CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Thứ tư, 07-01-2009

Việt Nam trong mắt báo chí nước ngoài

Khẳng định một sự tiến bộ vững chắc

28-04-2006 23:05:17 GMT +7

Bill Gates: “Công nghệ thông tin có thể giúp Việt Nam đứng vào hàng ngũ những nền kinh tế “phép lạ” châu Á trong vòng 10 năm”
Chuẩn bị tư thế hòa nhập thật sự vào quỹ đạo phát triển toàn cầu khi chính thức bước vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) một ngày không xa, thời gian gần đây Việt Nam liên tục được cộng đồng thế giới nói chung và báo chí nước ngoài nói riêng đánh giá cao một cách tích cực.

Đó là một điều rất tốt đối với Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam tỏ rõ quyết tâm bài trừ tham nhũng

Trên tờ Asia Times (19-4-2006), Karl D. John – Tổng Giám đốc điều hành The TCK Group, nhóm tư vấn đặt tại Việt Nam – đã đánh giá cao tình hình tài chính và hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tác giả viết rằng hệ thống ngân hàng Việt Nam đang hoạt động sôi nổi với sự dãn nở liên tục của cổ phần cùng sự quan tâm của ngân hàng nước ngoài. Vài năm gần đây, HSBC, Standard Chartered và ANZ Bank đều có chân trong hệ thống ngân hàng địa phương, trong khi Citigroup đang tiến hành đề án hỗ trợ kỹ thuật cho Ngân hàng Cổ phần Quân đội.

BÙNG NỔ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

Vẫn theo Asia Times, tổng vốn của các thể chế tài chính nước ngoài tại Việt Nam đạt mức 6,2 tỉ USD năm 2005, cao hơn 25% so với năm 2004. Lợi nhuận ngân hàng liên doanh tăng trung bình 15% năm 2005. Hệ thống máy rút tiền tự động ATM tăng hơn 270% từ 2003-2004. Trong tương lai, hoạt động ngân hàng tại Việt Nam chắc chắn bùng nổ khi có đến 700-800 doanh nghiệp mới được thành lập mỗi tuần với vốn khởi nghiệp trung bình 100.000 USD...

Liên quan hoạt động tài chính, Jason Folkmanis của Bloomberg News (23-4-2006) đã mổ xẻ sân chơi thị trường chứng khoán. Tác giả nhận xét rằng chỉ số chứng khoán Việt Nam hiện tăng ở mức kỷ lục, lên đến 92% trong năm nay, đưa giá trị thị trường vượt qua 1,9 tỉ USD. Trước đó, cũng trên Bloomberg News (7-4-2006), nhà bình luận William Pesek Jr. có những ghi nhận tích cực khi viết về một hội thảo về đầu tư tại Hà Nội do tạp chí AsiaMoney tổ chức trung tuần tháng 3-2006 với tham dự của hơn 800 chuyên gia từ 20 quốc gia. Tất cả đều tỏ ra quan tâm đến nền kinh tế trị giá 45 tỉ USD của Việt Nam.

John Shrimpton, một giám đốc thuộc Dragon Capital, nhận định: “Tại châu Á, người ta đang nhận ra rằng không chỉ Trung Quốc mới có tốc độ tăng trưởng 8% hoặc 9%. Việt Nam đang được đưa vào danh sách các quốc gia có tốc độ phát triển nhanh”. Michael Smith, Tổng Giám đốc điều hành thuộc HSBC Holdings Plc’s Hongkong & Shanghai Banking Corp, nói ngắn gọn: “Việt Nam có sự kết hợp hoàn hảo cho thành công” .

