KINH TẾ - TIÊU DÙNG

Thứ ba, 02-12-2008

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị:

Kiểm soát chặt vốn vay của các tập đoàn

24-07-2008 01:07:21 GMT +7

Tập đoàn công nghiệp tàu thủy đã cắt giảm 65% vốn đầu tư, tương đương 6.500 tỉ đồng. Trong ảnh: Công ty Đóng tàu Hạ Long (Vinashin) hạ thủy tàu trọng tải 8.700 DWT. Ảnh: TTXVN
Ngày 23-7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) đã họp báo công bố kết quả kiểm tra thực hiện sắp xếp, bố trí lại kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008 từ nguồn vốn ngân sách theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đây là số liệu tập hợp kết quả kiểm tra thực tế tại 64 địa phương, 31 tập đoàn kinh tế, tổng công ty 90-91 và một số bộ ngành của 11 đoàn kiểm tra, do bộ trưởng Bộ KH-ĐT thành lập.

Chuyển vốn cho dự án có nhu cầu cấp thiết

Người phát ngôn của Bộ KH-ĐT, ông Lê Văn Học, cho biết tính đến ngày 15-7, tổng số vốn mà các công trình, dự án (sử dụng vốn ngân sách Nhà nước) đình, hoãn, dãn tiến độ thi công là 1.968 tỉ đồng. Ông Học cho biết số tiền này không phải bị cắt giảm mà được chuyển giao cho các dự án khác có tính khả thi cao hơn, có nhu cầu cấp thiết hơn. Bên cạnh đó, do lạm phát cao, nhiều dự án đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ cũng được đình hoãn, dãn tiến độ với tổng vốn đầu tư 10.000 tỉ đồng. Đối với vốn đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty, chỉ tính riêng 15 đơn vị có báo cáo đã cắt giảm, dãn tiến độ đầu tư 1.003 dự án với giá trị lên đến 29.366 tỉ đồng. Đây là khu vực điều chỉnh vốn lớn nhất, chiếm khoảng 12% về giá trị so với kế hoạch đầu tư ban đầu. Trong đó, các tập đoàn kinh tế đã cắt giảm 761 dự án với tổng giá trị 18.944 tỉ đồng.

Như vậy tính chung trong các khu vực, tổng số dự án đình hoãn, dãn tiến độ đạt gần 3.000 dự án. Tổng số vốn đầu tư được sắp xếp, bố trí lại hoặc dãn tiến độ giải ngân, kể cả vốn ngân sách Nhà nước và vốn của các tập đoàn, tổng công ty đạt hơn 45.000 tỉ đồng. Theo ông Học, đây là con số đáng kể và có thể có tác động tích cực đến mục tiêu kiềm chế lạm phát.

Phê duyệt dự án quá “thoáng”?

Kết quả kiểm tra cho thấy việc đầu tư từ vốn vay của các tập đoàn, tổng công ty chiếm khoảng 52% tổng vốn đầu tư và bằng 13,95% tổng giá trị tài sản. Đây là biên độ cho phép, vì đối với những dự án có tính khả thi cao, tỉ lệ vốn vay có thể ở mức 70%-100% vẫn được coi là an toàn. Đối với lĩnh vực “tay trái”, đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty chỉ chiếm khoảng 4,93% tổng vốn đầu tư, bằng 1,26% tổng giá trị tài sản.

Đáng lưu ý là có một số tập đoàn, tổng công ty đã cắt giảm tới hơn 50% tổng vốn đầu tư dự kiến của cả năm. Cụ thể: Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy cắt giảm 65%, tương đương 6.500 tỉ đồng; Tổng Công ty Hàng hải cắt giảm 52,3%, tương đương 6.214 tỉ đồng... Qua số liệu này có thể nhận thấy, việc phê duyệt dự án đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty quá “thoáng”. Do vậy, Bộ KH-ĐT kiến nghị cần kiểm soát chặt chẽ hơn nguồn vốn vay của các “đại gia” này và yêu cầu tiếp tục thực hiện cắt giảm đầu tư, thay vì dừng lại ở con số gần 30.000 tỉ đồng. Theo ông Học, trong tình hình lạm phát cao, hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp biến đổi theo khả năng kiềm chế lạm phát nên việc kiểm soát chặt nguồn vốn vay là hết sức cần thiết. Bộ KH-ĐT cũng kiến nghị: Chính phủ cần xem xét giảm thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư của hội đồng quản trị theo hướng quy định cụ thể tỉ lệ về giá trị của dự án, tổng giá trị đầu tư phát triển trong năm.

Bảo đảm vốn cho các dự án điện

Theo Bộ KH-ĐT, Chính phủ cần chỉ đạo các ngân hàng thương mại bảo đảm vốn cho những dự án điện đang thi công, theo hợp đồng tín dụng đã ký; cho tiếp tục giải ngân các khoản tín dụng ưu đãi của các dự án nguồn điện đang thi công và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Tập đoàn Điện lực VN đàm phán với ngân hàng nước ngoài vay vốn. Đồng thời xem xét chỉ đạo các ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn lưu thông cho các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, sử dụng nhiều lao động nhằm thúc đẩy xuất khẩu, giảm nhập siêu.

Phương Anh

Xem các tin đã đưa ngày:

Cơn bão giá

Nội trợ là tổng hợp của các ngành nghề như: thư ký, trợ lý, kế toán, và kiêm cả... quản lý. Đó là chưa kể đến... bác sĩ tâm lý cho cả gia đình

Xem tiếp >>

Giá xăng tăng, thị trường biến động

Biến động giá vàng

Chứng khoán đi về đâu?

Lạm phát và các giải pháp

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.