|
4-7: VN-Index tăng liên tục 10 phiên 04-07-2008 16:56:04 GMT +7 Chứng khoán Việt Nam kết thúc giao dịch ngày 4-7-2008, ngày giao dịch cuối tuần đã khép lại với đủ 5 phiên tăng điểm và đã là tuần thứ 2 liên tiếp với 10 phiên lên điểm của chỉ số VN-Index
Giao dịch đợt 1 đã sôi động ngay từ đầu phiên với hàng loạt lệnh đặt mua vẫn kiên trì chờ đợi từ nhiều phiên trở lại đây. Kết thúc đợt 1 với gần 90% mã cổ phiếu tăng giá, VN-Index tăng mạnh 11,38 điểm, tương ứng tăng 2,64%. Khối lượng giao dịch tăng mạnh với gần 4,4 triệu đơn vị được giao dịch giá trị là 123,2 tỉ đồng.
Khối lượng dư mua dồi dào nên ngay sang đợt khớp lệnh liên tục ít phút, các lệnh đặt bán đều được khớp hết. Giao dịch những phút sau đó khá chậm bởi bên bán vẫn quyết định nắm giữ lại cổ phiếu khi xu hướng thị trường vẫn có chiều hướng đi lên.
Về cuối phiên, VN-Index đã bị kéo lại đôi chút bởi 2 mã cổ phiếu có trong top 10 cổ phiếu có mức vốn hoá lớn không giữ được mức tăng cùng các mã khác.
Cụ thể, VIC của Vincom quay đầu giảm 1.000 đồng, được khớp ở giá tròn 100.000 đồng/cổ phiếu. Cùng với đó là VPL của CTCP Thương mại và Du lịch Vinpearl cũng về mức giá tham chiếu 114.000 đồng/cổ phiếu.
Sự biến động của 2 mã trên đã khiến VN-Index lên chậm lại nhưng tiếp tục giữ được mức tăng mạnh khi vẫn còn 94% mã khác tăng giá. Đóng cửa VN-Index tăng thêm 9,63 điểm (tương đương tăng 2,23%), đứng ở mức 439,68 điểm.
Như vậy sau 10 phiên tăng liên tiếp, VN-Index đã tăng tổng cộng được 73,66 điểm, tức tăng thêm 20,12%.
Khối lượng giao dịch của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được khớp lệnh phiên này đã tăng hơn phiên hôm qua, đạt gần 10,4 triệu đơn vị, tương ứng giá trị là 328,474 tỉ đồng.Tăng 17% về khối lượng và tăng 35,73% về giá trị.
Trong tổng số 153 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết, kết thúc giao dịch đã có 148 mã tiếp tục tăng giá, 1 mã giữ giá tham chiếu và 8 mã giảm giá.
Những mã giảm giá ngoài VIC và tiếp tục là KMR và VKP giảm sàn từ ngày đầu tiên giao dịch và cũng chỉ có 10 cổ phiếu được đặt mua, vừa đủ để 2 mã này có giao dịch. Những mã giảm giá khác là SHG, TTP, TYA, LGC và VID.
Các mã cổ phiếu trong top 10 vốn hoá lớn nhất trên sàn như DPM, STB, VNM, HPG, ITA, PPC, PVD... vẫn duy trì mạch tăng của mình và kết thúc giao dịch vẫn còn lượng lớn dư mua giá trần ở các mã này.
Tăng giá mạnh nhất phiên này là 3 cổ phiếu có cùng mức tăng 3.000 đồng là DHG của Dược Hậu Giang, IMP của Imexpharm và VNM của Vinamilk. Ngược lại SGH của Saigon Hotel giảm mạnh nhất với 2.500 đồng, LGC và KMR cùng giảm 1.300 đồng.
Phiên này, STB của Sacombank vẫn duy trì ngôi vị đầu tiên về lượng khớp lệnh với 1.225.200 cổ phiếu, VTO của Vận tải Xăng dầu Vitaco giao dịch mạnh với hơn 1 triệu cổ phiếu.
Một số mã khác sau đó là: BBC (472.470 cp), TTP (419.360 cp), FBT (366.820 cp), SGT (357.330 cp), SAM (305.600 cp), DQC (289.400 cp).... Theo ATPVN |