|
Ông Obama chọn TNS Hagel? 22-05-2008 22:52:31 GMT +7 Gần như chắc chắn thượng nghị sĩ (TNS) Barack Obama sẽ trở thành ứng viên của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống (TT) Mỹ. Vì vậy người Mỹ giờ đây đang muốn biết TNS Obama sẽ chọn ai là phó TT trong liên danh tranh cử
Trong chiến dịch tranh cử, một trong những cam kết hấp dẫn nhất nhưng chưa được thể nghiệm của ông Obama là phá bỏ sự phân chia đảng phái và điều hành đất nước không có sự phân biệt này. Từ tiền đề này, báo Washington Post dự đoán ông có thể chọn liên danh người của Đảng Cộng hòa thay vì Đảng Dân chủ. Đó là TNS Cộng hòa Chuck Hagel hoặc thị trưởng New York không đảng phái Michael Bloomberg.
Sự lựa chọn phá lệ của ứng viên Obama đủ để chứng tỏ ông muốn cầm quyền hoàn toàn khác. Như vậy ông có thể giải quyết ba vấn đề: Thách thức chủ trương hợp tác hai đảng (Dân chủ và Cộng hòa) của đối thủ Cộng hòa John McCain, giải tỏa nỗi lo của cử tri rằng ông còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và gỡ được rối rắm chọn bà Hillary Clinton kéo theo ông chồng cựu TT Bill Clinton vào Nhà Trắng với vai trò yếu thế “đệ nhị phu quân” mà chắc chắn ông ta không thích.
TNS Obama biết rõ có một số bạn đồng minh thân thiết của TNS McCain có một thời là đảng viên Dân chủ, chưa chắc đã bỏ phiếu cho ông. Nếu chọn liên danh tranh cử từ người của Đảng Cộng hòa sẽ có tác động phân hóa đảng này và tỏ ra mình là ứng viên xứng đáng hơn. Quả là một mũi tên nhắm hai đích. Ông Obama chọn TNS Chuck Hagel vì ông này là cựu binh Mỹ trong chiến tranh VN, đã dũng cảm phản đối cuộc chiến Iraq ngay từ đầu. Nhưng quan trọng hơn cả là TNS Hagel có nhiều kinh nghiệm về an ninh quốc gia, rất cần cho ông nếu trúng cử TT. Lợi thế thứ ba là TNS Hagel và Obama thực tế thân thiết với nhau. Đã có lần ông Hagel khen TNS Obama là nhà chính trị “được trời phú” cho khả năng mang lại đoàn kết thống nhất cho đất nước.
Còn thị trưởng Bloomberg nếu được chọn sẽ là người điều hành quan hệ hai đảng và là chuyên gia hòa giải dân tộc. Báo Washington Post viết: “Nếu TNS Obama chọn “liên danh đoàn kết” có nghĩa là ông coi nước Mỹ đang lâm vào tình trạng rối ren nghiêm trọng mà các luật lệ chính trị thông thường không thể đắc dụng. Ông ta có thể chọn một đảng viên Dân chủ ưu tú cho liên danh tranh cử, nhưng không ai có thể đưa ra được một thông điệp mạnh mẽ như ông về tham vọng lật lịch sử nước Mỹ sang một trang mới”. T. Tùng |