CÂU CHUYỆN HÔM NAY

Thứ bảy, 11-10-2008

Giảm kiểu... đối phó

Người tiêu dùng không khỏi thất vọng trước việc giá xăng dầu thế giới đã giảm khá mạnh nhưng trong nước chỉ giảm có 500 đồng/lít. Thời điểm giá xăng trong nước tăng đột biến từ 14.500 đồng/lít lên 19.000 đồng/lít ngày 21-7-2008 (tăng trên 30%) thì giá dầu thô thế giới dao động trên dưới 130 USD/thùng.

Chổi lông đánh voi?

Không thể tin nổi đó là mức phạt đối với “tội ác môi trường” của Vedan chỉ hơn 200 triệu đồng hay xâm hại môi trường của Miwon chỉ có vẻn vẹn 200.000 đồng. Đúng là không thể tin nổi những hành động hủy hoại môi trường một cách có tổ chức và có hệ thống nhưng lại chỉ bị phạt nhẹ hều như vậy

Giải quyết cái gốc!

Vụ Vedan 14 năm liền phá hoại môi trường, bức tử sông Thị Vải (Đồng Nai) chưa giải quyết xong giờ lại phát hiện thêm một Vedan thứ 2 - Miwon. Miwon chuyên sản xuất bột ngọt có nhà máy tại Việt Trì (Phú Thọ) từ 2 năm nay, mỗi ngày xả tới 900 m3 nước thải chưa xử lý ra sông Hồng. Nhưng không chỉ có Vedan, Miwon mà nhìn chung tình trạng tàn phá môi trường đang diễn ra khắp cả nước. Nơi nào tập trung càng nhiều ngành công nghiệp, nhiều khu công nghiệp thì nơi đó môi trường càng bị ô nhiễm nặng.

Máy bay và con trâu

Nếu như chiếc máy bay Beech King Air 350 với giá 7,5 triệu USD của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, vút lên bầu trời hôm 2-10 chưa gợi lên cảm xúc gì rõ ràng, thì một ngày sau đó, trên trang nhất Báo Tuổi Trẻ, bức ảnh em bé ngồi trên lưng trâu học bài lập tức lay động dữ dội. Bức ảnh được đăng nhân Ngày Khuyến học VN này còn giúp đào sâu sự liên tưởng.

Quan hệ tay ba

Những vụ làm ăn gian dối bị phanh phui gần đây cho thấy quyền lợi người tiêu dùng (NTD) ở nước ta đang bị xâm phạm nghiêm trọng. Hàng loạt cây xăng “móc túi” khách hàng bị bắt quả tang. Mới đây, hàng loạt doanh nghiệp nhập sữa có chất melamine gây sạn thận, sữa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc với giá rẻ bán cho NTD để thu lợi nhuận cao là những bằng chứng cụ thể. Những vụ phát hiện này mới chỉ là một phần rất nhỏ trong thị trường mênh mông còn thả nổi hiện nay. Bởi vậy, việc bảo vệ quyền lợi NTD đang là đòi hỏi chính đáng và bức bách

Củng cố... độc quyền

Ngay sau khi từ chối 13 dự án nhiệt điện mà sau đó Tập đoàn Dầu khí VN (Petro VN) xin đầu tư, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) lại trình Chính phủ xin được thành lập thêm 90 công ty điện lực! Đáng chú ý, các công ty điện lực này sẽ là các công ty con của 5 công ty điện lực hiện hữu của EVN, mà theo đề nghị, sẽ được nâng cấp lên thành tổng công ty.

Biến nguy thành cơ hội

Sữa nhập khẩu từ Trung Quốc bị nhiễm melamine như giọt nước tràn ly khiến nhiều nước trên thế giới tẩy chay không chỉ sữa mà hầu hết các sản phẩm thực phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc. Lòng tin của họ đã bị lung lay sau quá nhiều xì-căng-đan về hóa chất độc hại trong sản phẩm, đến nỗi Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã phải kêu gọi thực hiện chiến dịch lấy lại niềm tin sản phẩm “made in China”

Dừng ngay hành động tội ác

Hai tuần qua, người dân hồi hộp theo dõi kết quả điều tra của các lực lượng chức năng về hành động phá hoại môi trường, môi sinh của Công ty Vedan VN. Cứ vài ngày, số lượng nước thải ở doanh nghiệp này tống ra môi trường được các cơ quan chức năng xác định lại tăng thêm. Ban đầu, chỉ khoảng 45.000 m3/tháng, tuần sau tăng lên 70.000 m3 và gần đây là 105.000 m3.

Bịt lỗ hổng trách nhiệm

Quả bom tấn sữa độc Sanlu phát nổ ở Trung Quốc đã tạo ra hàng loạt vụ nổ dây chuyền khắp thế giới. Vụ nổ đó ở Việt Nam cũng đang rất chấn động. Dù chỉ mới tiến hành được vài ngày nhưng đợt ra quân rầm rộ chưa từng thấy của các cơ quan chức năng nhằm thanh, kiểm tra thị trường sữa trên toàn quốc đã phần nào làm lộ ra phần chìm đáng kinh hãi của thị trường này. Đó là hàng chục ngàn hộp sữa Yili do Công ty Kim Ấn nhập về từ Trung Quốc có chứa chất melamine.

“Quái thai”

Một loạt hiện tượng xã hội xuất hiện gần đây có độ vang xa và sức va đập mạnh. Nó không đơn giản chỉ là thói xấu đơn thuần mà đã thật sự biến dạng đến mức ghê rợn. Ngay trong từ điển cũng không có nhiều từ đủ mạnh để lột tả nó ngoài từ “quái thai”. Ở đây, tất nhiên, bài viết chỉ đề cập đến từ này theo nghĩa bóng

Không thể chấp nhận

Những ai xem bản tin của VTV sáng 21-9 tường thuật buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND TP Hà Nội và các chức sắc của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội (vào ngày 20-9) đều sốc khi nghe lời phát biểu của ông Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội: "Tôi đi nước ngoài rất nhiều và cảm thấy xấu hổ khi cầm tấm hộ chiếu là người Việt Nam...".

“Chuẩn” năng lực

“Dưới chuẩn” là cụm từ ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa nhất khi các chuyên gia tài chính kinh tế dùng để nhận xét về quản lý tín dụng bất động sản, nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ hiện nay tại Mỹ. Từ ngữ này cũng ám ảnh khá rõ trong mối quan ngại của công luận về trình độ quản lý ở các cơ quan chức năng trước tình trạng ô nhiễm trầm trọng kéo dài từ 14 năm qua của dòng sông Thị Vải.

Xem tiếp >>

Xem các tin đã đưa ngày:

 

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.