KINH TẾ - TIÊU DÙNG

Thứ ba, 02-12-2008

Giá kim loại tăng, DN sợ trúng thầu

18-07-2006 22:20:22 GMT +7

Theo Hiệp hội Kỹ thuật điện, từ đầu năm 2006, giá kim loại trên thị trường thế giới tăng vọt, gây ảnh hưởng lớn cho các doanh nghiệp (DN) cơ khí ngành điện.

Tính theo hai thời điểm là tháng 1 và tháng 5-2006, giá nhôm trên thị trường giao dịch London tăng từ 2.377 USD/tấn lên 2.850 USD/tấn (tăng gần 20%); giá đồng từ 4.733 USD/tấn tăng lên 8.160 USD/tấn (tăng 72%); giá kẽm từ 2.089 USD/tấn tăng lên 3.306 USD/tấn (tăng hơn 60%). Hệ quả, nhiều DN trong ngành đã bị lỗ từ 3-5 tỉ đồng do biến động giá nguyên liệu. Một số DN (nếu cộng tất cả các công trình) đang đứng trước bờ vực phá sản.

Có một nghịch lý là DN nào càng trúng thầu nhiều càng có nguy cơ thua lỗ. Ông Hoàng Đức Bính, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chế tạo cột thép Đông Anh – Hyundai, cho biết chỉ tính riêng 2 dự án đường dây 220 KV Tuyên Quang – Yên Bái và Tuy Hòa – Nha Trang trúng thầu năm nay đã “đem đến” cho công ty khoản lỗ 700.000 USD. “Khi đối tác thông báo trúng thầu, chúng tôi đã tính bỏ cuộc nhưng tính đi tính lại buộc phải làm để giữ uy tín vì dự án có vốn quốc tế. Bây giờ chúng tôi không nói “được trúng thầu” nữa mà nói là “bị trúng thầu” - ông Bính nói.

Là “con đẻ” của Tổng Công ty Điện lực VN (EVN), Công ty Cổ phần Cơ khí điện lực VN cũng không vui mừng gì khi được EVN chỉ định thầu công trình Lào Cai – Yên Bái. “Giá đầu vào tăng thế này càng nhiều việc càng lỗ, chúng tôi buộc phải tăng cường gia công ngoài để bù đắp phần nào” - phó giám đốc kinh doanh Lê Minh Hải nói. Các DN không chịu được rủi ro, buộc phải bỏ kết quả trúng thầu cũng vẫn bị thiệt hại vì phải nộp khoản tiền bảo lãnh dự thầu có giá trị không nhỏ.

Trước tình trạng này, Hiệp hội Kỹ thuật điện đã nhiều lần kiến nghị Bộ Công nghiệp và bên A là EVN không thu bảo lãnh dự thầu đối với các dự án gặp rủi ro lớn do biến động giá. Đồng thời cho phép bổ sung công thức tính toán điều chỉnh giá trị hợp đồng trong trường hợp giá vật tư nguyên liệu biến động trên 5%, áp dụng cho mọi dự án sử dụng vốn ngân sách và vốn vay ODA. Hiệp hội cũng đề nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư nhanh chóng đưa vấn đề điều chỉnh giá trị hợp đồng vào văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu để làm cơ sở pháp lý cho các DN thực hiện. Tuy nhiên, chủ tịch Hiệp hội Kỹ thuật điện cho biết những kiến nghị này chưa được tháo gỡ vì đây là các công trình lớn, giá trị điều chỉnh lên đến hàng chục tỉ đồng, cơ quan nọ chờ cơ quan kia chứ không ai dám quyết.

Tô Hà

Xem các tin đã đưa ngày:

Cơn bão giá

Nội trợ là tổng hợp của các ngành nghề như: thư ký, trợ lý, kế toán, và kiêm cả... quản lý. Đó là chưa kể đến... bác sĩ tâm lý cho cả gia đình

Xem tiếp >>

Giá xăng tăng, thị trường biến động

Biến động giá vàng

Chứng khoán đi về đâu?

Lạm phát và các giải pháp

 

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.