CÂU CHUYỆN QUẢN LÝ

Thứ năm, 08-01-2009

Để đồng tiền sinh lãi

31-12-2007 22:24:36 GMT +7

Lạm phát năm 2007 lên đến 12,63%. Điều đó có nghĩa là so với một năm trước giá trị sức mua của 1.000.000 đồng chỉ còn lại 873.700 đồng. Đối với người giàu – những chuyên gia làm cho đồng tiền sinh sôi mạnh – thì họ không sợ.

Nhưng với người nghèo, lạm phát cao là gây sốc. Bởi lạm phát làm bữa cơm của họ ngày càng đạm bạc hơn, ly sữa trẻ em ngày càng ít hơn, nguy cơ chết vì thiếu tiền chữa bệnh ngày càng hiện rõ hơn...

Để chống lại sự mất giá mạnh của đồng tiền (do công sức lao động làm ra), người nghèo cần phải học để hiểu biết về kiến thức tài chính, để làm cho đồng tiền (tích lũy được) sinh lãi cao hơn lạm phát.

Phương thức truyền thống của đại đa số dân chúng khi có tiền là gửi tiết kiệm. Nhưng tiền lãi tiết kiệm hiện đang bị âm (lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay chỉ khoảng 10%/năm, thấp hơn 2,63% so với lạm phát) nên kênh đầu tư này không còn hiệu quả. Như vậy, chỉ còn các kênh đầu tư: chứng khoán, bất động sản, ngoại tệ, vàng, mở cơ sở sản xuất, kinh doanh...

Để thành công trên các lĩnh vực này, bên cạnh có nguồn vốn, nhà đầu tư phải có kiến thức chuyên môn sâu, có kinh nghiệm nhiều, nếu không đồng vốn sẽ ngày càng teo lại theo cấp số nhân (lạm phát + thua lỗ).

Những kỹ năng này không phải từ trên trời rơi xuống, mà nó hình thành qua những lần đầu tư thành công và thất bại. Để sử dụng cho đồng tiền sinh lãi cao và siêu cao, bí quyết là trải nghiệm cay đắng, sửa sai và học cách nâng cao kiến thức tài chính.

Trần Phú Minh

Xem các tin đã đưa ngày:

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.