|
Minh bạch công ty đại chúng 27-06-2008 01:15:58 GMT +7 Không thể tiếp tục lỡ hẹn, quý III/2008, sàn giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết (OTC) sẽ chính thức vận hành tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HaSTC). Với 40 doanh nghiệp (DN) dự kiến được mời tham gia đợt đầu, hiện mới có 11 DN đăng ký, đa phần là các công ty chứng khoán, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm
Theo Luật Chứng khoán VN, công ty đại chúng là công ty có cổ phiếu đã chào bán ra công chúng, có cổ phiếu được ít nhất 100 nhà đầu tư sở hữu, có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỉ VNĐ trở lên. Hiện VN có khoảng 3.000 công ty đủ điều kiện là công ty đại chúng, nhưng đến thời điểm này mới chỉ có gần 1.000 công ty cổ phần đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Lý do đưa ra thì nhiều, nhưng theo một chuyên gia, điều chủ yếu nhất là các công ty... sợ phải công bố, minh bạch thông tin! Và điều này sẽ ảnh hưởng trước hết đến quyền lợi của nhà đầu tư.
Theo tiến sĩ Sundar Venkatesh, Học viện Công nghệ châu Á, ở VN, công tác quản trị công ty đại chúng chưa được quan tâm đúng mức. Trong khi ở nhiều nước như Mỹ, Trung Quốc, các nước EU... đã có những quy định riêng về các chuẩn mực quản trị công ty, để hạn chế việc vi phạm lợi ích của cổ đông; thì pháp luật VN vẫn hầu như chưa có điều luật nào quy định chế tài cụ thể về vấn đề này. Vì vậy không ít công ty đại chúng đã vi phạm pháp luật, phổ biến nhất là các vi phạm về công bố thông tin, phân phối chứng khoán, quản trị công ty. Tình trạng chào bán, chào mua chứng khoán không đăng ký ... không hiếm. Ngay việc đăng ký công ty đại chúng, ai có nhu cầu thì đăng ký, ai chưa thì cứ thủng thẳng. Trong khi các nhà đầu tư đánh giá cao chất lượng quản trị công ty không kém những kết quả tài chính. Nhà đầu tư chứng khoán Warren Buffett cũng cho rằng yếu tố để ông cân nhắc trước khi đầu tư vào một DN là sự trung thực của người quản lý và sự minh bạch của DN. Tuy nhiên, dường như nhiều công ty đại chúng chưa thấy được lợi ích của việc minh bạch thông tin và quản trị công ty theo đúng chuẩn mực.
Đưa việc quản trị công ty đại chúng đi vào khuôn khổ pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư là vấn đề cần làm ngay. Tại hội thảo của Hội đồng Tư vấn nâng cao năng lực cạnh tranh VN-Hoa Kỳ mới đây, chủ tịch - giám đốc điều hành Tập đoàn Goldman Sachs cũng đề nghị VN cần tăng cường tính minh bạch của thị trường vốn, kiểm tra kỹ hệ thống quản trị của các công ty để thu hút các nhà đầu tư dài hạn, tránh đầu tư ngắn hạn mang tính đầu cơ. Minh Hà |