|
“Võ mồm” 21-07-2008 00:14:00 GMT +7 Tại hội nghị triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm của ngành dược cuối tuần qua, Cục trưởng Cục Quản lý dược Trương Quốc Cường cho biết hiện có một số doanh nghiệp (DN) bỏ thầu, không cung cấp thuốc cho các bệnh viện, cho rằng phải bù lỗ nặng nếu giá thuốc không được tăng. Song, trước đó không ít DN khi công bố thông tin về kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm lại cho thấy tình hình vẫn rất khả quan.Giành vị trí “quán quân” về mức độ tăng trưởng doanh thu có lẽ phải kể đến Công ty Dược phẩm Trung ương 3, với mức 230% so với cùng kỳ năm 2007; tiếp đó là Công ty Cổ phần Dược Trung ương Medipharcd Tenamyd, với 150%...
Nhiều DN có vốn đầu tư nước ngoài đã đạt mức tăng trưởng doanh số trong các năm gần đây lên đến 300%. Các chuyên gia dự đoán năm nay kinh doanh dược tiềm năng vẫn nhiều hơn thách thức. Vậy mà từ đầu năm đến nay, các DN ngành dược liên tục kêu lỗ để đòi tăng giá thuốc. Qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhiều người mới vỡ lẽ điệp khúc kêu lỗ chỉ là “võ mồm”. Ngay vị tổng giám đốc một DN ngành dược cũng thừa nhận đà tăng trưởng của các DN trong 6 tháng qua vẫn bền vững. Vấn đề lo ngại nhất từ nay đến cuối năm là bình ổn lãi suất ngân hàng và tỉ giá hối đoái giữa VNĐ và các ngoại tệ khác, chứ chưa phải vấn đề giá cả. Thế nhưng, đục nước thả câu, cái gì cũng tăng, chẳng lẽ ngành dược lại không tăng? Thậm chí, thời gian qua trên thị trường đã xuất hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá. Điều này giải thích tình trạng một số DN viện đủ mọi cớ để ngưng cung cấp thuốc cho bệnh viện, tạo sức ép với cơ quan quản lý.
Tính đến nay, khi thời hạn “ghìm cương” giá thuốc 3 tháng vừa kết thúc, đã có tới 788 mặt hàng thuộc 30 DN đang đệ đơn lên Cục Quản lý dược để đòi tăng giá, trong đó có những loại tăng hơn 100%. Dù quan điểm của Bộ Y tế là chỉ cho phép tăng giá thuốc từ 5%-10%, song thực tế nhiều DN vẫn tự ý đẩy lên cao hơn. Ngay cả khi bộ không cho phép tăng giá từ ngày 2-4 đến 30-6, vậy mà từ giữa tháng 4, giá nhiều mặt hàng thuốc đã ào ào vọt lên. Có những nơi tự ý nâng giá bán đến 60%. Theo tính toán sơ bộ, hiện giá các loại thuốc nhập khẩu khi đến tay người bệnh đã chênh lệch tới 900% so với giá gốc.
Giá thuốc tăng, người dân, nhất là dân nghèo, sẽ là đối tượng đầu tiên phải chịu thiệt. Song không ai tính đến phần chênh lệch quá lớn nêu trên chảy vào túi những đối tượng nào. DN vẫn sống khỏe, nhưng với vai trò “người trong cuộc”, họ giải thích là do phải chịu quá nhiều khoản phí, trong đó có những khoản đã thành tiền lệ như: phí lót tay để trúng thầu, phí hoa hồng cho bác sĩ...
Lâu nay, chuyện sống khỏe mà vẫn kêu khó khăn để đòi hỏi trợ giá, tự ý nâng giá bán khá phổ biến tại các DN, nhất là khối DN Nhà nước. Tuy nhiên, dường như cơ quan quản lý vẫn còn lúng túng trong xử lý, chưa có biện pháp gì trước việc “cầm đèn chạy trước ô tô”. Vì thế, chỉ khi nào cơ quan chức năng mạnh tay trong xử lý và không quá nuông chiều DN, cái gì cần tăng thì phải tăng nếu thật sự cần thiết, mới mong bình ổn thị trường thuốc từ nay đến cuối năm và tạo tiền lệ cho các ngành khác. Thanh Huyền |