KINH TẾ - TIÊU DÙNG

Thứ hai, 13-10-2008

Lãi suất USD vẫn rất hấp dẫn

26-09-2007 06:33:01 GMT +7

Khách hàng gởi tiết kiệm USD tại Eximbank. Ảnh: T. Thạnh
Lãi suất USD trong nước không giảm ngay theo lãi suất của FED mà còn đang được các ngân hàng cổ phần đẩy lên qua việc phát hành kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi lãi suất ưu đãi

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định giảm 0,5% lãi suất cơ bản đồng USD, từ mức 5,25% xuống mức 4,75%. Đây là mức cắt giảm khá mạnh khiến nhiều người e ngại quyết định này sẽ có tác động nhất định đối với lãi suất USD trong nước. Một số ý kiến dự báo, tác động này sẽ thể hiện rõ nét trong khoảng 10 ngày nữa vì các ngân hàng (NH) cổ phần sẽ quyết định cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện một số NH cổ phần cho rằng chưa có ý định cắt giảm lãi suất USD trong thời gian tới.

Vừa tăng lãi suất nên chưa thể giảm ngay

Mới tăng lãi suất USD hồi đầu tháng 8-2007, hiện lãi suất không kỳ hạn của NH Quốc tế (VIB Bank) đang ở mức 1,5%/năm; 3 tháng là 5%/năm; 12 tháng là 5,5%/năm; 24 tháng là 5,55%/năm... Đây là mức khá cao so với lãi suất USD hiện nay. Đại diện NH này cho rằng, thời điểm này VIB Bank chưa có quyết định thay đổi mức lãi suất USD.

Phân tích sâu vấn đề này, ông Trần Xuân Quảng, Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank, cho rằng việc FED cắt giảm lãi suất cũng có thể tạo xu hướng làm giảm lãi suất USD tại thị trường VN nhưng khả năng giảm nhiều và ngay lập tức là khó xảy ra vì hai lý do cơ bản. Thứ nhất, nếu chưa có chính sách vĩ mô để hạn chế đối tượng vay vốn bằng USD thì nhu cầu vay hoặc chiết khấu bằng ngoại tệ này của các doanh nghiệp trong nước vẫn sẽ rất cao, đặc biệt là nhu cầu xuất nhập khẩu trong các tháng cuối năm. Thứ hai, đầu tư bằng USD trên toàn cầu trong giai đoạn này đang đòi hỏi mức chênh lệch cao hơn do tính rủi ro cao của “đồng bạc xanh”. Do vậy, việc FED giảm lãi suất 0,5% chưa hẳn đồng nghĩa với việc lãi suất trên thị trường sẽ giảm tương ứng.

Một chuyên gia ngành NH còn nhận định, lãi suất trong nước khá độc lập và chưa hoàn toàn liên thông với lãi suất trên thị trường quốc tế nên quyết định của FED cần một thời gian mới tác động tới lãi suất USD trong nước. Vì thế, lãi suất USD trong nước cũng khó giảm ngay trong thời gian tới. Ngoài ra, các NH hiện nay đang cạnh tranh gay gắt. “Muốn kéo khách về phía mình mà liên tục cắt giảm lãi suất huy động thì rất khó thu hút”, lãnh đạo một NH cổ phần thừa nhận.

Vẫn tăng bằng nhiều hình thức khác

Chính các yếu tố trên khiến lãi suất USD trong nước không “giảm nhiệt” ngay theo lãi suất của FED mà còn đang được các NH cổ phần đẩy lên qua việc phát hành kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi với lãi suất ưu đãi.

Các NH như Habubank, ABBank đều đã thông báo phát hành kỳ phiếu chứng chỉ tiền gửi bằng USD. OceanBank cũng vừa phát hành kỳ phiếu USD trên toàn hệ thống. Đây là loại kỳ phiếu ghi danh có kỳ hạn 364 ngày. Khách hàng khi mua kỳ phiếu USD của OceanBank sẽ được hưởng mức lãi suất 5,25%/năm. Mệnh giá tối thiểu của kỳ phiếu là 50 USD đối với cá nhân và 10.000 USD đối với tổ chức. Tổng mệnh giá đợt phát hành này là 10 triệu USD.

Từ nay đến hết ngày 20-11, Maritime Bank cũng phát hành chứng chỉ tiền gửi bằng USD, kỳ hạn tối đa 11 tháng, lãi suất 5,6%/năm. Theo đó, Maritime Bank chỉ phát hành tối đa 20 triệu USD chứng chỉ tiền gửi dành cho khách hàng đến giao dịch sớm...

Ông Quảng cho rằng, hiện tại lãi suất liên ngân hàng USD trên thị trường VN vẫn ở mức cao. Maritime Bank chỉ xem xét giảm lãi suất USD khi có dấu hiệu giảm lãi suất trên thị trường liên ngân hàng.

Bài và ảnh: Gia Linh

Xem các tin đã đưa ngày:

Giá xăng tăng, thị trường biến động

Biến động giá vàng

Chứng khoán đi về đâu?

Lạm phát và các giải pháp

Cơn bão giá

Nội trợ là tổng hợp của các ngành nghề như: thư ký, trợ lý, kế toán, và kiêm cả... quản lý. Đó là chưa kể đến... bác sĩ tâm lý cho cả gia đình

Xem tiếp >>

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.