|
Cần nhưng chưa đủ 22-10-2008 23:39:48 GMT +7 Hàng loạt biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) như giảm lãi suất cơ bản VNĐ xuống còn 13%/năm, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc tăng lên 10%/năm và NHNN sẽ thanh toán trước hạn 20.300 tỉ đồng tín phiếu bắt buộc cho những NH có nhu cầu... đã khiến các doanh nghiệp (DN) cần vốn và NH nói chung phấn khởi.Ngoài ra, hoạt động tín dụng thời gian qua cơ bản lỗ lã, nay trở nên “dễ thở” hơn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế vẫn xem đây chỉ là tín hiệu cần chứ chưa thật sự đủ để thỏa mãn được NH và DN. Điều dễ thấy là hạ lãi suất cơ bản không đồng nghĩa với việc DN sẽ nhẹ gánh vốn vay.
Theo đánh giá của một số đại diện NH, giảm lãi suất cơ bản 1% sẽ khiến DN nhẹ gánh hơn chút đỉnh, nhưng các NH cũng sẽ chỉ giảm lãi vay tương ứng 1%-2%. Trên thực tế, các NH đã liên tục giảm lãi vay trong thời gian qua, dao động ở mức 17,5%-18,5%/năm để hỗ trợ DN. Sau khi có quyết định giảm lãi suất từ NHNN, một số NH tiếp tục hạ lãi suất nhưng chủ yếu là lãi suất huy động; còn lãi suất cho vay có hạ cũng chỉ hạ khoảng 0,5%, tức còn 17%/năm. Như vậy, mức giảm không nhiều trong khi tổng lợi nhuận của nhiều DN khó vượt 20%/năm; với lãi suất 17%/năm thì các DN mới vui, chứ vay thì chưa dám!
TS Lê Thẩm Dương, Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, cho biết hiện các DN đang thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh dù lãi suất NH đang giảm. Bởi giá sản phẩm hạ, mức tiêu thụ chậm như hiện nay thì dùng vốn tự có để sản xuất còn không có lời, nói gì đến vốn vay NH. Một chuyên gia kinh tế cho rằng hạ lãi suất cơ bản không phải là liều thuốc hữu hiệu nhất để DN dễ tiếp cận vốn hay vượt qua thời khó, mà sử dụng đồng vốn ra sao mới là điều quan trọng nhất. Về phía NH, hạ lãi suất cơ bản hay nới lỏng chính sách tiền tệ cũng chưa hỗ trợ được họ cạnh tranh tốt hay mạnh lên hơn bởi bài học đau đớn về cho vay bất động sản, chứng khoán hiện vẫn còn nhức nhối. Quỳnh Vũ |