SỨC KHỎE

Thứ sáu, 09-01-2009

Vì sao bạn tôi "nghiện" vợ?

19-11-2008 15:52:36 GMT +7

Ảnh minh họa
Vợ chồng người bạn của tôi thường xuyên cãi nhau vì tính tình, sở thích trái ngược, nhưng họ vẫn sống với nhau gần 20 năm nay. Có lần, tôi hỏi lý do, bạn tôi kể, họ không bỏ nhau được là vì "chuyện ấy" rất hợp nhau, anh ấy "nghiện" vợ như nghiện ma tuý. Tôi không hiểu vì sao lại như vậy? Trần Viết Dũng (P. Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An)

Trả lời: Sự hấp dẫn thân xác và dục vọng cũng là một thứ gây nghiện như ma tuý vậy, nó khiến ai đã vướng vào là dứt không ra. Không ít cặp vợ chồng khi tình yêu và cả lòng kính trọng đối với nhau không còn, nhưng cứ gặp nhau là họ lại ngã lòng, dùng dằng nhiều năm, không chia tay được.

Khi bạn yêu một người nào đó, nhất là có quan hệ thân xác với họ, não bạn sẽ tiết ra một chất gọi là dopamine. Chất này có tác dụng giống như khi bạn dùng cocain hay aphetamin. Khi đó, phần não xử lý tình cảm bùng nổ, khiến tim bạn đập nhanh gấp 3 lần bình thường, máu dồn lên má, đồng thời tạo ra cảm giác bồn chồn.

Qua nghiên cứu nhiều năm, các nhà tình dục học rút ra kết luận: Tình dục cũng là một chất keo kết dính mọi người lại với nhau. Cơ thể chúng ta đã tiến hoá qua hàng triệu năm với một mục đích là sinh sôi và tăng trưởng, vì vậy dù bạn không có ý định có con thì cơ thể bạn vẫn có một mánh khoé lôi bạn đi theo hướng đó. Mọi người càng quan hệ tình dục với nhau nhiều, càng dính kết với nhau nhiều hơn.

Chính vì đặc điểm này, mà khi thấy một đôi vợ chồng còn hấp dẫn nhau về thân xác thì họ khó bỏ nhau hơn những đôi nhạt nhẽo chuyện gối chăn. Cũng chính vì vậy, có người lúc đầu đến với nhau vì tình dục chứ chưa có tình yêu, nhưng tình dục ngày càng nồng nàn, nên dần nhen lên ngọn lửa yêu lúc nào không biết. Đó là trường hợp “tình yêu sau hôn nhân”.

Cơ thể của chúng ta sinh ra là để được gắn kết với một người bạn yêu thương. Chính điều này đã làm cho tình yêu trở nên một thứ nghiện ngập và sự từ bỏ là một điều vô cùng khó khăn.

Theo BS Liên Hồng (Gia đình)

Xem các tin đã đưa ngày:

Thực phẩm nhiễm độc tố melamine

Dịch tiêu chảy cấp

Sốt xuất huyết có thể thành dịch

Dịch đau mắt đỏ bùng phát

Món ăn - Bài thuốc

Bệnh viêm màng não mủ

Tai biến do chủng ngừa vắc-xin

Rubella có nguy hiểm?

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.