|
VN-Index giảm sâu 22-07-2008 23:56:15 GMT +7 Thanh khoản tụt xuống mức thấp nhất trong vòng hơn một tháng qua
Sự giảm sâu của phiên giao dịch trước và tâm lý lo ngại về kinh tế vĩ mô khi giá xăng dầu tăng đã khiến thị trường chứng khoán ngày 22-7 tụt dốc mạnh
Thị trường rơi vào thế chênh lệch cung - cầu nghiêm trọng. Nhiều mã chứng khoán không có lệnh mua, trong khi lệnh bán được tung ra ồ ạt. Đóng cửa phiên, chỉ duy nhất cổ phiếu DDM của Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM giữ được “màu xanh”, với 133.500 cổ phiếu giao dịch thành công, trong khi thanh khoản toàn thị trường tụt xuống mức thấp nhất trong vòng hơn một tháng qua.
Thanh khoản bị nén chặt
Đáng chú ý ở phiên này là sự sụt giảm về khối lượng cũng như giá trị giao dịch. Nếu như ở phiên trước đó, nhà đầu tư “tháo chạy” nhiều nhưng nhu cầu mua cũng tương đối lớn, đẩy khối lượng và giá trị giao dịch đạt khá cao thì phiên hôm qua, nhu cầu mua vào của nhà đầu tư đã hãm lại. Tổng giá trị giao dịch phiên này là 121,09 tỉ đồng, chỉ bằng khoảng 15% so phiên trước, với tổng khối lượng hơn 2,55 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. Hầu hết các nhà đầu tư lên sàn đều với tâm lý nghe ngóng động thái thị trường hoặc đặt lệnh bán ra. Vì thế, trên bảng giao dịch điện tử, gần như 100% các mã chứng khoán đều có dư bán bằng 0, trong khi dư mua dày đặc. Một số mã có dư bán lên đến hàng triệu đơn vị, như: SSI sau nhiều phiên tăng ấn tượng, phiên này có dư bán 2,1 triệu đơn vị, STB dư bán 5,8 triệu đơn vị, DPM dư bán 3,6 triệu đơn vị...
Cũng với đà giảm mạnh, chỉ số HaSTC-Index phiên này đã mất đi 2,59 điểm, xuống còn 145,69 điểm. Khối lượng giao dịch chưa đầy nửa triệu cổ phiếu, với giá trị tương ứng trên 18 tỉ đồng, giảm gấp 10 lần so với phiên trước. Sức cầu giảm mạnh cho thấy thị trường đang ở thế “chờ” nên dự đoán thị trường sẽ còn tiếp tục đi xuống trong vài phiên tới.
“Sốc” vì giá xăng
Hầu hết các nhà đầu tư được hỏi đều cho rằng họ quá sốc vì giá xăng tăng mạnh và đột ngột. Giá xăng dầu tăng sẽ tạo nên một mặt bằng giá mới, đồng thời tác động lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết. Nhiều chuyên gia lo ngại, với đà này, sản xuất, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều nhà đầu tư lo ngại về một đợt suy thoái mới của thị trường chứng khoán, dẫn đến việc đẩy mạnh bán ra cổ phiếu, tạm thời “đóng cửa” danh mục đầu tư của mình.
Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán trong các phiên giao dịch gần đây đã khiến một số nhà đầu tư e ngại rằng thời gian qua, thị trường chứng khoán VN rơi vào “bẫy” tăng giá. Trong khi thị trường chứng khoán VN liên tiếp tăng điểm thì thị trường chứng khoán thế giới lại diễn biến theo chiều ngược lại. Vì thế, họ lý giải rằng các ngân hàng và một số nhà đầu tư tổ chức đã cố tình “làm giá” để hoàn thành việc bán ra và rút khỏi thị trường. Tuy nhiên, phó tổng giám đốc một quỹ đầu tư lại cho rằng thị trường chỉ đang điều chỉnh trong ngắn hạn, sau một thời gian khá dài tăng giá. Không có chuyện các tổ chức “làm giá” để bán ra. Điều này thể hiện rõ qua động thái của khối nhà đầu tư nước ngoài. Họ vẫn nỗ lực mua vào trong nhiều phiên giao dịch gần đây. Cụ thể, phiên giao dịch ngày 21-7, tại sàn TPHCM, khối ngoại vẫn mua vào 8,5 triệu đơn vị, chiếm hơn 60% khối lượng giao dịch khớp lệnh toàn thị trường. Tại sàn Hà Nội, khối ngoại vẫn kiên trì mua vào ở 30 mã cổ phiếu, khối lượng khoảng gần 600.000 đơn vị. Phiên hôm qua, khối này vẫn mua vào 1,5 triệu đơn vị, giá trị khoảng 76 tỉ đồng, chiếm 58% giao dịch thị trường.
Theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán đang bị “sốc”. Hầu như chưa có thông tin hỗ trợ tích cực cho thị trường. Vì thế, chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm trong một vài phiên giao dịch tới. Sơn Nhung – Bảo Hân |