Trong ấn bản châu Á (1-5-2006), tuần báo Mỹ Time phân tích về chính sách phát triển kinh tế toàn diện tại Việt Nam: “Cách đây 3 năm, TPHCM nắm 30% đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và chiếm 40% xuất khẩu cả nước. Năm 2005, Hà Nội lần đầu tiên chiếm FDI nhiều hơn TPHCM với 1,6 tỉ USD trong tổng 6,2 tỉ USD (so với 738 triệu USD của TPHCM). Năm năm qua, một loạt nhà máy nước ngoài đã được xây dựng tại các tỉnh phía Bắc (Fujitsu, LG Electronics và Daewoo). Toàn cảnh, tổng vốn FDI của Việt Nam tính bình quân đầu người nhiều hơn cả Ấn Độ và Trung Quốc. Nếu Việt Nam vào WTO, xuất khẩu dệt may có thể tăng gấp đôi, đạt 10 tỉ USD trước năm 2010. Việt Nam hiện là nước xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất thế giới và là nhà xuất khẩu lớn thứ hai thế giới về gạo, hạt điều và cà phê... Tất cả đều cho thấy một sự nhìn nhận cụ thể trong sự phát triển tất yếu của nền kinh tế Việt Nam...”.

Ca sĩ Mỹ Tâm trên trang bìa báo Match Du Monde

Việc hãng sản xuất chip điện tử số một thế giới Intel được cấp phép xây nhà máy 605 triệu USD cũng được đánh giá như một trong những chuyển động lạc quan cho kinh tế Việt Nam nói chung và công nghệ thông tin nói riêng. Trở thành quốc gia có thị trường máy tính cá nhân phát triển nhất khối ASEAN, Việt Nam đã không lọt khỏi sự chú ý của chủ tịch Intel Paul Otellini. Cần nhấn mạnh rằng dự án đầu tư Việt Nam của Intel lớn hơn nhiều so với dự án mà Intel ký với Malaysia (230 triệu USD) vào tháng 12-2005.

NHỮNG ƯU THẾ CỦA VIỆT NAM

Cùng chuyến ghé Việt Nam của Chủ tịch Microsoft Bill Gates vào hạ tuần tháng 4-2006, việc Intel đổ bộ vào Việt Nam là bằng chứng cho thấy sự tin cậy vào tính ổn định của phát triển kinh tế. Mà phát triển kinh tế luôn đặt trên nền tảng của độ nhạy trong chính sách, độ an toàn trong thị trường đầu tư, độ bền vững của hệ thống chính trị. Không bị khủng bố đe dọa thường trực, mức độ thiên tai không lớn bằng một số quốc gia khu vực và tiềm lực lao động dồi dào trong 84 triệu dân, còn đâu hơn Việt Nam cho những cuộc đầu tư lâu dài!

Chẳng phải tự nhiên mà tờ Match du Monde (thuộc tập đoàn báo chí Paris Match) số chuyên đề về Đông Dương (tháng 5 và 6-2006) đã có thái độ khá đặc biệt khi đưa Việt Nam lên ống kính tập trung (ảnh bìa tạp chí với ca sĩ Mỹ Tâm). Match du Monde nhìn Việt Nam ở lăng kính khá toàn cảnh, từ xã hội, xu hướng văn hóa cho đến kinh tế, từ bài viết về “L’Ao Dai” (áo dài) đến “tập đoàn” Phở 24...

Tuy nhiên, trong rất nhiều bài viết về Việt Nam, gần như chẳng cây bút bình luận nước ngoài nào bỏ sót hiện tượng tham nhũng. Chỉ có thái độ dứt khoát trong cuộc đại phẫu khối ung thư tham nhũng (với điển hình vụ PMU 18), Việt Nam mới thật sự chứng tỏ lòng tự trọng cũng như bản lĩnh trong tư duy phát triển, mới có thể chứng minh ý chí thép trong đường đua vào quỹ đạo toàn cầu, mới có thể khẳng định chắc nịch rằng Việt Nam không thể mãi bị lấn át, bị đè đầu cưỡi cổ và mãi bị xem là một nước nhược tiểu.

MẠNH KIM

Xem các tin đã đưa ngày:

Vụ án Đại lộ Đông - Tây

Trận mưa lịch sử ở Hà Nội

Ai giết sông Thị Vải?

Nhức nhối tín dụng đen

Một gia đình liệt sĩ bị bỏ quên

Phá thai: Lỡ dại và trả giá

Mưa lũ miền Bắc

Vạch mặt sư giả

Chen nhau đi bán tiểu cầu

Hai nhà báo bị bắt

Ai chạy chức, chạy quyền?

Nóng bỏng than Quảng Ninh

 

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.