|
Ý định nghiêm túc? 26-09-2007 07:22:40 GMT +7 Còn 2 năm nữa Indonesia mới tổ chức bầu cử tổng thống (TT) vậy mà người dân nước này không khỏi ngỡ ngàng trước không khí đua tranh đã bắt đầu nóng lên. Xuất phát sớm nhất trong cuộc đua là hai vị cựu TT Megawati Sukarnoputri và Abdurrahman Wahid. Bà Megawati đã chính thức tuyên bố ra tranh cử TT tại hội nghị Đảng Dân chủ đấu tranh Indonesia (PDI-P)
Không bỏ lỡ cơ hội, chỉ vài ngày sau, ông Wahid, 67 tuổi, cũng tuyên bố tại trụ sở tổ chức Hồi giáo Nahdlatul Ulama (NU): “Tôi đã được các giáo sĩ NU chỉ thị phải tham gia tranh cử TT năm 2009. Tôi đã sẵn sàng cho cuộc đấu”.
Các nhà phân tích chính trị ở Jakarta không tin ý định của ông Wahid là nghiêm túc mà chỉ là một mánh khóe chính trị chống lại bà Megawati, phó của ông trong nhiệm kỳ TT 1999-2001. Hiện nay, ông Wahid, Chủ tịch Đảng Thức tỉnh dân tộc (PKB), sức khỏe yếu, gần như mù lòa, mắc các chứng bệnh cao huyết áp, tiểu đường, đã vài lần đột quỵ phải vào bệnh viện. Năm 2004, ông Wahid đã định ra tranh cử TT nhưng đã bị ủy ban bầu cử loại bỏ vì ông không vượt qua được cuộc kiểm tra sức khỏe.
Lần này, ông Wahid mạnh miệng tuyên bố: “Sứ mạng các giáo sĩ Hồi giáo trao cho tôi phản ánh sự ủng hộ của toàn dân vì NU là tổ chức Hồi giáo lớn nhất của Indonesia”.
Nhà phân tích Denny Ali của Cơ quan Thăm dò dư luận Indonesia LSI cho rằng ý đồ sâu xa của cựu TT Wahid chỉ là nhằm đánh tiếng cho các đối thủ “hãy coi chừng nếu ra tranh cử”. Đảng PKB của ông Wahid hiện giữ vị trí thứ ba trong quốc hội, sau Đảng Golkar và Đảng PDI-P. Ông còn có ảnh hưởng lớn trong tổ chức NU có 40 triệu hội viên.
Cho đến nay ông Wahid vẫn còn căm giận bà Megawati, phó TT đã lên nắm quyền thay ông năm 2001 khi ông bị Hội nghị Hiệp thương nhân dân (MPR) kết tội tham nhũng mà không bênh vực ông. Quan hệ giữa bà với ông Wahid chưa bao giờ gắn bó với nhau. Mối thâm thù của họ vẫn còn đó và ông Wahid ôm mộng lôi kéo liên minh chống lại bà Megawati trong cuộc bầu cử TT năm 2009.
Về tương lai của đương kim TT Susilo Bambang Yudhoyono, người phát ngôn Phủ TT Andi trả lời nhật báo Kompas: “TT muốn tập trung làm tốt nghĩa vụ với nhân dân và lúc này ông chưa nghĩ tới cuộc bầu cử TT”. T. Tùng |