|
Ai được ưu ái hơn? 25-07-2008 01:38:40 GMT +7 Việc tuyên truyền cho chiến dịch bầu cử của hai ứng viên tổng thống (TT) Dân chủ và Cộng hòa trên báo chí Mỹ thật không dễ dàng. Bằng chứng mới nhất là báo New York Times vừa bị Đảng Cộng hòa trách móc là đối xử không công bằng với ứng viên John McCain trong khi ưu ái hơn với ứng viên Barack Obama của Đảng Dân chủ. Ông McCain cảm thấy bị xúc phạm khi New York Times từ chối đăng một bài viết của ông về Iraq sau khi đăng một bài cũng về chủ đề này của ông Obama. Cố vấn Mark Salter của ông bực tức nói: “Như thế có công bằng không? Chắc chắn là không. Chúng tôi không trông chờ sự công bằng của họ. Tôi tin chắc rằng họ không bảo ông Obama phải viết những gì họ muốn”. Cố vấn Salter là chuyên gia soạn thảo diễn văn của ông McCain kể từ khi ông làm thượng nghị sĩ (TNS) cho đến nay.
Trong bài viết đăng trên New York Times ngày 14-7, ông Obama cho biết nếu trúng cử TT ông sẽ chuyển trọng tâm các hoạt động quân sự của Mỹ từ Iraq sang Afghanistan và sẽ điều động thêm 10.000 quân Mỹ sang nước này.
Giải thích lý do từ chối đăng bài của ông McCain, thư ký tòa soạn của báo là David Shipley yêu cầu tác giả phải sửa lại nội dung và trình bày cụ thể ông định làm những gì ở Iraq với cương vị TT Mỹ. Tờ báo không thể chấp nhận nguyên tác bài báo nhưng sẽ “xem xét bài khác”. Trong e-mail gửi cho TNS McCain, ông Shipley viết: “Ngài phải trình bày rõ kế hoạch giành thắng lợi với mức độ triển khai quân, thời gian biểu và những biện pháp cụ thể buộc phía Iraq phải hợp tác với Mỹ. Cũng không thể thiếu chiến lược của ngài tại Afghanistan phối hợp ra sao với kế hoạch ở Iraq”.
Tổng biên tập báo Andrew Rosenthal giải thích: “Quyết định của báo đòi phải thay đổi nội dung bài viết là đúng thủ tục thông lệ. Chúng tôi sẽ nghiên cứu đăng quan điểm của TNS McCain như trước đây đã từng làm. Cần nhắc lại rằng từ năm 1996 đến nay, chúng tôi đã đăng ít nhất 7 bài viết của TNS”. Ông cho biết từ nhiều năm nay, báo New York Times vẫn có quan hệ tốt đẹp với TNS McCain. Ví dụ, trong chiến tranh Việt Nam, khi máy bay của ông bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội năm 1967, tin ông bị bắt đã được đăng trên trang nhất. Tin ông được trả tự do 5 năm rưỡi sau đó cũng xuất hiện trên trang nhất.
Tổng biên tập Rosenthal còn cho biết tờ báo của ông đã hết lòng ủng hộ TNS McCain trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. T. Tùng |