DIỄN ĐÀN

Thứ tư, 07-01-2009

Bản chất đồng tiền có xấu?

22-09-2006 00:45:45 GMT +7

Xã hội đang phải đương đầu và trả giá cho những hậu quả, khi mà đồng tiền được coi là thước đo: Đạo đức xuống cấp, phân tầng giàu-nghèo, tham ô, hối lộ... Thế nhưng, bản chất đồng tiền không xấu. Chỉ có mục đích sử dụng đồng tiền không đúng mới làm nảy sinh tệ nạn. Điều còn đọng lại, buộc chúng ta phải day dứt, nghĩ suy chính là nguy cơ mặt trái của đồng tiền đang làm băng hoại nền tảng đạo đức xã hội. Mời các bạn đóng góp ý kiến về vấn đề này tại đây.

>>> Băng hoại nhân cách, tha hóa con người 

>>> Tiền có vào được cửa... tiên? 

Đừng đỗ lỗi cho đồng tiền

sils@yahoo.com

Theo tôi, nếu đánh giá là tất cả mọi thứ xấu đều do đồng tiền thì rất thiển cận và ấu trĩ. Đừng có đổ lỗi cho đồng tiền, bản thân tiền cũng chỉ là vật chất mà thôi. Không thể nói vật chất hay đồ vật gì đó là tốt hay xấu.

Mọi sự việc phải nói cho đúng tên, đúng bản chất của nó. Đó chính là đạo đức xã hội. Đạo đức xã hội được thể chế bằng luật pháp, không có luật pháp và sự chế tài của luật pháp thì mọi kêu gọi, hô hào giữ đạo đức kỷ cương đều là trò đùa. Chúng ta đã từng biết rất nhiều trò đùa dai và quá dai như vậy rồi.

Khi trong xã hội tồn tại một nhóm người sống, suy nghĩ và hành động đứng trên luật pháp, quyền hành tối thượng, nhưng trách nhiệm với cộng đồng nhẹ như lông hồng thì xã hội không băng hoại đạo đức mới là chuyện lạ.

Đồng tiền không có lỗi, chính cái cách hành xử như vậy trong xã hội mới chính là ngọn nguồn của sự băng hoại đạo đức. Các nước khác, giàu hơn ta hàng ngàn lần, tiền nhiều hơn ta hàng ngàn lần mà những chuyện như vậy rất khó xảy ra.

Đừng đổ lỗi cho đồng tiền, chính những bàn tay bẩn đã làm vấy bẩn những đồng tiền sạch từ mồ hôi của dân và dùng tiền bẩn đó để làm nhưng việc bẩn thỉu mới đáng lên án.

 

Để sống lương thiện không hề dễ dàng

SÔNG HƯƠNG - THÀNH PHỐ HUẾ - hathaison2981@yahoo.com

Cảm ơn bạn Nguyên Hà đã viết bài báo nói về sự xuống cấp đạo đức không chỉ ở Việt Nam mà còn là vấn đề của xã hội hiện đại. Cuộc sống quả thật có quá nhiều cám dỗ. Để sống lương thiện không phải là điều dễ dàng.

Mỗi người cần hướng thiện, có những hành động thiện tâm thì mới mong tác động đến tấm lòng mỗi con người. Tôi tin rằng, sự chân thành sẽ lay động được lòng người, dù người đó vô tình hay cố ý đánh mất đi những bản chất tốt đẹp của mình.

Ngày nay, mọi người cứ mãi quay cuồng trong thế giới vật chất, mà đã quên đi những điều tốt đẹp có thể làm cho nhau. Họ mãi đắm chìm trong danh lợi, đua chen, mà không nghĩ rằng khi ta nằm xuống, liệu có đem theo được của cải, vật chất sang thế giới bên kia?

Mong sao thế giới ngày càng thêm nhiều người tìm về cái thiện, và nhiều người tìm được cho mình sự bình an trong tâm hồn.

 

Xem các tin đã đưa ngày:

 

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.