|
Đầu tư “sạch” 14-09-2008 22:31:51 GMT +7 Thông tin đưa ra từ một cuộc hội thảo về biến đổi khí hậu toàn cầu vào cuối tuần qua đã làm nhiều người giật mình: VN là một trong 5 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.Theo kịch bản dự kiến biến đổi khí hậu tại VN do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế(OECD) công bố, đến năm 2010, nước biển sẽ dâng 0,9 cm và chỉ cần nước biển dâng 1 m, sẽ có tới 22 triệu người VN, đặc biệt là khu vực miền Trung, Nam Bộ, sẽ mất nhà, 45% đất nông nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ chìm trong nước biển. Như vậy, vấn đề biến đổi khí hậu không còn là chuyện của riêng ai mà đang trở thành vấn đề của mọi người, mọi nhà và của toàn xã hội.
Các chuyên gia cho rằng để hạn chế các tác nhân gây biến đổi khí hậu, cần hướng vào sản xuất sạch, thân thiện với môi trường. Thế giới cũng đã và đang phải trả giá cho tình trạng khí hậu ấm dần lên nên gần đây đã khuếch trương việc sản xuất xe hơi không dùng xăng, thậm chí sản xuất đá lót đường có tác dụng làm sạch không khí. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki Moon, hiện đi làm bằng taxi chạy bằng năng lượng mặt trời. Ông cũng đi đầu trong việc thực hiện tăng nhiệt độ máy điều hòa tại nơi làm việc để giảm thiểu lượng khí thải nguy hại cho khí quyển. Ở Pháp, các bộ Công Thương, Năng lượng, Môi trường... đã cùng phối hợp đưa ra chính sách thưởng cho doanh nghiệp và người dân sản xuất hay sử dụng sản phẩm xanh, sạch (không gây tác hại đến môi trường).
Còn ở ta, chuyện cân nhắc các yếu tố tác động môi trường khi đầu tư, sản xuất dường như còn xa vời, thậm chí cả khu công nghiệp cứ vô tư xả chất thải, nước thải độc hại ra môi trường. Không ít nhà đầu tư có được lợi nhuận do lạm dụng môi trường. Đặc biệt gần đây, nhiều người đã lên tiếng cảnh báo phong trào đầu tư sân golf gây tác hại lớn đến môi trường. Một cuộc khảo sát địa chất tại Mỹ được tạp chí Golfdigest (Mỹ) công bố cho thấy, do nhu cầu khai thác nước bề mặt và nước ngầm quá lớn để cung ứng cho 126 bãi tập golf, chỉ trong vòng 9 năm, thung lũng Coachella (California) đã lún xuống hơn 0,3 m! Vậy mà một nước nhỏ bé như VN lại có đến 134 dự án sân golf, trong đó 13 dự án đã đi vào hoạt động, 8 dự án đã được chấp thuận về nguyên tắc. Rồi một loạt dự án đóng tàu, sản xuất thép, xi măng... đã và đang triển khai, nhưng công nghệ không được xem xét thấu đáo. Chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan đã từng cảnh báo, cần thận trọng hơn trong việc cấp phép đầu tư các lĩnh vực sử dụng lớn năng lượng hoặc dễ gây tác động đến môi trường, nếu không, VN sẽ là bãi đáp của công nghệ lạc hậu mà thế giới đã chối bỏ.
Nhiều người cho rằng VN khá chậm chân trong nỗ lực bảo vệ môi trường. Nhưng chậm còn hơn không, ngay từ bây giờ, phải tạo ý thức sản xuất “sạch” cho các nhà đầu tư. Chính sách vĩ mô cũng cần hướng đến tiêu chí này để ngăn chặn từ gốc các tác nhân gây ô nhiễm môi trường, làm biến đổi khí hậu. Minh Hà |