|
DIỄN ĐÀN “ĐI TÌM NGƯỜI ĐẠI BIỂU ĐÍCH THỰC CỦA DÂN” Khả năng đi liền với bản lĩnh 04-04-2007 05:02:38 GMT +7 Ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng, Giám đốc Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM: Tiêu chí chung về người đại biểu (ĐB) quốc hội, chúng ta đã được nghe nói và nhắc đến thường xuyên như đủ đức, đủ tài, đủ sáng suốt... tôi cho rằng ngoài những quy chuẩn cụ thể về đạo đức, năng lực, trình độ, tư tưởng chính trị... thì ĐB đích thực của dân cần có 2 tiêu chuẩn quan trọng nhất: Đủ khả năng và bản lĩnh.
Đầu tiên, khi đại diện cho một tầng lớp nhân dân nào đó, người ĐB không những phải am hiểu sâu về lĩnh vực của mình mà còn phải hiểu rộng, bao quát được cả những vấn đề dân sinh khác. Kế đến là dám bảo vệ cái đúng, cái chân lý là điều mà người ĐB cần làm được. Vì trong việc thảo luận, tranh luận, người ĐB phải có bản lĩnh để không ngại việc tranh luận với các ĐB khác và với lãnh đạo ngành, lãnh đạo Nhà nước. Mặt khác, họ cũng phải có khả năng và bản lĩnh để giải thích cho dân hiểu những vấn đề, quy định đúng mà dân hiểu sai, hiểu chưa tới.
PGS-TS Bùi Mạnh Nhị, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM:
Phải nhanh nhạy với cái mới, tiên tiến
Chắc sẽ có nhiều người cùng chung quan điểm với tôi khi quan niệm ĐB đích thực của dân phải là gần dân và có tấm lòng với dân. Song nói như vậy còn rất chung chung, ở đây ngoài môi trường làm việc “gần dân”, phải thật chú ý mối quan hệ của họ đối với đông đảo quần chúng.
Quốc hội (QH) là nơi tạo ra pháp luật và chúng ta nên nhớ đây là QH của thời kỳ hội nhập vì thế ĐBQH lại càng cần phải có tầm. Ngoài những yêu cầu không thể thiếu của người ĐB như: Đạo đức, liêm khiết, am hiểu lý luận, khoa học và thực tế, tôi rất coi trọng sự nhanh nhạy với cái mới, cái tiên tiến. Theo dõi nhiều phiên họp của QH, tôi thấy có một số tiếng nói của ĐB còn đi vào những vấn đề vụn vặt, chưa giải quyết những vấn đề chính do cuộc sống đặt ra.
Muốn đất nước bắt kịp xu thế của thời đại, QH phải thực sự là trí tuệ của những cái tiên tiến. Tiên tiến, nhanh nhạy để đẩy lùi cái chậm tiến đó mới là người ĐB đích thực của dân. Mỹ Dung ghi |