|
“Ngành trụi” 24-11-2004 15:42:36 GMT +7 Tại châu Á, nhất là ở Trung Quốc và Ấn Độ, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn phổ biến. Báo chí ở hai quốc gia này đã nhiều lần báo động về những hệ quả xã hội của tình trạng phá thai "chọn lọc" khi biết thai nhi là gái và bỏ rơi trẻ sơ sinh gái. Dù bị luật pháp cấm, những phương cách ấy vẫn tồn tại ở hai nước nàyMười triệu nam thanh niên không thể tìm ra người bạn đời, đó là vấn nạn mà Ấn Độ và Trung Quốc đang phải đối mặt. Nhờ kỹ thuật giúp xác định phái tính của phôi được phổ biến tại châu Á trong thập niên 1980, phần lớn các bậc cha mẹ đã loại bỏ thai nhi gái khi - còn trong trứng nước. Do vậy, tỉ lệ nam/nữ (số nam so với một trăm nữ), ngày càng mất cân đối (nam nhiều, nữ ít) tại nhiều quốc gia trên lục địa này.
Khi một xã hội duy trì tư tưởng trọng nam khinh nữ, rốt cuộc số phụ nữ không chỉ giảm đi mà còn tạo ra một tầng lớp nam trẻ có nguy cơ không kiếm ra vợ. Người Trung Quốc dùng từ “ngành trụi” để chỉ những thanh niên này, tức là những họ tộc không thể "đơm hoa kết trái”. Một tệ nạn lâu đời đã tái xuất hiện ở Trung Quốc: Bắt cóc phụ nữ để bán cho những người đàn ông nghèo khổ không có tiền để lấy vợ một cách đàng hoàng. Số phụ nữ giảm sẽ “củng cố” hiện tượng này. Những người đàn ông có ưu thế (tiền bạc, tài năng, học vấn) có điều kiện để tìm một người bạn đời; còn những người kém may mắn (nghèo, thất học, kém năng lực) sẽ không thể lập gia đình. “Ngành trụi” xuất thân từ những tầng lớp xã hội - kinh tế cấp thấp được hình thành ngày càng đông thêm. Ở Trung Quốc và Ấn Độ, “ngành trụi” sẽ chiếm khoảng 12% - 15% số nam thanh niên, từ nay đến năm 2020, đã góp phần làm gia tăng sự bất ổn do tội phạm, bạc lực và mafia.
Gần đây, các nhà nghiên cứu Ấn Độ khẳng định mối liên quan chặt chẽ giữa tỉ lệ nam/nữ và số tội phạm liên quan đến bạo lực tại các bang ở Ấn Độ. Trên thế giới, thủ phạm gây ra hành vi bạo lực thường là những kẻ độc thân trẻ tuổi hơn là những thanh niên trẻ đã có gia đình.
Các chính phủ lâm vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Họ phải chống lại mối đe dọa đè nặng lên xã hội của nhóm trai trẻ này. Khi ra sức trấn áp tội phạm, băng đảng, bọn buôn lậu, các chính phủ có nguy cơ trở nên độc đoán, chuyên quyền. Ước lượng dân số “ngành trụi” sẽ lên đến 30 triệu người ở Trung Quốc vào năm 2020 và 28 triệu ở Ấn Độ. Con số này cũng rất lớn ở Pakistan và Đài Loan. Trung Quốc và Ấn Độ chiếm giữ 40% dân số thế giới. Cương vị thấp kém của phụ nữ ở các nước này là nguy cơ cho nền dân chủ, sự ổn định và hòa bình, không chỉ tác dụng trên châu Á, mà cả toàn thế giới.
Tháng 7-2004, chính phủ Trung Quốc đã loan báo một số biện pháp nhằm tái lập sự quân bình nhân khẩu từ nay đến năm 2010: Mở cuộc vận động xã hội quan tâm đến trẻ gái nhằm xóa dần thành kiển trọng nam khinh nữ, nâng cao cương vị của nữ giới bằng luật bình đẳng nam - nữ. Chính quyền cũng tái khẳng định việc cấm chọn giới tính của phôi. Song song đó là chính sách tăng tiền trợ cấp cho người già trên 60 tuổi chỉ có một con duy nhất. Chính sách này đã được thực hiện thí điểm vào năm 2000 tại một số vùng quê, sẽ được mở rộng ra toàn quốc vào năm 2005, nhắm đến những thế hệ ông bà nay vẫn đòi con cái của họ sinh con trai bằng mọi giá.
Đối tượng được hưởng trợ cấp hằng năm 600 nhân dân tệ/người cho đến khi qua đời gồm những người chỉ có một con độc nhất, hai con gái hay không có con. Đây là bước đáp ứng khởi đầu cho nhu cầu an sinh xã hội ở nông thôn. Vì theo truyền thống, con trai phải có trách nhiệm nối dõi tông đường, thờ cúng tổ tiên và nuôi dưỡng, chăm sóc cha mẹ lúc già yếu, trong khi ở thôn quê những người này không có tiền hưu trí. Ở một số tỉnh, chính quyền cũng có biện pháp trợ giúp những gia đình chỉ có con gái: Các cô sẽ được miễn học phí trong suốt thời gian đến trường. Theo PNCN |