KINH TẾ - TIÊU DÙNG

Thứ năm, 08-01-2009

Thị trường cuối năm: Mãi lực thấp, giá giảm

10-10-2008 23:35:06 GMT +7

Sức mua giảm nên các siêu thị phải giảm giá. Ảnh: H. THÚY

Giá nhiều mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm, thực phẩm công nghệ... đang đứng và có chiều hướng giảm trong những tháng cuối năm

Sau tháng bán hàng khuyến mãi, sức mua tại các siêu thị trên địa bàn TPHCM đã chững lại. Ông Huỳnh Hữu Tuấn, quản lý siêu thị Citimart, cho biết: Mọi năm, sang tháng 10 là doanh thu của siêu thị bắt đầu tăng lên so với ba tháng trước đó nhưng năm nay, thông tin một số loại sữa nguyên liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc nhiễm melamine khiến người tiêu dùng e ngại, hạn chế mua sữa, sản phẩm có sử dụng sữa như bánh kẹo, sô-cô-la... Bên cạnh đó, chi tiêu cho tiêu dùng hằng ngày cũng được tiết giảm khiến mãi lực siêu thị giảm theo.

Hàng tiêu thụ chậm

Giám đốc một công ty phân phối và là chủ 2 siêu thị mini trên địa bàn quận 12 than thở: Hai tháng nay, doanh số bán ra của cả công ty và 2 siêu thị đều rớt mạnh. Nhà cung cấp giảm chiết khấu, đại lý gọi hàng nhỏ giọt... Công ty phải cho thuê bớt một kho chứa hàng và cắt giảm gần một nửa nhân viên. Thời điểm này, các nhà cung cấp đẩy mạnh khuyến mãi hoặc điều chỉnh giảm giá chứ không tăng như những tháng trước.

Dầu ăn là mặt hàng có nhiều nhãn hiệu giảm giá, trong khi cách đây vài tháng là những mặt hàng có mức tăng giá chóng mặt. Các loại dầu ăn Neptune, Simply, Mezan, Tường An đã giảm giá 10% - 15%. Hàng lương thực, thực phẩm cũng đứng giá hoặc giảm nhẹ do giá lúa gạo, thức ăn chăn nuôi giảm. Trong tháng 10, Công ty Vissan tiếp tục thực hiện chương trình giảm giá nhằm kích cầu đối với mặt hàng thịt heo và một số loại thực phẩm chế biến. Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc Maximark Cộng Hòa, giá nhiều loại nguyên liệu trên thế giới giảm nên nhà sản xuất, nhà phân phối trong nước phải điều chỉnh giảm để có mức giá hợp lý hơn. Ngoài ra, việc cạnh tranh quyết liệt về giá giữa các nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà phân phối cũng tạo điều kiện kìm giữ giá trong điều kiện “thắt lưng buộc bụng” như hiện nay.

Giá sẽ còn giảm

Ông Nguyễn Viết Xê, Giám đốc Chi nhánh phía Nam, Trung tâm Dự báo Kinh tế xã hội quốc gia, cho biết: Từ nay đến cuối năm, có nhiều yếu tố tác động tạo xu hướng giảm giá như khủng hoảng kinh tế thế giới làm hạ nhiệt giá dầu, sắt thép và một số mặt hàng chiến lược. Tình hình kinh doanh khó khăn khiến sức mua giảm sút (mặc dù hiện tại, sức mua trên thực tế đã giảm) và từ đó kéo giá cả giảm tương ứng.

Rút kinh nghiệm từ bài học bánh trung thu; Tết Kỷ Sửu 2009, các doanh nghiệp sẽ tính toán kỹ kế hoạch sản xuất, kinh doanh, cung ứng theo đơn hàng chứ không sản xuất “đón đầu” như trước. Mọi năm, thời điểm này ngành thực phẩm công nghệ đã chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết nhưng năm nay vẫn còn “án binh bất động”. Các siêu thị, mọi năm giờ này đã bắt đầu trữ hàng Tết, còn năm nay vẫn chưa mua vào vì phải chờ diễn biến thị trường.

Không khuyến mãi khó bán hàng

Hiện tại, các hệ thống siêu thị đều có chương trình khuyến mãi để thu hút khách. Trong tháng 10, hệ thống Co.opMart tiếp tục khuyến mãi giảm giá, tặng quà cho hàng trăm mặt hàng trong “Cẩm nang mua sắm”. Citimart tập trung áp dụng chương trình khuyến mãi cho nhóm mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm, bột giặt... với hình thức tặng quà hoặc giảm giá 5%; Big C có chương trình “Hàng Việt vì người Việt cùng vượt qua thời lạm phát” với mức giảm từ 2% - 42% đối với hàng loạt mặt hàng...

Giám đốc một siêu thị thừa nhận: Làm khuyến mãi tuy doanh thu tăng so với lúc không khuyến mãi và thực chất lợi nhuận không đáng kể nhưng nếu siêu thị của mình không có chương trình thì khách sẽ tìm đến những nơi có nhiều khuyến mãi để lựa chọn, mua hàng.

Thanh Nhân

Xem các tin đã đưa ngày:

Cơn bão giá

Nội trợ là tổng hợp của các ngành nghề như: thư ký, trợ lý, kế toán, và kiêm cả... quản lý. Đó là chưa kể đến... bác sĩ tâm lý cho cả gia đình

Xem tiếp >>

Tìm hiểu Thuế TNCN

Giá xăng tăng, thị trường biến động

Biến động giá vàng

Chứng khoán đi về đâu?

Lạm phát và các giải pháp

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.