CÂU CHUYỆN HÔM NAY

Chủ nhật, 07-09-2008

Cầu thị và nồng nàn

19-07-2008 00:48:00 GMT +7

Theo thống kê mới nhất, nước ta đang có 16.000 tiến sĩ thuộc mọi ngành, trong đó có 6.000 người có học hàm giáo sư hoặc phó giáo sư. Khắp thế giới, số Việt kiều có bằng cấp cao (tiến sĩ, thạc sĩ) cũng không ít và có nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới về một số ngành như vật lý, toán, hóa học, kinh tế, triết học, hàng không vũ trụ, thiên văn... Kiều bào được xem là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc.

Điều đó được nhấn mạnh trong nhiều văn kiện cũng như phát biểu của các nhà lãnh đạo. Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng mới đây cũng thảo luận để đưa ra nghị quyết quan trọng về vấn đề trí thức trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phải khẳng định đây là một việc làm cần thiết để đổi mới tư duy trong thái độ hành xử của Đảng đối với tầng lớp trí thức nói chung và trí thức kiều bào nói riêng, là cơ sở để xây dựng các định chế phù hợp với vai trò của tầng lớp này đối với sứ mệnh của lịch sử trước những thử thách mới khi nước ta ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế. Thành quả tích cực nhất đã phản ánh một cách cụ thể qua số người về thăm quê hương ngày càng đông, kim ngạch đầu tư của kiều bào ngày càng tăng, hoạt động từ thiện ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, nhiều nhóm chuyên gia về giáo dục, kinh tế, tài chính, khoa học kỹ thuật... cũng lần lượt hiến kế, lập ra nhiều đề án cụ thể để góp phần giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong tiến trình đi lên của đất nước.

Những biến động gần đây trên thế giới như khủng hoảng lương thực, mất cân đối trong cung cầu và cạn kiệt về năng lượng, nạn ô nhiễm ngày càng trầm trọng trên quy mô toàn thế giới... trong đó Việt Nam cũng phải gánh chịu, nhất là sự hoành hành của dịch bệnh cho con người lẫn cây trồng, vật nuôi, lạm phát, suy thoái kinh tế. Thực trạng trên đòi hỏi tầng lớp trí thức góp sức tìm ra chính sách, biện pháp tích cực cứu vãn nguy cơ khủng hoảng cũng như xây dựng một chiến lược phát triển bền vững.

Người trí thức Việt Nam ngày nay chắc chắn sẽ noi gương cha anh trong thời kỳ kháng Pháp, chống Mỹ trước đây, vấn đề còn lại là hình thức tổ chức, cải thiện cơ chế của Nhà nước sao cho phù hợp với thực tế, không thể kêu gọi lòng yêu nước chung chung với thái độ bảo thủ, trì trệ, quan liêu... Tầng lớp trí thức nói chung và trí thức kiều bào nói riêng đang chờ đợi một thái độ cầu thị và nồng nàn từ những người có trách nhiệm.

Hồng lê Thọ

Xem các tin đã đưa ngày:

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-930.6262 / 930.3270, Fax: 84-8-930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.