|
Nhờ sứa, ba nhà khoa học đoạt giải Nobel hóa học 2008 08-10-2008 18:47:26 GMT +7 (NLĐO)- Hai nhà khoa học người Mỹ là Martin Chalfie và Roger Tsien và nhà khoa học người Nhật, Osamu Shimomura, đã đoạt giải Nobel hóa học 2008 ngày 8-10 nhờ vào sự khám phá và phát triển của một loại protein phát sáng rực rỡ trong con sứa. Loại protein trên là protein huỳnh quang màu xanh lá cây hay còn gọi là GFP. Nó được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm để chiếu sáng các quá trình phát triển trong các cơ thể sống, ví dụ như sự phát triển của các tế bào não hoặc sự lây lan của các tế bào ung thư.
Trước hết, Shimomura đã phân lập được GFP từ một con sứa tìm thấy ở bờ biển phía tây của Bắc Mỹ năm 1962 và phát hiện nó tỏa sáng màu xanh nhạt dưới tia cực tím.
Đến thập niên 1990, ông Chalfie chứng minh được giá trị “như là một mảnh ghép di truyền học phát sáng” của GFP. Còn ông Tsien phát triển “sự hiểu biết chung về cách phát huỳnh quang của GFP”.
Ông Shimomura sinh năm 1928, hiện đang làm việc tại Phòng thí nghiệm sinh học hải dương ở Woods Hole, Massachusetts và trường y thuộc Đại học Boston. Ông Chalfie sinh năm 1947 và là giáo sư Đại học Columbia ở New York. Còn ông Tsien sinh năm 1952, là giáo sư Đại học California, San Diego.
Ba nhà khoa học này sẽ chia nhau giải thưởng trị giá 10 triệu kronor (1,4 triệu USD). Hải Ngọc (theo AP, AFP) |