|
Thách thức nhưng lạc quan cho tương lai 01-12-2008 23:49:25 GMT +7 VN cần hợp nhất hệ thống ngân hàng để phát triển ổn định
“Niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài tại VN đã được củng cố qua năm 2008 với các dòng đầu tư gián tiếp mạnh mẽ đổ vào thị trường chứng khoán, đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt mức kỷ lục với tổng số giải ngân đạt gần 10 tỉ USD”
Chủ tịch EuroCham Alain Cany phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp VN 2008 khai mạc tại Hà Nội ngày 1-12, với sự tham gia của 150 doanh nghiệp nước ngoài và 100 doanh nghiệp trong nước.
Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Bộ KH - ĐT Võ Hồng Phúc nhận định, những biểu hiện bất ổn của nền kinh tế vĩ mô đang có tác động ngày càng lớn đến sản xuất kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Báo cáo mới nhất của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) cho biết các nhà đầu tư Nhật Bản tại VN hiện nay không hài lòng với môi trường kinh doanh tại VN như trước kia với tỉ lệ giảm từ 75,4% năm 2006 xuống 41,7% năm 2007.
Đại diện Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) cho biết giá lao động ở VN đã tăng lên trở thành vấn đề quan tâm mới của các nhà sản xuất Nhật Bản.
Tuy vậy, cả doanh nghiệp trong và ngoài nước đều lạc quan hơn về môi trường kinh doanh ở VN trong những năm tiếp theo. Thay mặt các nhà tài trợ, ông Alain Cany cho biết: “EuroCham và các thành viên của mình tin tưởng chắc chắn vào những tiềm năng to lớn của VN như là một nước dẫn đầu trong khu vực và điểm đến của các nhà đầu tư châu Âu, chúng tôi rất hân hạnh được hỗ trợ VN bằng bất kỳ hình thức nào để củng cố và phát triển những thành công của mình”.
Đại diện Phòng Thương mại Úc cho biết thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 1-1-2009 sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lao động nước ngoài và những doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài. Trưởng nhóm công tác ngân hàng, ông Ashok Sud, đề xuất VN nên khuyến khích hợp nhất hệ thống ngân hàng để bảo đảm phát triển ổn định hơn và giảm số lượng ngân hàng trên thị trường. Vì theo ông, hiện nay có khoảng 25 % ngân hàng xếp hạng cuối đều gặp khó khăn và hạn chế trong kinh doanh do thiếu vốn và không thể trụ vững được. B.Diệp |