|
Vua hết thời 30-05-2008 00:36:57 GMT +7 Quốc hội Nepal mới được bầu trong cuộc bầu cử tháng 4 do lực lượng du kích kháng chiến chiếm đa số, trong phiên họp đầu tiên hôm 28-5, đã chính thức tuyên bố bãi bỏ chế độ quân chủ tồn tại gần 240 năm nay để thành lập chế độ cộng hòa
Tại phiên họp, tân Thủ tướng Nepal Prachanda, 55 tuổi, đã đọc lệnh trục xuất vua Gyanendra khỏi hoàng cung Narayanhity, về sống cuộc đời dân thường tại nhà riêng ở Nirmal Niwas, thủ đô Kathmandu. Nếu vua Gyanendra không tuân lệnh rời khỏi hoàng cung trong vòng 15 ngày thì chính phủ có thể dùng vũ lực giải tỏa nơi này.
Vua Gyanendra lên ngôi năm 2001 sau vụ thảm sát vua Birendra là anh trai ông cùng nhiều thành viên hoàng gia mà thủ phạm là hoàng tử Dipendra đã tự sát sau khi gây án. Hoàng gia Nepal chưa có phản ứng về lệnh trục xuất và bản thân vua Gyanendra cũng từ chối phát biểu công khai về cuộc sống riêng trong những ngày sắp tới sau khi bị hạ bệ.
Hai đảng lớn ở Nepal, trong đó có Đảng Quốc đại cầm quyền trước bầu cử, muốn dành cho vua Gyanendra một vai trò hợp hiến hạn chế. Ấn Độ, nước láng giềng có ảnh hưởng lớn ở Nepal, cũng muốn vậy, nhưng bị tân Thủ tướng Nepal Prachanda bác bỏ. Mặc dù vua Gyanendra còn được phe cứng rắn đạo Hindu và nhiều tướng lĩnh quân đội ủng hộ, nhưng đa số người dân Nepal muốn ông ra đi để chấm dứt chế độ quân chủ chẳng làm lợi cho dân mà chỉ làm giàu cho những thế lực quyền quý. Trong đám đông quần chúng tụ tập quanh hoàng cung, một viên chức nói: “Ông vua chẳng làm điều gì tốt cho đất nước Nepal cả. Ông ta sống sung sướng bằng mồ hôi nước mắt của dân chúng, ra đi là phải lẽ”. Để đề phòng bạo động, Chính phủ Nepal đã tăng cường lực lượng canh gác xung quanh hoàng cung và khu dinh thự Nirmal Niwas của vua Gyanendra. Trong khi đó, phe du kích kháng chiến và các đảng thắng cử đã xuống đường biểu tình rầm rộ ở thủ đô Kathmandu ngày 28-5 để ăn mừng thắng lợi chấm dứt chế độ quân chủ, buộc vua phải thoái vị. Tình hình Nepal còn rất phức tạp do sự chống đối của các phe nhóm Hindu hậu thuẫn nhà vua. Hãng AFP nhận xét: “Tân Thủ tướng Prachanda đang đứng trước nhiều thách thức”. T. Tùng |