DIỄN ĐÀN

Thứ ba, 06-01-2009

Bỏ tuyển sinh ĐH: Cách nào khả thi?

Không nên kết hợp hai kỳ thi

15-04-2007 22:56:51 GMT +7

Theo ý kiến của tôi, không nên kết hợp hai kỳ thi thành một. Thứ nhất, vì kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi tuyển sinh là hai kỳ thi có mục đích hoàn toàn khác nhau. Thi tốt nghiệp của một khóa học nào đó nhằm mục đích kiểm tra xem thí sinh có đạt được các yêu cầu tối thiểu mà khóa học đã đề ra hay không.

Ai đạt thì được cấp bằng, không hạn chế tỉ lệ đậu hay trượt. Trong khi đó, thi tuyển sinh là kỳ thi nhằm chọn ra những người giỏi hơn những người khác. Hai kỳ thi có tính chất như vậy thì theo tôi không nên gộp chung làm một.

Thứ hai, việc gian lận ở các kỳ thi tốt nghiệp THPT không phải hiếm, địa phương nào cũng có, và rất khó chống. Trong khi đó, kỳ thi ĐH của chúng ta hiện nay được đánh giá là tương đối nghiêm túc. Việc tổ chức kỳ thi “2 trong 1” ở địa phương sẽ dẫn đến tình trạng khó tránh khỏi là tiêu cực tăng lên trong việc tuyển sinh vào ĐH, CĐ. Khi chưa có kiểm chứng, chưa thí điểm kết hợp hai kỳ thi để xem ưu-nhược điểm thế nào, theo tôi, chúng ta cần hết sức thận trọng.

Mục tiêu của đề án “2 trong 1” chủ yếu là muốn làm giảm gánh nặng về thi cử đối với học sinh và cha mẹ học sinh, giảm chi phí của toàn xã hội... Tuy nhiên, theo ý kiến của tôi, cần suy nghĩ thật kỹ về độ tin cậy của việc tuyển chọn trong kỳ thi này.

Tôi vẫn cho rằng kỳ thi tuyển sinh vào ĐH-CĐ là không thể bỏ được.

GS Văn Như Cương

Xem các tin đã đưa ngày:

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.