|
Làm sạch môi trường đầu tư 02-07-2008 00:55:23 GMT +7 Thông tin từ báo Yomiuri (Nhật Bản) cho biết phía Nhật đang tiến hành điều tra Công ty Tư vấn Quốc tế Thái Bình Dương (PCI, trụ sở chính tại Nhật) về những vụ đưa tiền hối lộ cho các viên chức chính phủ ở Đông Nam Á để được nhận các dự án từ nguồn vốn ODA, trong đó có vụ đã đưa 20 triệu yen tiền mặt cho các quan chức tại VN đã khiến nhiều người giật mình.
Chuyện chạy dự án từ vốn ngân sách thường không lạ gì với VN, nhưng chuyện nhận hối lộ để thông qua dự án ODA thì ít người biết. Oái oăm thay, vụ việc cũng chỉ được nghe từ phía nước ngoài.
Trao đổi về vụ việc này, một chuyên gia bình luận, đó là do lỗi hệ thống trong sự vận hành của nền hành chính VN hiện nay. Thủ tục nhiêu khê, thiếu minh bạch; chính sách thiếu nhất quán, hay thay đổi là mảnh đất màu mỡ cho lót tay, hối lộ. Thời gian là tiền bạc, nên cả ta và Tây đều phải chạy đua với thời gian. “Bệnh” này vì thế cũng lây lan rất nhanh và khó chữa, nếu không điều chỉnh từ hệ thống. Tại cuộc họp của các cơ quan chống tham nhũng khu vực châu Á-Thái Bình Dương mới đây, ông Mai Quốc Bình, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, cho biết hầu hết các vấn đề mà cơ quan thanh tra phát hiện đều có yếu tố tham nhũng. Hiện nhiều doanh nghiệp (DN) VN vẫn thường xem những khoản chi phí không chính thức là một phần chi trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Những khoản chi này đã làm đội giá thành, vẩn đục môi trường kinh doanh và là một hình thức cạnh tranh không lành mạnh. Theo công bố chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2007 của Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, gần 70% DN thừa nhận phải trả chi phí không chính thức. Có DN tốn đến 10% doanh thu cho các chi phí này. Con số này được xem là đã cải thiện hơn so với các năm trước, khi có DN phải trả chi phí không chính thức lên đến 28% doanh thu.
Báo cáo mới nhất của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) cũng cho hay, tình trạng tham nhũng “vặt” đang gây phương hại tới phát triển kinh tế các nước châu Á, gây tác hại không kém tình trạng tham nhũng lớn. Nguy hại hơn, nó bám rễ dai dẳng, gây hại tới cuộc sống hằng ngày của người dân và DN. Nạn đút lót đã làm suy thoái hoạt động đầu tư, thương mại, làm thất thoát hàng tỉ USD mỗi năm ở các nước nghèo. Và trong khi tại các nước phát triển, sự đút lót lớn thường xảy ra ở các ngành quốc phòng, hàng không, bưu chính viễn thông, dầu mỏ... thì ở những nước nghèo như VN, nạn đút lót xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực, liên quan đến cấp phép, thủ tục xin-cho.
Tạo lập một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp. Xây dựng đội ngũ công chức có năng lực và đạo đức. Vận hành nền kinh tế và xã hội theo luật, hạn chế những mệnh lệnh hành chính... Đó là những vấn đề được đặt ra. Được vậy, tham nhũng, hối lộ mới khó có đất sống. Minh Hà |