|
Vướng một ngôi mộ, cả dự án nằm chờ! 28-10-2008 00:53:42 GMT +7 Hơn 7 tháng nay, Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TPHCM) đã liên tục gửi công văn đề nghị giải quyết việc ngôi mộ án ngữ ngay mặt tiền khu đất đã giao cho trường, nhưng vẫn không được các cơ quan chức năng xử lý rốt ráoVới quy mô đào tạo 12.000 sinh viên qua 18 ngành học, cơ sở vật chất của Trường ĐH Tôn Đức Thắng ngày càng quá tải. Nhằm giúp khắc phục tình trạng này, UBND TPHCM đã chấp thuận giao 10 ha đất trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Phong, quận 7-TPHCM) cho trường để xây dựng cơ sở mới. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng phải dừng lại bởi một ngôi mộ nằm án ngữ ngay mặt tiền trong ranh khu đất được giao cho trường.
Một dời, một ở lại
Tháng 3-2008, khi Trường ĐH Tôn Đức Thắng chuẩn bị tiếp nhận khu đất được quận 7 chuyển giao thì phát hiện tại đây vẫn còn 2 ngôi mộ chưa di dời. Ban giám hiệu nhà trường đã có văn bản kiến nghị UBND và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 7 giải quyết để trường triển khai san lấp mặt bằng. Đến tháng 4-2008, sau khi kiểm tra thực địa, Ban Quản lý Khu Nam TP cũng có công văn đề nghị UBND quận 7 và các đơn vị chức năng thông báo cho thân nhân 2 phần mộ nằm trong dự án liên hệ với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 7 để sớm tổ chức di dời.
Một tháng sau, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 7 đã cho đăng thông tin trên báo, thông báo nêu rõ: “Sau 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nếu không có thân nhân đến liên hệ và làm thủ tục di dời, ban sẽ di dời 2 ngôi mộ này theo diện vắng chủ”. Sau khi thông tin trên đăng báo, một ngôi mộ đã được thân nhân liên hệ tiến hành di dời, ngôi mộ còn lại vẫn nằm nguyên.
Càng chậm, càng tốn kém
Ngày 7-5, Thường trực UBND quận 7 đã giao chủ tịch UBND và trưởng Công an phường Tân Phong trước ngày 20-5 phải điều tra địa chỉ thân nhân của ngôi mộ còn lại, thực hiện tống đạt quyết định bốc mộ. Đến ngày 24-6, UBND phường Tân Phong đã tìm được thân nhân của ngôi mộ này. Người chết chôn trong ngôi mộ là mẹ của ông D., hộ có đất nằm trong dự án Trường ĐH Sài Gòn- kế bên dự án Trường ĐH Tôn Đức Thắng- đã bị thu hồi trước đó.
Sau khi đã xác nhận được thân nhân ngôi mộ, Trường ĐH Tôn Đức Thắng tiếp tục gửi các công văn kiến nghị UBND quận 7 nhanh chóng di dời mộ để tạo điều kiện cho đơn vị có mặt bằng thi công. Ngày 26-9, Văn phòng UBND quận 7 đã có công văn truyền đạt ý kiến của lãnh đạo quận. Theo đó, UBND quận 7 giao trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận lập hồ sơ đền bù, hỗ trợ ngôi mộ cho ông D. theo trình tự, thủ tục mộ có chủ; đồng thời mời ông D. hiệp thương về phương án đền bù. Nếu gia đình ông D. không thực hiện bốc mộ thì hoàn chỉnh hồ sơ chuyển thanh tra xây dựng tổ chức cưỡng chế. Thời hạn thực hiện trước ngày 15-10. Tuy nhiên, đến nay, sau 7 tháng kể từ khi Trường ĐH Tôn Đức Thắng có kiến nghị đề nghị giải quyết, việc di dời ngôi một vẫn chưa được xử lý rốt ráo.
Vị trí ngôi mộ nằm ở ngay mặt tiền khu đất và theo quy hoạch là phần tòa nhà trung tâm của Trường ĐH Tôn Đức Thắng với giá trị xây lắp 112 tỉ đồng. Chỉ tính riêng phần giá trị xây lắp giai đoạn 1 của toàn dự án đã là 400 tỉ đồng. Việc chậm di dời ngôi mộ làm tiến độ dự án càng kéo dài và sẽ càng gây tốn kém. Bài và ảnh: Nhã Hà |