|
Trưởng đoàn thể thao VN Hoàng Vĩnh Giang: Hài lòng nhất là điền kinh 16-12-2007 06:44:57 GMT +7 SEA Games 24 đã chính thức khép lại, đoàn thể thao VN cũng khép lại hành trình chinh phục huy chương. Phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Vĩnh Giang - Trưởng đoàn - xung quanh thành công và những tiếc nuối của thể thao VN tại SEA Games lần này
Hoàn thành nhiệm vụ
. Phóng viên: Ông nhận xét gì về những điều chúng ta đã làm được tại kỳ ĐH này?
- Ông Hoàng Vĩnh Giang: Đoàn VN đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoàn thành chỉ tiêu mà chính mình đã đặt ra. Dù vẫn còn đôi chút nuối tiếc ở môn này, môn khác nhưng tôi nghĩ tất cả các môn đều đã cố gắng hết sức góp phần vào thành tích chung của cả đoàn. Tôi cảm thấy hài lòng, nhưng chưa thực sự thỏa mãn bởi chúng ta chưa thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
. Đứng ở vị trí thứ ba chung cuộc, xếp sau Malaysia với cách biệt chỉ vài HCV. Tại sao chúng ta không cố thêm một chút nữa?
- Mục tiêu mà chúng tôi đặt ra trước khi lên đường là lọt vào nhóm ba đoàn dẫn đầu. Điều này đã làm được dù vẫn biết rằng nếu đứng ở vị trí thứ hai thì mọi người sẽ vui hơn vì chúng ta đã có nhiều ngày giữ vị trí thứ hai, nhưng hai ngày cuối cùng lại bị Malaysia vượt lên. Đoàn Malaysia mang sang một lực lượng VĐV đông đảo hơn chúng ta, thi đấu ở hầu hết các môn nên cuộc bứt phá của họ trong những ngày cuối với hai môn thể dục nghệ thuật và nhảy cầu cũng là điều dễ hiểu.
. Bài học mà chúng ta phải rút ra ở đây là gì, thưa ông?
- Thực sự nếu cẩn trọng hơn từ những môn thi đầu tiên, không mất một số HCV đáng tiếc, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để vươn đến vị trí thứ hai. Dù sao, SEA Games này giúp chúng ta biết rõ hơn thế mạnh và điểm yếu của cả ta và các bạn để đặt ra một chỉ tiêu cao hơn vào SEA Games lần sau.
Có nhiều HCV chất lượng
. Về mặt thành công của đoàn VN ở SEA Games lần này, nhiều chuyên gia lạc quan về chất lượng của những tấm HCV mà chúng ta có được…
- Đúng vậy. Phải nhìn nhận xem chúng ta đạt thành tích, đạt HCV nhưng chất lượng tấm HCV ra sao, có phải là môn thể thao Olympic hay không. Tôi khẳng định rằng tuy chúng ta có ít HCV hơn đoàn xếp thứ hai là Malaysia nhưng chất lượng huy chương của chúng ta cao hơn đoàn bạn. Tôi luôn nhắc nhở các anh, chị phụ trách từng bộ môn, nhất là các môn Olympic và Asiad là phải có định hướng đưa VĐV của mình vươn ra tầm châu lục và thế giới. Điều đó mới cho thấy sự tiến bộ của một nền thể thao, còn sân chơi khu vực, HCV cũng quý đấy nhưng chưa nói nên nhiều điều.
. Ông nói chất lượng HCV của chúng ta tốt hơn cả đoàn xếp trên là dựa trên cơ sở nào, thưa ông?
- Các môn thể thao Olympic như điền kinh, cử tạ, karatedo chúng ta đều có HCV, đặc biệt chúng ta đoạt được HCV bằng nội lực của mình với lực lượng VĐV ít hơn nhiều so với Malaysia. Ở một số môn thể thao, các nước bạn như Singapore, Malaysia có chiến lược nhập khẩu VĐV từ Trung Quốc và một số nước khác. Đây cũng là xu thế khi mà thể thao thế giới hội nhập, nó đòi hỏi chúng ta phải có chiến lược đâu từ cơ bản, dài hạn mới có thể cạnh tranh được. Đơn cử như ở hai môn mà Malaysia thống trị Đông Nam Á là thể dục nghệ thuật và nhảy cầu, ngoài lượng VĐV nhập khẩu từ Trung Quốc, họ còn có hàng chục chuyên gia nguời Trung Quốc từng là những nhà vô địch thế giới ở các môn này.
