|
Bực tức 21-07-2008 00:49:42 GMT +7 Trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ hiện nay, phe John McCain của Đảng Cộng hòa không hề bỏ lỡ một cơ hội nào để đả kích đối thủ Barack Obama của Đảng Dân chủ. Đợt đả kích hiện nay đang tập trung vào chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông Obama tiến hành tại châu Âu và Trung Đông.Để khắc phục điểm yếu về các vấn đề đối ngoại so với đối thủ John McCain, thượng nghị sĩ (TNS) Obama trong tuần này đi thăm Afghanistan, Iraq, Jordan, Israel, Đức, Pháp và Anh. Theo báo Washington Post, khoảng 200 nhà báo Mỹ đã giành giật nhau 40 suất biệt phái theo đưa tin về chuyến đi của ông Obama. Ba hãng truyền hình lớn nhất ABC, CBS, NBC có 20 triệu khán giả trung thành, đã cạnh tranh nhau khai thác chuyến đi. Từ tháng 6 đến nay, ba hãng này đã dành thời lượng 114 phút truyền hình cho ứng viên Obama so với 48 phút dành cho TNS John McCain.
Đông đảo đoàn quân báo chí Mỹ tập trung tuyên truyền cho chuyến xuất ngoại của TNS Obama càng chọc tức phe John McCain. Hãng AFP nhận xét sự bực tức này chứng tỏ phe Cộng hòa bị thất thế lớn về mặt tuyên truyền quảng bá hình ảnh. Chuyến công du Trung Đông đầu năm nay của ông John McCain không được “trống rung cờ mở” như chuyến đi hiện nay của TNS Obama. TNS Richard Burr của Đảng Cộng hòa nói với giới báo chí: “Chuyến công du của TNS Obama nhằm mục đích chính trị hơn là tìm hiểu thực tế”. Nghị sĩ Eric Cantor, cố vấn của TNS John McCain, phàn nàn giới báo chí không công bằng trong việc đối xử với hai đối thủ tranh cử. Ông nói: “Một câu hỏi cần được đặt ra là kiểu tuyên truyền đưa tin như hiện nay có công bằng không? Chuyến đi của Obama chỉ là trò quảng cáo chính trị”. Nữ phát ngôn Jill Hazelbaker của TNS John McCain phụ họa: “Xin đừng nói đó là chuyến đi tìm hiểu thực tế, trước hết đây chỉ là đi vận động tranh cử ở nước ngoài”.
Phe Đảng Dân chủ bác bỏ mọi lời đả kích ghen tỵ của đối thủ John McCain. Người phát ngôn Hari Sevugan của ứng viên Obama họp báo tuyên bố: “Chiến dịch tranh cử của TNS McCain nên chấm dứt mọi sự lo ngại về chuyến đi của TNS Obama và nên tập trung đối phó với những thách thức trước mắt mà chính sách đối ngoại Bush - McCain đã làm cho tồi tệ thêm”. T. Tùng |