|
Không nên e ngại với "chuyện khó nói" 28-09-2008 22:31:18 GMT +7 Kiến thức hạn hẹp, không hiểu hoặc hiểu lơ mơ về các vấn đề sức khỏe sinh sản là tình trạng chung của công nhân đang làm việc tại TPHCM“Em bị trễ gần cả tháng, người mỏi mệt. Em nghĩ mình bị “dính” rồi. Anh ấy bảo tụi em còn khó khăn, chưa có điều kiện cưới nên không muốn giữ đứa bé. Em nghe nói phá thai rất nguy hiểm nên sợ lắm. Bác sĩ giúp em với!”. Đó nội dung cuộc điện thoại của một cô công nhân (CN) công ty may tại quận 12- TPHCM gọi đến bác sĩ Nguyễn Hữu Hiện, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TPHCM. Theo bác sĩ Hiện, chưa có thống kê đầy đủ về tình trạng nạo phá thai trong CN hiện nay, nhưng mỗi ngày ông đều nhận ít nhất một, hai ca tư vấn bỏ thai.
Chỉ cầu cứu bác sĩ khi có “vấn đề”
Trong một chương trình tư vấn sức khỏe sinh sản cho CN do Trung tâm Hỗ trợ CN tổ chức mới đây, khi bác sĩ hỏi về biện pháp tránh thai và cách phòng ngừa những bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhiều CN không trả lời được; có người biết “dùng bao cao su” nhưng dùng thế nào thì lắc đầu. Đây là điều chúng tôi bắt gặp ở đa số CN làm việc tại TPHCM. Với họ, kiến thức sinh sản, quan hệ tình dục an toàn là một vấn đề xa lạ, thậm chí là điều cấm kỵ, e ngại khi nhắc đến. Họ chỉ tìm đến bác sĩ khi “sự cố” xảy ra.
Trường hợp CN T.N.V, đang làm việc tại công ty giày ở quận Thủ Đức- TPHCM, thường bị ngứa, đau ở bộ phận sinh dục nhưng cô không quan tâm. Đến khi trầm trọng, V. mới đến phòng khám đa khoa quận. Tại đây, bác sĩ cho biết cô bị mắc bệnh lây qua đường tình dục và bệnh khá nặng vì thời gian quá lâu. Nguyên nhân bệnh do bạn trai của V. từng quan hệ với gái mại dâm, không có biện pháp bảo vệ. Do thiếu hiểu biết và e ngại vì mình chưa chồng nên V. không dám đi khám phụ khoa.
Theo bác sĩ Hiện, nhiều nữ CN quan hệ với bạn trai không có biện pháp đề phòng. Khi có triệu chứng mang thai, bị bệnh, họ mới lo lắng và cầu cứu bác sĩ. Lúc này, bác sĩ chỉ biết khuyên họ đến các bệnh viện lớn, uy tín giải quyết để an toàn, giảm bớt rủi ro. Và không ít trường hợp thai quá lớn, bác sĩ phải tư vấn cho CN đến các địa chỉ cưu mang những bà mẹ trẻ.
“Chạy xe một vòng là có bồ”
Từng đến tư vấn tại nhiều nhà trọ CN, các bác sĩ ở Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TPHCM cho biết nhiều nơi CN nam, nữ ở lộn xộn. Có phòng trọ, CN nam dẫn bạn gái về ở vô tư và ngược lại. Nhiều CN xem chuyện có người yêu như một phong trào, bù đắp sự thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần. Có CN nam đùa với nhau “chỉ cần lấy xe máy chạy một vòng là có bồ”.
Theo bà Phạm Thị Xa, Phó Chủ tịch Công đoàn các KCX-KCN TPHCM, đời sống văn hóa nghèo nàn, sự hiểu biết hạn hẹp nên dễ đẩy CN vào các cuộc tình chớp nhoáng. Đa số CN nữ sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm nên chỉ cần một câu nói ngọt ngào, một cử chỉ quan tâm của bạn khác giới cũng đủ làm họ xao xuyến, xem đó là tình yêu đích thực. Và không ít cuộc tình mang tính “cho không, biếu không”, chàng trai lặng lẽ “quất ngựa truy phong” sau khi để lại bệnh tật và những hậu quả nặng nề cho bạn tình.
Không để xảy ra “chuyện ấy”
Bà Mai Thị Bích Vân, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - nguyên Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ TPHCM, trăn trở: “Do hiểu biết về sức khỏe sinh sản, tình yêu, hôn nhân của số đông CN còn hạn chế nên đã xảy ra nhiều cảnh thương tâm. Để cải thiện tình hình, cần tăng cường tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, tình yêu, hôn nhân cho CN; xây dựng các khu vui chơi, giải trí... Đặc biệt, cần tạo điều kiện, môi trường thích hợp để CN chia sẻ tình cảm, giao lưu kết bạn”.
Bác sĩ Hiện cũng có lời khuyên đối với nữ CN nên chú ý vấn đề ăn mặc, cử chỉ, lời nói, nhất là không tạo điều kiện thuận lợi để xảy ra “chuyện ấy”. Trường hợp lỡ quan hệ trước hôn nhân cũng nên có các biện pháp tránh thai, bảo vệ an toàn. Đừng e ngại đến gặp bác sĩ, chuyên viên tư vấn khi có vấn đề bất thường vì chữa trị, giải quyết càng sớm càng tốt, tránh các trường hợp đáng tiếc vì thiếu hiểu biết. Bài và ảnh: Lam Khuê |