HẬU TRƯỜNG

Thứ ba, 02-12-2008

Giậu đổ bìm leo

31-08-2008 23:22:50 GMT +7

Quốc hội Pakistan đang bận rộn chuẩn bị bầu cử tổng thống (TT) vào ngày 6-9 để có người thay thế cựu TT Pervez Musharraf từ chức ngày 18-8. Ứng viên có nhiều cơ hội trúng cử là ông Asif Ali Zardari, 53 tuổi, lãnh đạo Đảng Nhân dân Pakistan (PPP), chồng bà cựu thủ tướng Benazir Bhutto bị ám sát tháng 12-2007.

Gần đến ngày bầu cử, nhiều tin đồn rộ lên nói ông Zardari mắc chứng rối loạn tâm thần do sợ chịu chung số phận với vợ nên phải chuyển chỗ ở để bảo đảm an toàn. Thực hư ra sao đã có lời giải thích.

Thủ tướng Pakistan Yousaf Gilani đã giải thích với báo giới rằng ông Zardari hiện đang sống tại một biệt thự trên đỉnh đồi thuộc khu nhà của chính phủ có đông lính canh gác nghiêm ngặt tại ngoại ô thủ đô Islamabad, “vì lý do an ninh”. Thủ tướng Gilani không nói cụ thể, nhưng một quan chức tình báo tiết lộ có tin nói ông Zardari có thể bị ám sát nên phải thay đổi nơi ở sau khi TT Musharraf từ chức. “Giậu đổ bìm leo”, những thế lực chống đối đã nhân chuyện này phao tin đồn “tâm thần ông có vấn đề”. Tin đồn càng lan nhanh khi báo Anh Financial Times phỏng đoán rằng 11 năm ngồi tù oan mà không có tội nào được xét xử, có thể đã hủy hoại tâm thần ông Zardari.

Bác bỏ mọi lời đồn đoán đầy ác ý, PPP đã lên tiếng bảo vệ uy tín và danh dự của lãnh đạo đảng mình, cả quyết rằng ông Zardari chỉ bị stress sau nhiều năm bị hành hạ trong tù, nhưng chưa hề bị rối loạn tâm thần. Cựu đại sứ Pakistan tại Anh Wajid Hasan nói: “Ông Zardari chỉ thỉnh thoảng bị choáng, nhưng chưa bao giờ phải dùng thuốc an thần, đầu óc rất minh mẫn, tỉnh táo. Chụp mũ “bệnh tâm thần” cho ông là vu cáo độc ác”.

Đối thủ tranh cử TT là Mushahid Hussain Sayed, cựu bộ trưởng, quan chức hàng đầu của đảng thân cựu TT Musharraf, đã đòi ông Zardari rút khỏi cuộc tranh cử. Ông viện lý do: “Nhân dân Pakistan có quyền chính đáng đòi hỏi biết rõ sự thật đúng sai. Tôi yêu cầu ông rút tên khỏi danh sách ứng viên vì lợi ích tối cao của dân tộc, sự ổn định dân chủ và triển vọng tương lai của PPP của chính ông ta”.

Những thế lực chống đối PPP còn khuấy động trở lại chiến dịch tố cáo ông Zardari mắc tội tham nhũng trong thời gian làm bộ trưởng đầu tư và môi trường của chính phủ bà Bhutto. Họ kích động quần chúng gọi ông với biệt danh “ông 10%”, ám chỉ tội tham nhũng (thời đương chức, ông bị cáo buộc nhận 10% giá trị các dự án được duyệt).

Tình trạng “đục nước béo cò” vẫn chưa giảm!

T. Tùng

Xem các tin đã đưa ngày:

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.