|
Gagarin của Hàn Quốc 20-04-2008 02:47:40 GMT +7 Tất cả các nước có công dân đầu tiên bay lên vũ trụ đều hãnh diện gọi nhà du hành của mình là Gagarin. Hàn Quốc cũng đã có Gagarin của mình: nữ kỹ sư sinh học Yi So-yeon, 29 tuổi. Hôm qua, 19-4, cô Yi đã bay trở về mặt đất với 8,43 kg vật liệu khoa học
Cùng bay về với Yi là nữ phi hành gia Mỹ Peggy Whitson, Trưởng Trạm Không gian quốc tế (ISS) vừa mãn nhiệm kỳ và kỹ sư Nga Yuri Malenchenko, bạn đồng hành của cô Yi cùng bay lên ISS hôm 8-4. Chín ngày trên trạm ISS, đối với Yi So-yeon, là một trải nghiệm độc nhất vô nhị.
Kim chi gây ấn tượng
Cảm giác đầu tiên của Yi khi đặt chân lên trạm ISS là “tôi không có chút cảm giác nào về trọng lượng của mình. Tôi có thể bay như Peter Pan”. Nhưng ngày vui nhất của Ji là bữa tiệc ăn mừng “Ngày du hành vũ trụ” của Nga tổ chức hôm thứ bảy, 12-4. Cách đây đúng 47 năm, phi hành gia Nga Yuri Gagarin là người đầu tiên trên thế giới bay vào vũ trụ.
Hôm ấy, Yi có dịp chiêu đãi 5 đồng nghiệp Nga và Mỹ các món ăn đặc sản của Hàn Quốc như món kim chi truyền thống, xúp đậu nành, mì lạnh, bột ớt và các loại rau cải, tất cả chế biến đặc biệt để dùng trong vũ trụ. Theo Yi, các món kim chi, mì lạnh và bột ớt đã gây ấn tượng tốt.
Sergei Volkov, phi hành gia thế hệ thứ hai của Nga, trưởng đoàn thám hiểm thứ 17, khen nức nở : “Rất ngon. Dĩ nhiên nó rất cay, cay nhiều hơn tôi tưởng”. Volkov, Yi và Oleg Kononenko, cơ trưởng chuyến bay của đoàn thám hiểm 17 đi trên tàu vũ trụ Soyuz TMA-12 của Nga đã được phóng lên quỹ đạo trái đất hôm 8-4 và cặp bến ISS hôm 10-4. Volkov và Kononenko sẽ thay thế nữ phi hành gia Peggy Whitson, trưởng đoàn thám hiểm 16 và cơ trưởng Yuri Malenchenko, trưởng trạm ISS.
Yi So-yeon là nữ phi hành gia thứ 49 bay lên không gian vũ trụ và là người thứ 158 đặt chân lên trạm ISS bay cách mặt đất 350 km. Kỹ sư hệ thống sinh học Yi công tác tại Viện Nghiên cứu Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KARI). Cô vừa tốt nghiệp tiến sĩ hôm 29-2-2008 tại Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật cao cấp Hàn Quốc (KAIST). Là một trong 10 thí sinh trúng tuyển đào tạo phi hành gia trong số 36.000 người nộp đơn, Yi cũng là người bất ngờ được thế chỗ vào giờ chót ứng viên số 1 là Ko San, người bị Nga đề nghị trục xuất vì vi phạm nội quy.
Chuyến bay 12 ngày của Yi So-yeon lên trạm ISS được thực hiện theo một hiệp định thương mại giữa Moscow và Seoul. Hàn Quốc đã bỏ ra 30 tỉ won (480 tỉ VNĐ) trong đó có 5 tỉ won của đài truyền hình SBS để chi cho chuyến bay này. Riêng giá vé “hành khách” của Yi là 20 tỉ won, bao gồm cả chi phí huấn luyện hai phi hành gia Hàn Quốc tại Nga và quảng bá sự kiện ở trong và ngoài nước.
Mặt sưng, mắt lồi
Nhiệm vụ của Yi trong 9 ngày trên trạm ISS là tiến hành 18 cuộc thí nghiệm khoa học và giáo dục. Cô cũng dành thì giờ liên lạc với mặt đất, trong đó quan trọng nhất là cuộc trò chuyện 5 phút với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và trả lời 10 phút phỏng vấn của phóng viên đài SBS.
Hằng ngày, Yi thức dậy lúc 6 giờ 30 GMT tức 3 giờ 30 phút, giờ Hàn Quốc và đi ngủ lúc 9 giờ 40 GMT. Giờ làm việc của cô được chi tiết hóa từng phút. Một ngày, cô chỉ có 3 giờ rảnh rỗi.
Cũng may, nghiên cứu khoa học là một công việc Yi thường làm khi còn làm việc ở KAIST cho nên cô không cảm thấy khó khăn hay bỡ ngỡ. Cô mang theo 1.000 con ruồi giấm để nghiên cứu những ảnh hưởng đối với hành vi và bộ gien con vật này trong điều kiện không có trọng lực. Nhưng lý thú nhất là hoạt động của tim và sức ép lên mắt và mặt của cô khi trọng lực thay đổi. Cô dùng một máy ảnh chụp hình ba chiều của hãng Samsung đặc biệt thiết kế cho chuyến đi này để chụp gương mặt của cô. Mỗi ngày Yi phải chụp 6 lần. Kết quả cho thấy có những lúc mặt cô sưng lên 3-7 mm, còn tròng mắt lồi ra gần 5 mm!
