ĐẦU TƯ - CHỨNG KHOÁN

Thứ ba, 02-12-2008

25-7: VN-Index giảm còn 429,46 điểm

25-07-2008 16:14:27 GMT +7

Chứng khoán cuối tuần khép lại một tuần giao dịch không mấy khả quan khi cả 5 phiên trong tuần đều giảm và đã là phiên thứ 6 liên tục VN-Index để mất điểm sau khi đã có chuỗi hồi phục ấn tượng trong khoảng 1 tháng

Tuy để mất điểm phiên này nhưng tốc độ giảm của VN-Index cũng đã được kìm hãm và sực tích cực cũng được thể hiện trong phiên này và trước đó khi thanh khoản thị trường đã tốt dần lên sau khi đạt mức giao dịch rất thấp ở các phiên đầu tuần.

Đã có sự lựa chọn kỹ càng hơn của giới đầu tư khi quyết định mua vào ở thời điểm này và một vài mã của các công ty đã công bố kết quả sản xuất kinh doanh tốt hoặc có thế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh của mình cũng như chịu ít sự ảnh hưởng từ việc tăng giá xăng dầu vừa qua đang được quan tâm khá nhiều

Giao dịch đợt 1 kết thúc mặc dù thêm nhiều cổ phiếu tăng giá nhưng phần lớn các mã Blue-Chips đều giảm giá, VN-Index vẫn giảm 7,75 điểm (tức giảm 1,77%) xuống còn 428,04 điểm. Khối lượng giao dịch đợt 1 đạt khá cao với hơn 4,5 triệu đơn vị, giá trị là 171,8 tỉ đồng.

Sang đợt giao dịch khớp lệnh liên tục, diễn biến thị trường khá chậm chạp, những mã cổ phiếu tăng giá thì rất ít được đặt bán trong khi đó đa phần các mã còn lại thì dư bán nhưng lại không có người mua.

Kết thúc đợt 2, VN-Index gia tăng biên độ giảm khi để mất 8,2 điểm (tức giảm 1,88%) xuống 427,59 điểm.

Về cuối phiên giao dịch sự trở lại của cổ phiếu VIC của Vincom, VPL của Vinpearl JSC và FPT của CTCP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT đã kéo VN-Index giảm chậm lại, cụ thể, kết thúc giao dịch, VN-Index giảm 6,33 điểm (tương đương giảm 1,45%) xuống 429,46 điểm.

Như vậy kết thúc phiên cuối tuần VN-Index đã giảm 6 phiên và sau 6 phiên này đã để mất tổng cộng 60,37 điểm (tương đương giảm 12,32%).

Khối lượng giao dịch khớp lệnh của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ phiên này chỉ đạt mức trung bình cho dù đợt 1 đã được giao dịch khá nhiều. Đã có gần 9 triệu đơn vị được khớp lệnh thành công với giá trị là 311,3 tỉ đồng.

Trong tổng số 158 mã cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết, ghi nhận khi kết thúc giao dịch đã có 27 mã tăng giá, 4 mã giữ giá tham chiếu và 127 mã giảm giá.

Nhóm cổ phiếu có mức vốn hoá lớn nhất đã có 3 mã tăng kịch trần là VIC tăng 2.000 đồng lên 101.000 đồng/cp, VPL tăng 3.000 đồng lên 112.000 đồng/cp và HPG tăng từ đầu phiên 1.400 đồng lên 49.400 đồng/cp.

Ngoài ra nhóm tăng giá còn có SJS của Sudico, PET của Petrosetco, TSC của Vật tư Kỹ thuật NN Cần Thơ, HSI của Phân bón Hoá Sinh, BMC của Khoáng sản Bình Định, LBM của Khoáng sản VLXD Lâm Đồng, COM của Comeco...

Ở chiều ngược lại, vẫn còn nhiều cổ phiếu lớn giảm giá như STB của Sacombank giảm 600 đồng xuống 22.400 đồng/cp, VNM của Vinamilk giảm 3.000 đồng xuống 99.000 đồng/cp, ITA của Itaco và PVD của PV Drilling giảm chung 2.500 đồng xuống tương ứng 84.500 đồng/cp và 90.500 đồng/cp, SSI của Chứng khoán Sài Gòn giảm 1.300 đồng xuống 43,600 đồng/cp.

DPM của Đạm Phú Mỹ đã có lúc tăng giá nhưng chốt phiên vẫn giảm 1.000 đồng xuống 52.000 đồng/cp.

Về khối lượng khớp lệnh của các mã thì đã có 3 mã phiên này giao dịch đạt trên 1 triệu cổ phiếu là DPM (1.249.960 cp), SSI (1.220.020 cp), STB (1.209.220 cp). HPG sau đó với 712.350 cổ phiếu, PET (375.270 cp), FPT (290.860 cp), PPC (227.800 cp)...

Theo ATP VN

Xem các tin đã đưa ngày:

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.