|
các nhà khoa học khảo sát vùng cây cỏ bị biến mất màu xanh tại KCN Lê Minh Xuân - TPHCM Không thể tưởng tượng nổi! 26-09-2007 07:13:03 GMT +7 GS-TS Lê Huy Bá, Viện trưởng Viện KHCN&QLMT TPHCM, đã thốt lên như vậy khi cùng các nhà khoa học và phóng viên Báo NLĐ khảo sát vùng cây cỏ bị biến mất màu xanh tại KCN Lê Minh Xuân - TPHCM Video clip
Ngày 25-9, Báo Người Lao Động đã phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường (KHCN&QLMT) TPHCM tiến hành khảo sát, lấy mẫu bùn, đất, nước thải, không khí và mẫu cây cỏ tại KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh - TPHCM để xét nghiệm, xác định nguyên nhân cụ thể tình trạng cây cỏ bị bệnh biến mất màu xanh.
“Không thể tưởng tượng nổi” - GS-TS Lê Huy Bá, Viện trưởng Viện KHCN&QLMT TPHCM, đã thốt lên khi thấy toàn bộ cây cỏ dọc dòng kênh đen, dọc theo KCN bị trắng xóa.
Chúng tôi không khỏi kinh ngạc khi thấy nhiều cây cỏ cách nay vài ngày còn lốm đốm bạc, giờ đã héo khô.
Tác hại khôn lường
Chưa hết ngạc nhiên với cảnh tượng trên, nhiều thành viên trong đoàn đã phải bịt mũi, nhăn mặt vì mùi thuốc trừ sâu từ KCN Lê Minh Xuân bay ra nồng nặc. Nhìn những đứa trẻ đang hồn nhiên vui đùa trong một trường mầm non tư nhân ngay sát khu vực ô nhiễm này, TS Lê Thị Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm Công nghệ hóa, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, càng thêm lo: “Để trẻ em, phụ nữ sống ở đây là rất nguy hiểm”.
Bà Nguyễn Thị Rê, nhà ở sát dòng kênh đen, nơi có nhiều cỏ bạc màu đang khô héo, cho biết gần đây trẻ em khu vực này thường bị nóng sốt và ho khan.
“Cả tuần nay con tui cũng bị nóng và ho, đã đi khám nhưng chưa biết bệnh gì.
Khu vực này mỗi khi có gió là phải lo đóng hết cửa lại vì không chịu nổi mùi thuốc trừ sâu và mùi cao su khét lẹt”- chị Hà nhà ở gần các cơ sở sản xuất thuốc trừ sâu lo lắng.
Anh Quang, công nhân trọ ở đây, cũng lo sợ cho biết, con trai anh 17 tháng tuổi cũng có những triệu chứng bị bệnh về hô hấp.
Khảo sát khu vực này khoảng 1 giờ đồng hồ, hầu hết các thành viên trong đoàn đều cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Một số thành viên còn bị ngứa, da ở những vùng mẫn cảm có dấu hiệu nổi mụn đỏ.
Theo GS-TS Lê Huy Bá và TS Lê Thị Thanh Hương, ở khu vực này ô nhiễm độc tố, độc chất trong không khí, nước thải... rất trầm trọng, ảnh hưởng khôn lường đến sức khỏe công nhân và người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em và người già.
“Chất độc không phải gây bệnh ngay mà tích tụ sau một thời gian mới bộc phát...” - GS-TS Lê Huy Bá giải thích.
Đến cây cỏ năng cũng chết
Nhổ một cây cỏ năng bị chết do bệnh bạc trắng lên quan sát, GS-TS Lê Huy Bá giật mình: “Đây là loại cây đặc trưng của vùng đất này vì khả năng chịu đựng ô nhiễm nhưng cũng bị nhiễm bệnh và chết thì phải báo động. KCN là nơi tập trung các cơ sở sản xuất để tiện giải quyết ô nhiễm, nhưng ở đây giống như là nơi tích tụ ô nhiễm”.
Theo ghi nhận của đoàn khảo sát, hầu hết các loại cây ở khu vực kênh số 8, dọc theo KCN Lê Minh Xuân đều bị bệnh biến mất màu xanh. Thậm chí cả hàng cây tràm, cây tre cao lớn chạy dọc theo kênh số 8 bị bạc trắng đến kinh ngạc.
Cây cỏ bị mất màu ở lá non trước, sau lan rộng đến lá già. Mặt trên của lá bị bạc trắng trước, sau đó đến bên dưới. Hiện tượng bạc màu xuất phát từ ngoài mép lá và bạc dần vào. Ban đầu, cây cỏ chuyển sang màu vàng nhạt, sau đó trắng muốt và chết dần.
Lấy cho chúng tôi xem những mẫu cây lúa non vừa mới nhú lên đã bị bạc trắng, anh Minh nhà ở đây cho biết, lúa ở thửa ruộng này đã bị bạc trắng và chết một lần, người dân nghi do nước thải dơ nên cho rút hết nước và sạ lại nhưng lúa lại tiếp tục bạc màu.
GS-TS Lê Huy Bá cho biết, sẽ dùng phương pháp tẩy rửa nhiều lần các mẫu cây bị bạc màu để xác định có bao nhiêu loại độc tố bám vào làm cây, cỏ mất diệp lục dẫn đến bạc màu và chết. TRUNG THANH |