. Môn nào khiến ông hài lòng và cảm thấy thỏa mãn nhất?
- Các môn võ karatedo, taekwondo, pencak silat, vật vẫn là mỏ vàng của chúng ta, những môn này đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng môn khiến tôi hài lòng nhất có lẽ là điền kinh, không chỉ bởi các VĐV đã giành tới 8 HCV mà còn bởi chất lượng những tấm HCV điền kinh kỳ này đã được nâng lên một tầm cao mới.
Nỗi buồn đọng lại
. Hẳn là không thể không có những nỗi buồn đọng lại sau mỗi kỳ SEA Games…
- Có những nỗi buồn cũ và có cả những nỗi buồn mới, chuyện trọng tài ở môn này môn khác vẫn lấy mất của chúng ta những tấm HCV lẽ ra chúng ta giành được vẫn là chuyện thường thấy. Nỗi buồn mới là ở một vài môn, vì lý do chủ quan, chúng ta đã đánh mất những HCV trong dự kiến một cách đáng tiếc. Đó là bắn súng và là cử tạ, nhưng cũng cần nói tới yếu tố khách quan khi BTC đã hủy vài bộ huy chương ở môn bắn đĩa bay mà nếu tổ chức thì chắc chắn chúng ta sẽ có vàng. Nhưng buồn nhất chắc chắn vẫn là bóng đá nam, môn thể thao được người hâm mộ quê nhà trông đợi nhất.
. Ông có nhắc tới bắn súng và cử tạ- hai môn chúng ta có định hướng vươn ra tầm châu lục và Olympic. Ở hai môn này, chúng ta có sai lầm gì trong việc làm liệu pháp tâm lý cho VĐV không. Vì dường như có xuất hiện sự chủ quan?
- Có thể một vài VĐV trụ cột đội bắn súng đã luống tuổi rồi nên ở SEA Games này không còn duy trì được phong độ cao. Còn ở cử tạ, Hoàng Anh Tuấn - niềm hy vọng vàng – về nhì sau VĐV Indonesia chứng tỏ công tác tình báo thể thao của chúng ta chưa tốt khi không lường trước được lực lượng của các đoàn bạn, chưa kể sự cao ngạo của chính các VĐV.
|
Chờ HCV thứ 65
Trong trận chung kết môn cầu mây nội dung đôi nữ diễn ra chiều qua, 15-12, cũng là ngày thi đấu cuối cùng của đại hội, các nữ tuyển thủ VN đã thất thủ 0-2 (16-21, 16-21) trước tuyển Thái Lan, nhận tấm HCB. Ở môn nhảy cầu, đội tuyển VN cũng chỉ giành được một tấm HCB ở nội dung đôi nam cầu cứng 10 m của Nguyễn Minh Sang và Vũ Anh Duy.
Nhiều khả năng trong vài ngày tới, đoàn VN sẽ có HCV thứ 65 ở SEA Games 24 cho dù đại hội đã chính thức kết thúc vào hôm qua, 15-12.
Tuy BTC chưa thông báo chính thức, nhưng theo một số nguồn tin của Báo Người Lao Động, do liên quan đến vấn đề thử doping, một VĐV võ thuật của VN đã bị tước tấm HCV.
Tuy nhiên, nhiều khả năng VĐV đó sẽ được nhận HCV trở lại sau khi BTC cũng như hội đồng kỷ luật xem xét lại các yếu tố dẫn đến việc mẫu thử nước tiểu bị dương tính. Đồng thời, nhiều khả năng một VĐV Malaysia sẽ bị tước ngôi vô địch giống như trường hợp trên.
A.D | M.Duy- Q.Liêm- A.Dũng |