|
Không có cơ sở xem xét giải quyết 07-09-2008 23:54:28 GMT +7 Các ông, bà Ngô Thị Liên, Lê Văn Út, Nguyễn Thị Cúc, cùng ngụ nhà không số, tổ 2, ấp Tân Nhơn, phường Tân Phú, quận 9- TPHCM, khiếu nại về giá bồi thường đất và yêu cầu hỗ trợ thêm trong dự án xây dựng nút giao thông Thủ Đức.- Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND quận 9, trả lời:
- Trường hợp bà Ngô Thị Liên: Quyết định của chủ tịch UBND quận 9 tính hỗ trợ đền bù cho hộ bà 43,4 m2 đất ở chiếm dụng và xây dựng năm 2001 với mức giá 180.000 đồng/m2 nhân với hệ số 0,7 là đúng quy định. Việc bà yêu cầu nâng giá hỗ trợ đền bù đất với mức cao hơn là không có cơ sở để xem xét giải quyết.
- Trường hợp ông Lê Văn Út: Phần diện tích đất ở 31,7 m2 của hộ ông có nguồn gốc nhận chuyển nhượng bằng giấy tay của một người vào năm 1994 (người này chiếm dụng xây dựng nhà cùng năm). Do đất không nằm ở vị trí mặt tiền xa lộ Hà Nội nên tính hỗ trợ cho ông với đơn giá 350.000 đồng/m2 nhân hệ số 0,7 là đúng quy định. Việc ông kiến nghị giá bồi thường đất ở thấp và xin hỗ trợ thêm là không có cơ sở xem xét giải quyết.
- Trường hợp bà Nguyễn Thị Cúc (vợ ông Nguyễn Bá Thắng): Quyết định của UBND quận 9 tính hỗ trợ đền bù cho hộ ông Thắng 34,7 m2 đất theo giá 180.000 đồng/m2 nhân với hệ số 0,7 là đúng quy định. Việc bà khiếu nại giá đất thấp, yêu cầu tăng giá đền bù và hỗ trợ ổn định đời sống là không có cơ sở xem xét giải quyết. |