủ đô Jakarta - Indonesia hồi tháng 9-2023 Ảnh: REUTERS

Theo báo cáo nói trên, ASEAN đã vượt xa tốc độ tăng trưởng của các đối tác kinh tế truyền thống của Úc và sẽ tiếp tục đà tăng trưởng này. Tuy nhiên, tỉ trọng thương mại của Úc trong khu vực lại giậm chân tại chỗ trong 2 thập kỷ. Tính đến năm 2022, chưa đến 3% vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của Úc rót vào ASEAN và con số này đã giảm một nửa so với 5 năm trước đó.

Việc tăng cường xoay trục sang ASEAN càng cần thiết sau khi quan hệ giữa Úc và Trung Quốc căng thẳng kể từ đại dịch COVID-19. Ngoài yếu tố tăng trưởng, Úc còn muốn giảm rủi ro liên quan đến Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của mình. 

Trong khi tỉ trọng của dòng vốn FDI toàn cầu vào ASEAN đã tăng hơn gấp đôi trong một thập kỷ, lên 17,3% vào năm 2022, phần đóng góp của Úc trong dòng vốn này lại sụt giảm. Điều này xảy ra bất chấp hai bên có mối quan hệ chính trị, giáo dục và văn hóa từ Thế chiến II.

Một báo cáo hồi năm 2017 của Canberra cũng đề cập cơ hội từ mối quan hệ với ASEAN nhưng không thu hút nhiều chú ý. Vì thế, ông Simon Brimingham, lãnh đạo đối lập tại Thượng viện Úc, cho rằng Canberra giờ đây cần tăng cường theo đuổi các mối quan hệ với ASEAN nhằm trở lại khu vực này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo