|
Diễn đàn "Đi tìm người đại biểu đích thực của dân" Phải thực sự thanh liêm, chính trực 21-03-2007 02:25:52 GMT +7 Ông Lương Gia Mô (Việt kiều Nhật, cố vấn Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM): Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) là người đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân. Chúng ta có khoảng 3 triệu người Việt Nam đang sống ở nước ngoài và Đảng đã xác định đây là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Theo ý kiến của cá nhân, tôi nghĩ rằng trong cơ cấu ĐBQH phải có những người làm công tác Việt kiều vì họ thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của những người dân Việt sống xa Tổ quốc.
Theo dõi nhiều kỳ họp QH, tôi thấy nhiều vấn đề được thông qua rất nhanh vì có ít đại biểu phản biện. Điều này liên quan đến trình độ của ĐBQH, phải tự nâng cao trình độ của mình để xứng đáng với vai trò đại biểu nhân dân. Và đặc biệt, ĐBQH phải thực sự thanh liêm, chính trực. Nhiệm kỳ vừa qua đã có một số ĐBQH bị bãi miễn do có liên quan đến tham ô, tham nhũng gây thất vọng cho cử tri. Mong sao, nhiệm kỳ tới không còn tình trạng này.
Ông Lưu Đức Quang (giảng viên bộ môn Luật Hiến pháp, Trường ĐH Luật TPHCM):
Nâng cao tính chuyên nghiệp
Theo tôi, vấn đề quan trọng nhất là phải nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của ĐBQH. Chuyên nghiệp ở đây không chỉ là tăng số ĐBQH chuyên trách. Ở nhiều nước, mỗi nghị sĩ có văn phòng riêng với các chuyên gia giúp việc. Chúng ta không thể đòi hỏi mỗi ĐBQH phải thông thạo nhiều lĩnh vực, nhưng ĐBQH hơn chuyên gia ở tầm nhìn xa khi “ấn nút” thông qua các quyết định quan trọng đối với vận mệnh quốc gia. Và để có tầm nhìn này, các ĐBQH cần phải nắm chắc hơn các lĩnh vực mà mình phải theo dõi. Nếu ĐBQH được nghiên cứu về kỹ năng lập pháp nhiều hơn, chắc chắn chất lượng của các đạo luật sẽ tốt hơn.
Ông Huỳnh Phước Lộc (Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM):
Thực hiện tốt chức năng giám sát
QH khóa XII có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hội nhập. ĐBQH phải dành nhiều thời gian tiếp xúc cử tri để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người dân. Bên cạnh đó, ĐBQH cần phải nghiên cứu kỹ chủ trương, đường lối của Đảng. Mỗi ĐBQH là đại biểu nhân dân nhưng đồng thời cũng phải tham mưu cho Đảng để các chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống.
Việc thực hiện chức năng giám sát của ĐBQH vừa qua chưa tương xứng. Cái gì dân khiếu nại đúng thì phải kiên trì bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của họ. Cái gì dân khiếu nại sai thì giải thích cho dân hiểu. Có như thế mới là đại biểu nhân dân. N. Dương ghi |