KINH TẾ - TIÊU DÙNG

Thứ năm, 08-01-2009

Lại tiếp tục nhập khẩu muối

22-07-2008 23:46:34 GMT +7

Sản lượng muối năm 2008 có thể hụt khoảng 150.000 - 200.000 tấn so với dự kiến đầu năm
Đó là khẳng định của Bộ NN-PTNT và Bộ Công thương với lý do đáp ứng nhu cầu muối của sản xuất công nghiệp và bổ sung muối ăn bị thiếu hụt

Ngày 22-7, Bộ NN-PTNT đã có thông báo chính thức về tình hình sản xuất muối trong nước và nhập khẩu muối. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần cho hay, từ đầu năm 2008, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Công Thương xác định cân đối cung cầu muối cho kế hoạch năm 2008 - trong đó, tổng cung là 1.380.000 tấn, bao gồm sản xuất trong nước: 1.100.000 tấn và nhập khẩu 230.000 tấn để đáp ứng nhu cầu các ngành kinh tế và tiêu dùng của nhân dân.

Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2008, sản xuất muối trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết phức tạp, mưa sớm và to ở phía Nam. Đặc biệt là cơn bão số 1 vừa qua đã ảnh hưởng nặng nề đến nghề muối của các tỉnh Nam Trung Bộ và ĐBSCL. Sản lượng muối nhiều nơi chỉ đạt 70% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết tháng 6, sản lượng muối cả nước mới đạt 539.000 tấn. Theo ông Tần, dự báo từ nay đến cuối năm có nhiều yếu tố không thuận lợi ảnh hưởng đến sản xuất muối: Các tỉnh phía Nam đã kết thúc vụ sản xuất, miền Trung và miền Bắc có mưa nhiều. Dự kiến sản lượng muối năm 2008 chỉ đạt 900.000 - 950.000 tấn, hụt khoảng 150.000 - 200.000 tấn so với dự kiến đầu năm trong khi nhu cầu muối cho sản xuất công nghiệp và tiêu dùng tăng lên.

Cũng theo Bộ NN-PTNT, 5 tháng đầu năm đã nhập 150.000 - 160.000 tấn (70% hạn ngạch đã cấp) tương đương 9,92 triệu USD. Giá muối hiện nay ở miền Bắc bình quân 1.200 - 1.300 đồng/kg; muối công nghiệp ở miền Trung: 1.300 đồng/kg; muối trắng ở ĐBSCL: 1.500 - 1.600 đồng/kg. Trong khi giá muối nhập khẩu tại cảng Hải Phòng hiện khoảng 65 - 70 USD/tấn, tương đương 1.250 - 1.350 đồng/kg (kể cả thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 15%) và khoảng 1.500 - 1.650 đồng/kg (nếu tính theo mức thuế ngoài hạn ngạch từ 30% đến 45%). Ông Tần cho rằng giá muối nhập khẩu trong hạn ngạch chưa kể chi phí vận chuyển trong nước, lãi suất tiền vay và lợi nhuận đã tương đương giá muối trong nước. Giá muối nhập ngoài hạn ngạch cao hơn giá muối trong nước. Việc nhập khẩu muối thời gian qua đã không làm ảnh hưởng đến giá muối sản xuất trong nước, vẫn bảo đảm thu nhập cho diêm dân.

Trước tình hình đó, Bộ NN-PTNT và Bộ Công Thương khẳng định tiếp tục nhập khẩu muối để đáp ứng nhu cầu muối của sản xuất công nghiệp và bổ sung muối ăn bị thiếu hụt.

Bài và ảnh: Thế Dũng

Xem các tin đã đưa ngày:

Cơn bão giá

Nội trợ là tổng hợp của các ngành nghề như: thư ký, trợ lý, kế toán, và kiêm cả... quản lý. Đó là chưa kể đến... bác sĩ tâm lý cho cả gia đình

Xem tiếp >>

Tìm hiểu Thuế TNCN

Giá xăng tăng, thị trường biến động

Biến động giá vàng

Chứng khoán đi về đâu?

Lạm phát và các giải pháp

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.