|
Ra đi 13-10-2008 23:58:37 GMT +7 Trước sức ép ngày càng tăng của phe đối lập và nguy cơ chia rẽ nội bộ liên minh cầm quyền, Thủ tướng Malaysia Abdullah Badawi đã phải tuyên bố sẽ từ chức vào tháng 3-2009, sớm hơn thời hạn tháng 6-2010 mà ông đã nhiều lần cam kết. Người thay ông tranh chức này là Phó Thủ tướng Najib Razak. Ông Badawi nói: “Tôi hy vọng ông Najib sẽ thay tôi. Tại sao tôi hy vọng? Bởi vì ông Najib sẽ ứng cử chức chủ tịch Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO), nếu thắng cử sẽ giữ chức thủ tướng”. Ông giải thích trong một cuộc họp báo về lý do ra đi: “Tôi biết mình đã không làm tốt mọi việc trong cuộc bầu cử. Vì vậy đã đến lúc cần có người khác thay tôi”. Vốn chẳng ưa gì ông Badawi, người được bàn giao chức thủ tướng năm 2003, cựu thủ tướng Mahathir Mohammad tỏ ra hài lòng với quyết định từ chức của ông Badawi, tuy nhiên, ông Mahathir cho rằng Phó Thủ tướng Najib “là người kém cỏi luôn theo đuôi” ông Badawi.
Trước mắt, nhiệm vụ của ông Najib rất nặng nề sau khi đã chính thức tuyên bố tranh cử chức chủ tịch UMNO. Ông rất tự tin vì có ưu thế chính trị “con nhà nòi”: Có cha là thủ tướng thứ hai của Malaysia Abdul Razak và cậu là thủ tướng thứ ba Hussein Onn. Bản thân ông đã giữ nhiều chức vụ trong nội các Malaysia năm 1980, những năm 90 của thế kỷ trước và làm phó thủ tướng từ tháng 1-2004.
Một trong những mối đe dọa có thể sớm làm tan hy vọng của ông Najib là ý đồ của cựu phó thủ tướng Anwar Ibrahim, thủ lĩnh phe đối lập, định lật đổ Chính phủ Malaysia vào ngày 8-12 nếu tranh thủ được 29 nghị sĩ rời bỏ liên minh cầm quyền chạy sang phe đối lập. Báo New Straits Times Malaysia khuyên ông Najib: “Muốn chiến thắng phải tiến hành cải tổ và rút kinh nghiệm từ ông Badawi là đừng trả giá để làm một kẻ bù nhìn”. T.Tùng |