CÂU CHUYỆN QUẢN LÝ

Thứ ba, 02-12-2008

Đầu tư máy cái

02-05-2008 01:34:02 GMT +7

Năm ngoái, mới nghe tin anh đang xây nhà xưởng ở Thủ Đức - TPHCM, đưa hai đợt kỹ sư qua học ở Mỹ để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất máy đúc nhôm- một loại máy cái dùng để đúc mâm xe hơi và các sản phẩm nhôm đúc cao cấp mà VN chưa từng sản xuất - tôi đã ngạc nhiên

Bởi vì tôi biết, đã có đại diện của một hãng bán linh kiện ở châu Âu “mỏi mắt” đi tìm những công ty sản xuất máy cái gốc loại này để bán linh kiện, nhưng theo lời vị đại diện này thì “VN chưa có”! Vậy mà, chỉ chưa đầy năm, những chiếc máy cái “chưa từng có” đó đã ra đời, không những thế, nó còn được xuất khẩu sang những nước vốn là “cái nôi” của những máy cái, là Mỹ và Trung Quốc.

Học tiến sĩ khoa học vật liệu tại Mỹ, từng làm việc tại các nhà máy sản xuất, gia công cơ khí chính xác của Mỹ, Nguyễn Tài luôn nung nấu ý định đem công nghệ từ Mỹ về sản xuất, lắp ráp tại VN để hạ giá thành. Cơ hội đến, khi một công ty ở Mỹ không sống nổi, Tài đã cùng các anh em gom góp, đầu tư 20 tỉ đồng, dời luôn xưởng sản xuất và đưa công nghệ của họ về VN. Trước đó, qua nhiều lần đi về VN, anh đã gặp và đặt quan hệ với một số đối tác ở các nước Đông Nam Á để tìm đầu ra cho sản phẩm. Vì vậy, những sản phẩm đầu tiên từ Viet Empire Castings Co.LTD do Nguyễn Tài làm tổng giám đốc ra đời, đã có đơn đặt hàng xuất khẩu. Với hơn 50 kỹ sư, công nhân, trung bình mỗi tuần, Viet Empire Castings có thể xuất xưởng một máy đúc nhôm Z008 theo công nghệ và tiêu chuẩn của Mỹ, nhưng giá thành rẻ hơn 20%. Những chiếc máy cái khổng lồ nặng 13 tấn (cần trục 10 tấn mới nâng lên được) “made in Vietnam” từ nhà máy Thủ Đức đã được dùng để đúc mâm xe hơi cho 4 hãng xe nổi tiếng thế giới tại Trung Quốc, Mỹ... Chưa dừng ở đó, Nguyễn Tài còn ấp ủ dự định tìm những đối tác nước ngoài để hợp tác, đưa hoặc chuyển giao công nghệ để làm ra những sản phẩm hoàn chỉnh, gia công cơ khí chính xác tại VN. “Thị trường VN, sản phẩm gia công cơ khí chính xác đang rất cần. Kỹ sư, công nhân VN tay nghề cao hơn hẳn các nước trong khu vực. Tại sao không thể sản xuất những sản phẩm hoàn chỉnh để xuất khẩu?” - anh trăn trở...

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào, hiện nay nhu cầu thị trường cơ khí trong nước lên đến 6-7 tỉ USD/năm. Nếu có chính sách, tạo cú hích ban đầu, thị trường này sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Tiềm năng rất lớn nhưng VN vẫn phải nhập khẩu nhiều sản phẩm cơ khí chính xác. Nguyễn Tài và những chiếc máy cái của anh đã mở đường khai thác tiềm năng này và đưa VN vào bản đồ sản xuất những chiếc máy cái cho thị trường cơ khí chính xác thế giới.

Minh Hà

Xem các tin đã đưa ngày:

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.