Thứ ba, 22/07/2008 | 01:28GMT+7
email  in  comment
Arsenal chấp nhận bị xâu xé

Do quỹ lương có hạn và kiếm tiền trả món nợ 27 triệu bảng Anh/năm xây sân mới, Arsenal đành chấp nhận nhìn các đối thủ lấy ngôi sao của mình

picture avatar
HLV A. Wenger của Arsenal hôm qua, 21-7, đã gặp E. Adebayor lần đầu tiên kể từ khi tiền đạo này tuyên bố muốn rời Arsenal. Nhà cầm quân người Pháp tuyên bố với ngôi sao Togo rằng CLB thành London sẽ không phá vỡ cơ cấu tiền lương để giữ anh, dù điều này có thể khiến Arsenal mất ngôi sao thứ 4 sau khi để M. Flamini sang AC Milan, A. Hleb về Barcelona, còn Gilberto Silva đến Panathinaikos.

Adebayor đang là mục tiêu của AC Milan và Barcelona. Biết được điều này, anh đòi Arsenal tăng lương từ 35.000 bảng Anh/tuần lên gần 100.000 bảng/tuần – mức được xem là hàng “sao” ở giải ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, HLV Wenger khẳng định sẽ không đáp ứng đòi hỏi này vì quỹ lương hạn hẹp. Hơn nữa, Arsenal phải kinh doanh sao có hiệu quả để mỗi năm trả 27 triệu bảng tiền lãi cho việc vay vốn xây sân Emirates trong vòng 17 năm!

Đó là lý do ông Wenger mùa trước phải bán đi T. Henry, người hưởng mức lương “đỉnh” 115.000 bảng/tuần ở Arsenal, và đồng ý mất Flamini, Hleb và Gilberto Silva. Với những ràng buộc vừa kể, HLV người Pháp thậm chí còn có nguy cơ mất thêm W. Gallas (hiện đang bị Barcelona theo đuổi), Van Persie (mục tiêu của Juventus) và cả thủ lĩnh mới C. Fabregas, người được hưởng 80.000 bảng Anh/tuần, cũng đang được Barcelona dòm ngó!

Đổi lại, ông Wenger sẽ được dùng một phần tiền lãi để đầu tư cho những mục tiêu trong tương lai. Hè này, ông đã đem về tiền vệ trẻ A. Ramsey chỉ với giá 5 triệu bảng và tiền vệ Pháp N. Nasri với giá khoảng 11 triệu bảng từ Marseille. Với lực lượng khá mỏng, HLV người Pháp phải đôn nhiều cầu thủ từ đội trẻ và kêu gọi tiền đạo 19 tuổi Theo Walcott hãy sẵn sàng gánh vác trọng trách nặng nề hơn ở hàng công sau 2 mùa rưỡi đóng vai phụ cho Henry rồi Adebayor. Dù sao, ông Wenger vẫn lạc quan vì Arsenal sẽ có sự trở lại của Eduardo và Rosicky, những người bị chấn thương cuối mùa trước.

Tuy nhiên, việc bị mất cùng lúc 2 trụ cột ở hàng tiền vệ là Flamini và Hleb cùng một Adebayor đang bất ổn, Arsenal sẽ khó, thậm chí không thể, cạnh tranh ngôi vô địch với M.U, Chelsea, Liverpool. Đó là chưa kể Manchester City và Tottenham cũng quyết tâm gia nhập cuộc đua giành cúp sau khi chi mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng và cùng có HLV tài năng lẫn cá tính. Mùa trước, Arsenal chỉ dẫn đầu giải ngoại hạng Anh đến cuối tháng 2 rồi chựng lại sau cú sốc Eduardo bị gãy giò ở trận hòa Birmingham. Tiền đạo Adebayor cũng bị ảnh hưởng tâm lý nên sau đó tịt ngòi 7 trận liên tiếp, còn Arsenal năm thứ 3 liên tiếp trắng tay ở mọi mặt trận!

Scolari ra mắt ở Quảng Châu

Arsenal là đội tập trung muộn nhất trong nhóm “bộ tứ” khi toàn đội bắt đầu chương trình chuẩn bị đầu mùa vào chiều qua, 21-7. Hôm nay, 22-7, thầy trò ông Wenger sẽ du đấu tại Hungary và Áo.

Trong lúc đó, Chelsea với tân HLV F. Scolari đã bay sang Quảng Châu (Trung Quốc) bắt đầu chuyến du đấu 3 trận tại châu Á, mở màn là trận gặp Dược phẩm Quảng Châu vào ngày 23-7 mà không có D. Drogba (ở lại London dưỡng thương). Chelsea sau đó sẽ sang Nga dự Cúp Đường sắt với sự có mặt của AC Milan, Sevilla và chủ nhà Lokomotiv Moscow.

Trần Đoàn
Ngày :