TỪ THƯ BẠN ĐỌC

Thứ ba, 06-01-2009

Người nghèo chật vật vì đóng tiền quỹ

15-08-2008 23:58:23 GMT +7

Người dân gặp khó khăn khi phải đóng góp quá nhiều loại quỹ. Ảnh: T.THẠNH

Báo NLĐ ra ngày 15-8 đăng bài “TPHCM: Sẽ kiến nghị giao đoàn thể thu quỹ vận động”. Nhiều bạn đọc bày tỏ ý kiến nên xem lại các loại quỹ cũng như cách vận động chẳng khác nào ép buộc đã diễn ra lâu nay

Hãy nghĩ tới đại đa số người thu nhập thấp

Hai vợ chồng tôi làm công nhân trong một công ty may mặc của nước ngoài. Thu nhập của hai vợ chồng hằng tháng (bao gồm cả tiền tăng ca) được 3 triệu đến 3,6 triệu đồng. Chúng tôi phải nuôi một mẹ già, hai con đi học (tiểu học và trung học). Hằng tháng chúng tôi phải tằn tiện lắm mới đủ tiền chợ, tiền điện, tiền nước, tiền gas... Mấy tháng nay, giá cả leo thang khiến cho việc sinh hoạt luôn thiếu trước hụt sau. Ở địa phương tôi, hằng năm, mỗi hộ gia đình phải đóng các loại quỹ cho địa phương là 130.000 đồng. Chính quyền phường ra định mức rồi giao cho các tổ trưởng dân phố đi thu từng nhà chứ không hề vận động. Ai nộp thiếu thì khi lên UBND phường chứng giấy tờ họ cũng ép thu cho đủ. Thật tình, mỗi lần đóng quỹ, vợ chồng tôi lại phải bóp bụng, thắt lưng. Tiền ăn hằng ngày vẫn thiếu lấy đâu ra tiền đóng quỹ.

Trong khu phố tôi ở, gia đình tôi thuộc loại có thu nhập ổn định còn chật vật như vậy, đối với những người việc làm không ổn định còn khó khăn hơn nhiều. Tôi đề nghị đã là quỹ vận động thì không nên ép buộc dân và xin hãy nghĩ tới đại đa số người có thu nhập thấp hiện nay đang phải vật lộn với miếng cơm manh áo hằng ngày.

VÕ KIM SOA (Q.Gò Vấp- TPHCM)

Tránh sự quyên góp chồng chéo

Mỗi khi có bão lũ hay hỏa hoạn, cơ quan tôi vẫn quyên góp tiền cứu trợ trong CB-CNV. Chúng tôi vui vẻ thực hiện. Tuần lễ sau, tại địa phương, tổ dân phố lại đến từng nhà thu nữa. Tôi có trình bày đã đóng góp tại cơ quan rồi. Ông tổ trưởng tổ dân phố than phiền: Phường giao chỉ tiêu, nếu ông không đóng, gia đình khác phải choàng thêm, tội người ta, tổ mình toàn nhà nghèo. Vậy là có không ít người hoàn cảnh cũng khó khăn vẫn bị quyên góp chồng chéo.

Đa số người lao động chân chính ở TPHCM vẫn thuộc diện có thu nhập thấp. Tôi đề nghị chính quyền TP nên xem lại các loại phí, loại quỹ do địa phương đặt ra, cái nào không hợp lý thì kiên quyết bỏ. Với loại quỹ vận động thì không đưa ra chỉ tiêu mà tùy khả năng đóng góp của người dân. Được như vậy người nghèo đỡ phải chật vật với chuyện lo phí, lo quỹ.

NGUYỄN ĐỨC ÁI (Q.6- TPHCM)

Cần xem xét lại sự hợp lý của các loại quỹ

Trước nay, tổ trưởng tổ dân phố đến từng nhà thu tiền, nay nếu giao cho đoàn thể vận động thu quỹ thì cũng vậy thôi, có chăng chỉ khác nhau ở hình thức. Bản chất sự việc là chỗ chưa hợp lý của một số loại quỹ thì chưa cấp nào đề cập để xóa bỏ nó.

Khi người dân đi làm việc hoặc kinh doanh, họ đã đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước, có nghĩa là Nhà nước trả lương cho lực lượng công an và quân đội lo giữ gìn an ninh quốc phòng, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân. Việc vận động (thực chất là bắt buộc) người dân phải đóng quỹ an ninh quốc phòng tôi nghĩ là không hợp lý, phải xem xét lại. Con tôi đi làm chẳng may bị kẻ gian lấy cắp chiếc xe gắn máy, cháu tới công an phường trình báo, mấy anh công an bảo về nhà bổ sung đủ loại giấy tờ, còn phải ngồi khai báo chi tiết... Thế rồi, hy vọng tìm ra kẻ cắp cũng tiêu tan, công an đành chào thua. Lần sau, bạn cháu bị mất xe, bọn trẻ bảo nhau đừng đến công an, mất công vô ích, còn thêm bực mình. Ấy vậy mà hằng năm gia đình tôi vẫn phải đóng quỹ an ninh quốc phòng, thật vô lý quá.

BÙI QUỐC VIÊT (Q.1- TPHCM)

Xem các tin đã đưa ngày:

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.