Games

Thứ ba, 14-10-2008

Buôn ảo ảnh

10-02-2008 00:05:25 GMT +7

Nhân viên M4G đang “săn” tài sản ảo. Ảnh: C.T.V
Đi buôn đồ thật vốn đã chẳng dễ dàng, thế mà có chàng trai trẻ dám thành lập cả một công ty chỉ để buôn những thứ không ai cầm nắm được, không hề hiện hữu ngoài đời, không có một tác dụng gì trong cuộc sống thật. Rồi thì vẫn có lắm người đổ xô mua, công ty vẫn làm ăn tấn tới, kể cũng lạ

Anh Phạm Trường Sơn, Giám đốc M4G (market for gamers), nơi chuyên bán các vật dụng ảo trong game online cười bảo: “Ảo có khi còn bán tốt hơn thật ấy chứ”...

Có nhu cầu ắt có người bán

Đang học năm 2 trường y ở tận xứ Nga xa xôi, Phạm Trường Sơn bỏ ngang để về Việt Nam vì “cái mình mê nhất là kinh doanh chứ không phải mổ xẻ”. Về tới Hà Nội, sau một thời gian luyện nghề kinh doanh bằng một vài mặt hàng khác nhau, Sơn “kết” ngay game online. Gia nhập vào game VLTK, Sơn cùng một nhóm bạn ở Hà Nội nhanh chóng trở thành những tay chơi bén và có nghề. Chơi thì cần mua đồ để sử dụng, cứ đổi qua lại mãi, một hôm Sơn chợt nghĩ, sao lại không có một công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng này, mua đi bán lại, làm trung gian... khối việc để có thể sinh lời. Bàn với ba mẹ, cả hai người gạt phắt ngay, “game ghiếc thì làm sao buôn với bán”. Thế mà bằng quyết tâm, rồi Sơn cũng thuyết phục được người anh lao vào cuộc với mình.

Mỗi ngày, hơn chục nhân viên M4G dán mắt vào màn hình để... chơi game. Trong khi chơi, biết được người có nhu cầu bán, các nhân viên sẽ bàn bạc và mua lại bằng tiền trong game hoặc giao dịch tiền thật rồi bán lại sau đó cho ai có nhu cầu đặt hàng thông qua trang web www.market4gamers.net. Đa số nhân viên ở đây là các sinh viên có chơi game đến làm thêm. Một nhân viên giỏi có thể hưởng mức lương đến 7,5 triệu đồng/tháng chưa kể các khoản phụ cấp khác, một mức lương không “làm thêm” tí nào, thu nhập này tùy thuộc vào độ nhạy của nhân viên với thị trường và khả năng đón đầu nhu cầu của game thủ theo các bước chuyển biến trong game. Ngoài ra, M4G còn cho ký gửi hàng hóa rao bán và chứng thực giao dịch giữa các game thủ ở xa nhau thông qua khoảng 20 đại lý rải trên khắp toàn quốc của mình. Sau mỗi lần bán và giao dịch thành công, công ty sẽ thu 10% giá trị vật ảo. Tất nhiên là dịch vụ tư vấn và định giá như bất cứ thị trường vật thật nào khác.

Rủi ro và niềm vui bán đồ ảo

Cứ nghĩ buôn đồ ảo sẽ ít rủi ro hơn đồ thật, thì ra không phải thế. Sơn bảo: “có lần chúng tôi trữ đồ An Bang trong game VLTK, giá lúc đó khoảng 12,5 triệu đồng. Bỗng sau một hôm nâng cấp phiên bản, đồ rớt xuống nhanh còn 4 triệu đồng, rồi 2 triệu đồng, thấp hơn 5 lần giá thu vô nhưng cũng phải bán vì có thể giá sẽ có khả năng xuống nữa”. Đồ ảo như chứng khoán, ngủ một đêm sáng mai thấy mất hàng trăm triệu. Đó là chưa kể còn phải phòng hờ các đồ gian do các game thủ hack rồi đem bán tháo trước khi các nhà cung cấp game ra tay. Vài phiên giao dịch mua phải đồ trộm cắp nên giờ người bán cho M4G phải dùng bản sao CMND có công chứng để giữ làm bằng. Người bán đến đại lý của M4G tại các tỉnh, trình giấy tờ, chuyển item rồi mới nhận tiền. “Người mua thì có thể thanh toán tại đại lý hay qua tài khoản nhưng 80 % game thủ đều đến đại lý”- anh Sơn cho biết. Buôn có lời là vui nhưng có những chuyện cũng lạ, một trưa nắng, bỗng có một bà cụ đến công ty xin mua đồ trong game VLTK, nhân viên đến nhà bà cụ để giao dịch mới biết con cụ đang cai nghiện ma túy, để vượt cơn vật vã, anh chơi game và món đồ ảo này là quà tặng mà mẹ anh khuyến khích nghị lực cho con trai mình, công ty bèn giảm tiền món đồ ngay.

Chờ hành lang pháp lý

Bất cứ game online nào cũng có thể kinh doanh. Năm 2008 này, theo nhận định sẽ là năm các game mới có cơ hội lớn nhanh nên tiềm năng của M4G khá nhiều. Mỗi món đồ trung bình khoảng 5 triệu, giá trị không hề nhỏ. 20 đại lý của M4G mỗi tháng có thể giao dịch khoảng 70 triệu đồng/đại lý, doanh số khá lớn. Cách đây không lâu trong một phiên đấu giá, M4G đã bán chiếc nhẫn trong game lên đến giá 251 triệu đồng. Tuy nhiên, một thị trường như thế vẫn không có một hành lang pháp lý nào bảo đảm cho mình phát triển. “Tôi đợi và hy vọng một văn bản rõ ràng về tài sản ảo, cách thức kinh doanh và sở hữu, chỉ như thế những công ty buôn như tôi mới có chỗ dựa hoạt động tốt hơn” - anh Sơn tâm sự.

Phan Thành

Xem các tin đã đưa ngày:

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.