Những thí nghiệm khác gồm có theo dõi sự tăng trưởng của thực vật trong không gian vũ trụ; quan sát các cơn bão bụi thổi từ Trung Quốc sang Hàn Quốc; dùng viễn vọng kính MEMS (hệ thống cơ vi điện) để chụp những tia chớp hướng lên không gian vũ trụ, một hiện tượng khoa học kỳ bí mà các phi công thời thế chiến thứ hai đã từng phát hiện. Đây là lần đầu tiên MEMS được thiết kế để chụp chi tiết hiện tượng này.
Theo Bộ Giáo dục, Khoa học và Kỹ thuật Hàn Quốc, Yi chỉ mang về trái đất 8,4 kg đồ dùng, bỏ lại 49 kg trên trạm ISS với lý do tiết kiệm chi phí. Tưởng cũng nên biết mang 1 kg hàng quá tiêu chuẩn cho phép lên tàu vũ trụ Soyuz TMA-12 tốn 25 triệu won, còn khi mang về 1 kg hàng ngoài tiêu chuẩn phải tốn 50 triệu won. Hàng Yi đem về chủ yếu là thiết bị nghiên cứu khoa học và những sinh vật như ruồi giấm và hạt thực vật để tiếp tục nghiên cứu ở mặt đất. Các dữ liệu nghiên cứu được chép vào đĩa cứng, được sao lưu cẩn thận.
Ngoài ra, Yi cũng đem về một băng video ghi chép những nghiên cứu về giáo dục, một số bưu thiếp, quốc kỳ Hàn Quốc, cờ Liên Hiệp Quốc mà sau này sẽ trao lại cho tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là một người Hàn Quốc.
Sau chuyến bay lịch sử này, Yi So-yeon sẽ trở về KARI tiếp tục làm nhà nghiên cứu hóa học. Ngoài ra, cùng với Ko San, cô sẽ đảm nhận vai trò đại sứ không gian vũ trụ của Hàn Quốc chứng minh rằng Hàn Quốc có thể tranh đua với các nước khác trong lĩnh vực không gian vũ trụ.
|
Câu lạc bộ Không gian vũ trụ nở nồi
Hiện nay không nước nào muốn lệ thuộc nước khác trong lĩnh vực thám hiểm không gian vũ trụ. Cũng không có nước nào thực sự muốn đánh nhau trong không gian vũ trụ kiểu “chiến tranh giữa các vì sao”. Các nước thực sự muốn gì? Chung tay góp sức vì một mục tiêu chung: Nghiên cứu vũ trụ để phục vụ con người.
Tối thứ sáu, 18-4 (giờ Guyane, Pháp), thế giới đã chứng kiến cuộc phóng thành công tên lửa Ariane 5 mang vệ tinh Vinasat 1 – vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam - và vệ tinh Star One C2 của Brazil lên quỹ đạo trái đất. Vệ tinh Vinasat 1 được chế tạo tại công ty Mỹ Lockheed Martin.
Trung Quốc đang thiết kế và chế tạo vệ tinh cho châu Mỹ Latinh. Họ cũng sẽ phóng phi hành gia thứ ba sau Thế Vận hội Bắc Kinh 2008. Nhà du hành này sẽ thực hiện một chuyến đi bộ ngoài không gian.
Ấn Độ đang huấn luyện phi công không quân Ấn thành phi hành gia để thực hiện các chuyến bay thám hiểm vũ trụ trong tương lai. Ngoài ra, Ấn cũng đang chế tạo một vệ tinh nặng 4 tấn sẽ được phóng lên quỹ đạo trái đất vào năm 2014.
Nhật Bản đang có kế hoạch dùng robot để nghiên cứu mặt trăng. Họ đã gửi một bộ phận của phòng thí nghiệm Kibo (Hy vọng) lên trạm ISS.
Liên hiệp châu Âu (EU) cũng đã đóng góp một phần quan trọng vào trạm ISS. Phòng thí nghiệm Columbus của EU đã được một tàu con thoi của Mỹ đem lên trạm ISS. Tàu chở hàng robot nặng 20 tấn Jules Verne của EU cũng đã cặp bến ISS hôm 3-4.
Ngay Iran cũng cho biết họ đang xây dựng một sân bay vũ trụ. Không bao lâu nữa, Iran sẽ trở thành thành viên mới của Câu lạc bộ Không gian vũ trụ.
Riêng Nga cũng có những dự án mới, đầy tham vọng thay thế những chương trình thám hiểm vũ trụ thời Liên Xô. Tổng thống Vladimir Putin từng phát biểu : “Chinh phục vũ trụ đồng nghĩa với bảo vệ nước Nga, hiện đại hóa ngành thông tin, hàng hải và cảnh báo sớm những biến cố địa chất toàn cầu”. | TRỌNG NGHĨA |