Chứng khoán "xanh" trở lại, nhiều nhà đầu tư đến sàn đặt mua. Ảnh chụp tại ACBS sáng 26-6. Ảnh: H. THÚY
Ngày 26-6, chỉ số giá chứng khoán trên sàn TPHCM (HoSE) tiếp tục tăng điểm phiên thứ tư. Nhiều cổ phiếu (gọi chung cả chứng chỉ quỹ) chủ chốt có diễn biến kịch tính (đầu phiên tăng, giữa phiên giảm và kết thúc tăng). Mặc dù có lúc chỉ số giá toàn thị trường giảm, màu đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử nhưng nhờ lực cầu mới bổ sung nên kết thúc phiên VN- Index vẫn đạt 386,48 điểm, tăng 2,7 điểm so với hôm trước. Chị Lê Nhân, một nhà đầu tư tại sàn SSI, nhận định: “Sức đề kháng của thị trường chứng khoán đã tăng nên sẽ không còn bị suy sụp như trước nữa. Bên cạnh nhiều người bán ra thì cũng có nhiều người mua vào, làm cho giá cổ phiếu ổn định hơn so với trước”.
Thanh khoản được cải thiện
Sau khi nới rộng biên độ, giá cổ phiếu trên cả hai sàn giảm vài phiên khá mạnh. Nhưng đến sáng thứ hai (23-6), lực cầu lớn đột ngột xuất hiện đã “dọn sạch” số hàng tồn đọng của tuần trước, làm cho thị trường đảo chiều bất ngờ. Những người “lướt sóng chìm” bán tháo cổ phiếu cuối tuần trước đã tiếc rẻ, vì vừa bán xong tiền chưa về tới tài khoản thì giá cổ phiếu đã tăng khá mạnh. Trong đợt tăng lần này, nhà đầu tư ít găm hàng mà bán ra số lượng vừa phải, làm cho thị trường tăng được thanh khoản. Bên mua cũng thận trọng, đặt lệnh tăng dần theo nhịp độ thị trường, không ào ạt như trước. Điều thận trọng này có được là nhờ rút kinh nghiệm từ những lần “sập bẫy” trước đây. Trước xu thế giá đang tăng người bán cũng chỉ nhả ra từ từ, không trút hết một lúc. Động thái đó vừa kéo được người mua vào cuộc vừa tăng lợi nhuận cho người bán hàng. Đến ngày 26-6, sau khi thấy “sóng” đã lên cao, hàng loạt cổ phiếu blue-chips được tuôn ra. Các “đầu tàu” như: DPM, HPG, STB, PPC, PET, FPT... sau chu kỳ T + 4 đã được nhà đầu tư bán ra với số lượng lớn để hiện thực hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, với một lực cầu lớn đang chờ sẵn, hầu hết lượng cổ phiếu tốt bán ra đều được mua hết. Khi tính thanh khoản của thị trường được cải thiện, nhà đầu tư lướt sóng có lãi thì họ lại tiếp tục chu kỳ lướt sóng mới, nhờ đó thị trường ngày càng sôi động hơn.
Càng về cuối năm, giá càng tăng
Mặc dù nền kinh tế đất nước còn khó khăn, nhưng theo nhận xét của một số chuyên gia nước ngoài, giá cổ phiếu hiện tại ở Việt Nam thuộc loại rẻ nhất thế giới. Do đó trong những ngày nhà đầu tư trong nước lảng tránh thị trường thì khối nước ngoài vẫn cần mẫn gom cổ phiếu tốt. Giờ đây khi thị trường ấm lên họ vẫn tiếp tục mua vào nhưng bán ra rất khiêm tốn, nhờ đó sức đề kháng của thị trường càng được nâng lên.
Do lãi suất tín dụng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều doanh nghiệp niêm yết còn gặp khó khăn, kinh doanh thua lỗ nên giá cổ phiếu chưa thể tăng đều. Tuy nhiên, do nhiều tổ chức đang có kế hoạch giải ngân nên cứ sau mỗi đợt “sóng lặng”, thị trường có dấu hiệu bán tháo thì họ lại mua vào với số lượng lớn để tích lũy. Đến tháng 7, khi báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm được công bố, nhà đầu tư sẽ hiểu rõ hơn “sức khỏe” của từng doanh nghiệp. Nếu nền kinh tế vĩ mô lúc đó được cải thiện tốt, theo hướng ổn định sớm, sẽ có làn sóng đầu tư mới xuất hiện, nhờ đó thị trường sẽ ổn định theo hướng càng về cuối năm giá càng tăng lên.