CÂU CHUYỆN QUẢN LÝ

Thứ ba, 02-12-2008

Mạnh tay hơn với các tập đoàn

06-07-2008 22:59:51 GMT +7

Chính phủ sẽ không thể kiềm chế được lạm phát nếu các nguồn vốn rẻ vẫn tiếp tục chảy vào các tập đoàn Nhà nước. Đó là một nhận định của nhóm chuyên gia Harvard trong báo cáo chuyên đề “Vượt qua khủng hoảng và tiếp tục đẩy mạnh cải cách”.

Kèm theo nhận định này là con số được xem là khó xác minh (vì có thể còn cao hơn) từ nguồn tin chính thống của Bộ Tài chính VN: Nợ của 70 tập đoàn và tổng công ty Nhà nước đến cuối năm 2007 là 28 tỉ USD, bằng 40% GDP. Nếu đúng như vậy, theo bản phân tích, hệ số nợ/GDP của VN hiện đã lên tới 100% .

Được xem là “con cưng” của nền kinh tế , các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đang được giao thực hiện hầu hết các dự án lớn của Chính phủ, với số lượng vốn khổng lồ. Trong đó, riêng tiền ngân sách chiếm khoảng 50% tổng đầu tư toàn xã hội, tiền vay chiếm trên 9%. Nhưng hiệu quả đầu tư không là bao. Đa số các tập đoàn bỏ bê nhiệm vụ chính, lao vào “đánh quả” ngoài ngành. Chẳng hạn ngành điện, trong khi kêu thiếu vốn đầu tư cho các dự án điện để bảo đảm nhu cầu tăng trưởng kinh tế thì lại rải vốn đầu tư bất động sản, ngân hàng. Tập đoàn than, thuốc lá đầu tư vào khách sạn, nhà máy bia.Tập đoàn dệt may xây resort. Rồi những chứng khoán cao su, chứng khoán dệt may, chứng khoán tàu thủy (Vinashin)... Các tập đoàn than, dầu khí, bưu chính-viễn thông, cao su... còn đang hăng hái “xếp hàng” chờ cấp phép thành lập ngân hàng; chưa ai có ý định xin rút, bất kể các cảnh báo. Chưa kể, nhiều tập đoàn “xương sống” ỷ thế độc quyền (than, điện, xăng dầu...) luôn kêu lỗ để gây áp lực tăng giá với Chính phủ, trong khi thực tế vẫn sống khỏe.

Mới đây, hưởng ứng chủ trương cắt giảm đầu tư công của Chính phủ, Vinashin hăng hái tuyên bố tạm dừng, hoãn đến 49 dự án, tổng vốn 6.500 tỉ đồng. Nhưng lại đang trình Chính phủ đề án xây dựng, khai thác tuyến vận tải hành khách và hàng hóa cao tốc Bắc - Nam trên biển, tổng kinh phí lên đến 19.600 tỉ đồng! Petro VN cũng tuyên bố hoãn, dãn 112 dự án, tổng vốn 6.000 tỉ đồng. Điều này phần nào cho thấy, việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư của các tập đoàn quá dễ dãi, có cũng được mà không cũng chẳng sao!

Đã đến lúc phải mạnh tay hơn với các “con cưng”. Cụ thể, chấm dứt việc Nhà nước bảo lãnh các khoản vay của tập đoàn. Giám sát hoạt động đầu tư của các tập đoàn.Thực hiện kiểm toán độc lập đối với tất cả các tập đoàn Nhà nước. Đưa hoạt động tập đoàn vào khuôn khổ luật pháp để bình đẳng với các thành phần kinh tế. Đó là những vấn đề đặt ra, dù đã khá muộn.

Nguyễn Minh

Xem các tin đã đưa ngày:

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.