|
"Dính" tùm lum 22-07-2008 23:14:27 GMT +7 Chiến dịch chống tham nhũng trong bộ máy cầm quyền Israel do phong trào cầm quyền trong sạch (MQG) phát động đang tập trung vào các đối tượng chính khách bê bối từ thủ tướng tới các bộ trưởng và nghị sĩ
Đối tượng số 1 là Thủ tướng Ehud Olmert, từ khi nhậm chức cách đây 2 năm, đã trải qua 6 cuộc điều tra của cảnh sát vì bị nghi ngờ tham nhũng không chỉ hiện nay mà cả thời gian làm bộ trưởng nhiều bộ. Cuộc điều tra mới nhất diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 17-7, về lời tố cáo của một doanh nhân Mỹ gốc Do Thái vụ ông Olmert nhận đút lót mấy trăm ngàn USD để mua nhà. Mang tiếng xấu là “thủ tướng tham lam”, ông Olmert đang bị điều tra về tội kê khai hóa đơn thanh toán các chuyến công cán ở nước ngoài khi còn làm bộ trưởng với nhiều tổ chức để bỏ túi khoản tiền lớn.
Năm ngoái, Tổng thống Moshe Katsav đã buộc phải từ chức sau khi các luật sư riêng của ông đã móc ngoặc với tòa án giảm tội tham nhũng của ông, chỉ còn tội quấy rối tình dục và ăn nằm với các nữ nhân viên văn phòng tổng thống. Tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Avraham Hirchson đã bị truy tố về tội ăn chặn 755.000 USD từ quỹ phúc lợi của nghiệp đoàn do ông làm chủ tịch năm 2003. Cựu thủ tướng Ariel Sharon do đang hôn mê vì bệnh tim từ 2 năm nay, đã không phải ra trước tòa trong vụ xử nhận hối lộ quá nhiều trong việc gây quỹ tranh cử với lời hứa “trả ơn” bằng những hợp đồng béo bở cho các doanh nhân góp quỹ. Omri, con trai ông, dính vào những vụ làm ăn bất chính này, mới lãnh án 4 tháng tù.
Chính phủ dính tham nhũng, Quốc hội Israel cũng chẳng trong sạch hơn. Quốc hội khóa trước (2001-2005) có tới 15 nghị sĩ (tức 10%) đã bị điều tra và lãnh án vì tội tham nhũng. Cựu nghị sĩ Yossi Sarid phải thừa nhận: “Đây là quốc hội tồi tệ nhất trong lịch sử Israel”. Chưởng lý Daniel Kayros nói: “Nạn tham nhũng hiện nay đã đến mức bệnh dịch”.
Các nhà phân tích cho rằng mỗi kỳ bầu cử ở Israel là dịp để các chính khách tham lam dính tham nhũng thông qua gây quỹ tranh cử. Giới truyền thông đang tập trung mổ xẻ nạn tham nhũng, phản ánh yêu cầu chính đáng của người dân Israel đòi hỏi các chính khách cầm quyền có đầu óc sáng suốt chưa đủ mà còn phải có đạo đức. T. Tùng |